• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Bà Rịa - Vũng Tàu: Giá cả hàng nông sản: Giá vườn bằng nửa giá chợ

Nguồn tin:  Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 19/11/2011
Ngày cập nhật: 21/11/2011

Nhiều loại trái cây luôn chịu cảnh “được mùa, mất giá”. Ảnh: Thanh Nga

Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, hầu hết các sản phẩm nông sản bán cho thương lái tại vườn chỉ bằng phân nửa giá ở chợ. Nông dân phải chắt chiu từng đồng vốn, đổ mồ hôi công sức để làm ra sản phẩm nhưng không được thụ hưởng xứng đáng, trong khi đó người tiêu dùng lại phải trả giá quá cao.

NÔNG DÂN LÀM, THƯƠNG LÁI ĂN

Ông Nguyễn Văn Hồng, một người nuôi cá ở xã Châu Pha, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, vụ rồi ông nuôi hơn 4 tấn cá rô đồng đầu vuông, kích cỡ 4 - 5 con/kg, cá chất lượng tốt nhưng thương lái vào nhà mua với giá chỉ có 25.000 đồng/kg, trong khi đó giá bán tại chợ cùng thời điểm đến 50.000 đồng/kg.

Nhiều trường hợp khi bán sản phẩm trùng thời điểm hàng nhiều, các thương lái tìm đủ mọi cách ép giá, làm cho nông dân bị lỗ nặng. Ông Trương Văn Kịp, một người nuôi cá rô đồng đầu vuông ở xã Long Mỹ (huyện Đất Đỏ - Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết do ao cá của ông xuất bán trùng thời điểm mùa nước nổi ở Miền Tây, các tư thương “ép” giá chỉ còn chưa đến 22.000 đồng/kg, đã vậy mỗi ngày họ chỉ mua vài trăm kg, trong khi ao cá của ông có sản lượng hơn 10 tấn! Việc bán cá kéo dài khiến ông Kịp phải tốn thêm chi phí cho ăn trong thời điểm cá không còn tăng trọng. Do vậy, “đợt này tui lỗ mấy chục triệu”, ông Kịp than.

Từ sản phẩm trồng trọt cho đến gia súc, gia cầm nông dân đều bị thương lái ép giá. Ông Trần Vĩnh Nguyên một nhà vườn trồng đu đủ ở xã Long Phước (TX. Bà Rịa), cho biết gia đình ông có hơn 1 ha đu đủ Thái Lan, chất lượng tốt, nhưng nhiều tháng nay các thương lái chỉ đặt mua có 3.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá bán tại chợ Bà Rịa (cách vườn nhà ông chưa đến 8 km) đã là 9.000 đồng/kg.

Trong tháng 10 vừa qua, các chủ trại chăn nuôi gà cho biết nhiều người xuất gà phải chịu lỗ nặng, có người lỗ hàng trăm triệu đồng do giá gà lông (mua tại chuồng) đột nhiên hạ xuống chỉ còn 33.000 đồng/kg. Trong khi đó giá gà công nghiệp tại các chợ trên địa bàn TP Vũng Tàu hơn một năm nay chưa bao giờ xuống dưới 50.000 đồng/kg. Tương tự, giá heo hơi cũng chỉ còn 65.000 đồng/kg mà giá thịt tại chợ trung bình từ 80.000 - 90.000 đồng/kg, có loại lên đến 110.000 đồng/kg! Các tiểu thương tại chợ cho biết họ mua thịt heo ở các lò mổ hàng ngày với giá cao thì cũng phải bán cao mới có lời. Hiếm khi nào giá thịt heo giảm, nếu có giảm cũng chỉ từ 1.000 – 2.000 đồng/kg.

Gần 1 năm qua giá thịt heo ở chợ chưa bao giờ xuống dưới 90.000 đồng/kg. Ảnh: Song An

NHỮNG TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Người nông dân chắt bóp từng đồng vốn trong sản xuât, bỏ ra nhiều công sức nhưng phần hưởng lợi rất thấp. Các cán bộ Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư, cho biết giá thành sản xuất cá rô đồng đầu vuông trong điều kiện hiện nay cho 1 kg là hơn 20.000 đồng, tương tự giá thành của 1 kg đu đủ cũng gần đến 3.000 đồng, với giá bán như trên nếu trúng mùa thì lợi nhuận của nông dân cũng chưa đến 10%. “Mức lợi nhuận đó nông dân làm gì có điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất hay đầu tư áp dụng công nghệ mới”, một cán bộ khuyến nông bức xúc nói. Đó là chưa kể những trường hợp rủi ro về dịch bệnh, thiên tai nông dân bị mất trắng, lâm vào cảnh nợ nần.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên là do sự liên kết trong chuỗi giá trị sản phẩm nông sản từ khâu sản xuất ngyên liệu, chế biến, lưu thông phân phối hiện nay dường như không có. Tại cuộc hội thảo về cung ứng, tiêu thụ nguyên liệu thủy sản do Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tổ chức, hầu hết đại diện các doanh nghiệp chế biến cho rằng, chưa có doanh nghiệp nào thiết lập hệ thống mua nguyên liệu trực tiếp từ nông – ngư dân, nguồn nguyên liệu hiện nay phụ thuộc nhiều vào các nậu vựa phân phối lại. Nguyên nhân một phần là do nông dân thiếu thông tin về nhu cầu thị trường nên không biết chỗ bán sản phẩm, đành chấp nhận bị thương lái ép giá.

Thêm vào đó, hạ tầng dịch vụ và khả năng marketing ở nước ta chưa được chuyên nghiệp. Theo các chuyên gia, so với các nước trong khu vực như Thái lan, Malaysia hệ thống siêu thị và chợ bán đấu giá của họ rất phát triển, hệ thống siêu thị của họ cho phép các hiệp hội đưa sản phẩm của mình vào và tự quyết định giá tiêu thụ, giá này sẽ được hiệp hội tăng giảm theo nhu cầu thị trường. Ngoài ra các chợ bán hàng đấu giá của họ cũng cho phép người sản xuất bán được hàng đúng với giá trị của nó. Trong khi đó ở Việt Nam lĩnh vực này còn yếu kém, người sản xuất nông sản hầu như “tự bơi” một mình từ khâu sản xuất, marketing đến tiêu thụ.

Các chuyên gia kinh tế cho rằng Việt Nam có điều kiện tương đồng với các nước Ấn Độ, Thái Lan nhưng so với các nước trên chỉ số giá lương thực Việt Nam cao gấp 2 - 3 lần, nguyên nhân chính là do chênh lệch giữa giá thu mua và giá bán lẻ ngày càng lớn. Việc không kiểm soát được tình trạng này chính là nguyên nhân đẩy giá bán lẻ tăng bất thường và do đó tác động không nhỏ đến tình trạng lạm phát.

Trần Ân Phong

Các tin mới:

21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011
21/11/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang