• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cơ giới hóa nông nghiệp yếu: Lỗi tại ai?

Nguồn tin:  Báo Đất Việt, 15/10/2011
Ngày cập nhật: 17/10/2011

Nhu cầu sử dụng máy móc trong sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân là điều có thật. Thế nhưng, theo đánh giá của nhiều nhà khoa học, máy nông nghiệp do Việt Nam sản xuất chỉ chiếm khoảng 15 - 20%, còn 80 - 85% là máy nhập từ nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Có phải Việt Nam không đủ lực nghiên cứu máy nông nghiệp hay máy nông Việt không đủ sức cạnh tranh trên thị trường hay vì nguyên nhân nào khác?

Chênh lệch cung - cầu

Là một xã thuần nông ở ngoại thành Hà Nội, nhưng tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp ở xã Thanh Lâm rất hạn chế. Bà Đỗ Ánh Nguyệt, nông dân HTX Phú Hữu cho biết, chỉ có cày bừa, bơm nước, tuốt lúa và xay xát là có máy để thuê, các khâu khác như cấy, gặt, chăm sóc, phun thuốc, phơi sấy đều phải làm bằng tay. Đặc biệt, đối với cây hoa màu và cây vụ đông thì gần như 100% phải làm bằng tay.

Phần lớn nông dân các tỉnh phía Bắc vẫn chú yếu gặt lúa bằng tay việc dùng máy còn rất hạn chế.

TS. Chu Văn Thiện, phó Viện trưởng Viện Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (Bộ NN&PTNT) cho rằng, nhu cầu sử dụng máy móc phục vụ nông nghiệp của Việt Nam hiện đang rất lớn do quá trình cơ giới hóa nông nghiệp diễn ra mạnh nhưng nền sản xuất máy, nông cụ ở trong nước lại chậm phát triển, chủng loại máy nghèo nàn, lạc hậu.

Tính đến nay, cả nước có khoảng hơn 1.300 doanh nghiệp, cơ sở chuyên sản xuất, kinh doanh và gần 1.300 cơ sở chuyên sửa chữa, bảo dưỡng, bảo hành các loại máy kéo, máy nông nghiệp, thiết bị cơ khí nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Chẳng hạn, ngành nuôi tôm mỗi năm cần khoảng 70 nghìn máy nổ động cơ từ 6 đến 10 mã lực nhưng năng lực sản xuất của các doanh nghiệp trong nước chỉ đạt khoảng 25 nghìn máy.

Theo đánh giá của ông Bùi Quốc Việt, trưởng phòng Thị trường kinh doanh, Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam các loại máy nông nghiệp được sản xuất tại Việt Nam bao gồm cả chế tạo và lắp ráp chỉ chiếm khoảng 15 - 20% thị trường còn phần lớn vẫn là máy nhập khẩu của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Nhiều nhà khoa học nhận định, thực tế trên cho thấy, nền cơ khí nông nghiệp nước ta đang kém hơn rất nhiều so với các nước trong khu vực. Nếu không làm chủ công nghệ mà cứ trông chờ vào sản phẩm nước ngoài thì việc cơ giới hóa càng gặp nhiều khó khăn bới nông nghiệp gắn chặt với nông thôn và nông dân, nơi mà việc tiếp cận khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

Nhà khoa học, doanh nghiệp hay nông dân?

Theo TS Đậu Thế Nhu, viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch để đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp không cách nào khác là tìm tiếng nói chung giữa nhà khoa học, nhà sản xuất và nông dân. Bởi chỉ có người nông dân mới biết họ đang cần gì và doanh nghiệp là trung gian đứng ra đặt hàng cho nhà khoa học nghiên cứu, sản xuất rồi phục vụ nhu cầu của nông dân.

Thế nhưng, thực tế cho thấy không ít các đề tài về máy nông nghiệp, nghiên cứu xong rồi cất vào ngăn kéo, không thể thương mại hóa bởi nhà khoa học không thể “vừa nghiên cứu, vừa thương mại”, trong khi đó doanh nghiệp cứ nhập máy có sẵn của nước ngoài về bán kiếm lời còn người nông dân phải tự xoay sở, tự chế máy nông cụ để sản xuất.

“Có rất ít doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng các nhà khoa học nghiên cứu, sản xuất máy nông nghiệp bởi họ chỉ muốn “ăn xổi”, lấy sẵn máy về bán, được đồng nào chắc đồng đấy. Còn cùng làm với chúng tôi họ sợ mất thời gian mà lợi nhuận chẳng được bao nhiêu” - TS Đậu Thế Nhu nói.

Tuy nhiên, ông Bùi Quốc Việt lại cho rằng, các nhà khoa học Việt Nam còn ít nghiên cứu có tính đột phá, nổi bật. Nhiều nghiên cứu có tính tự phát, máy móc làm ra không phụ thuộc vào nhu cầu của người nông dân. Cũng theo ông Việt, nếu nhà khoa học, trực tiếp xuống người nông dân xem họ cần gì thì đã không có chuyện, nhiều máy đưa ra không áp dụng được trên đồng ruộng. Chính điều đó đã khiến người nông dân không muốn dung đến máy móc nữa mà tự chế nông cụ cho phù với tập quán canh tác của họ.

GS.TSKH Phạm Văn Lang, Phó chủ tịch, TTK hiệp hội cơ khí nông nghiệp Việt Nam cho rằng, ở một khía cạnh khác, các chính sách của nhà nước góp phần rất lớn để đẩy mạnh cơ giới hóa nông nghiệp. Mặc dù thời gian qua, nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển cơ khí nông nghiệp như ưu đãi về tín dụng đầu tư, cơ chế chỉ định thầu, ưu đãi thuế, khoa học công nghệ... thế nhưng những ưu đãi đó chưa đủ và chưa được lâu dài, ổn định. “Khi được hỗ trợ, giá máy móc sẽ hạ, nhu cầu vì thế cũng gia tăng. Khi nhu cầu tăng tạo ra quy mô thị trường lớn giúp các nhà sản xuất, kinh doanh có cơ sở để đầu tư mở rộng. Cũng từ đó mà vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp được giải quyết” - GS Lang cho biết.

Rõ ràng, muốn cơ giới hóa nông nghiệp, ngành cơ khí nông nghiệp trong nước phải giữ vị trí quan trọng và đi trước một bước. Thế nhưng, nếu chưa có sự liên kết giữa “bốn nhà” thì vấn đề cơ giới hóa nông nghiệp vẫn là một chặng đường dài mà Việt Nam chưa đi tới.

Minh Cường

Các tin mới:

17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011
17/10/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang