• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Cuộc bứt phá từ đồng đất: Liên kết sẽ đạt hiệu quả cao

Nguồn tin:  Báo Cần Thơ, 06/10/2011
Ngày cập nhật: 10/10/2011

Nghị quyết 26/NQ-TW, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thường gọi là Nghị quyết “Tam nông” (nông nghiệp, nông dân và nông thôn), đã thổi luồng sinh khí mới thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới… Nhiều nông dân đã mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tìm hướng sản xuất theo yêu cầu của thị trường… để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đã có những người làm cuộc bứt phá thành công: làm giàu chính đáng trên thửa ruộng, vườn cây ăn trái… Mỗi một mô hình sẽ là bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần thúc đẩy phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn TP Cần Thơ.

Mô hình hợp tác, liên kết hỗ trợ nhau trong sản xuất nông nghiệp không mới. Nhưng để cùng hợp tác thật sự, phấn đấu đạt mục tiêu chung, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, số mô hình thành công không nhiều. Trong đó có thể kể đến những điểm sáng như: Hợp tác xã (HTX) Phúc Thạnh (khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt), Câu lạc bộ (CLB) thủy sản xã Thới Đông (xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ)...

LIÊN KẾT ĐỂ TẠO RA KHÂU ĐỘT PHÁ

Trồng hẹ ở HTX Phúc Thạnh, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Ảnh: TUYẾT NHUNG.

Liên kết sản xuất để tạo ra khâu đột phá trong quá trình sản xuất được xem là những vấn đề bức thiết của người nông dân sản xuất nhỏ lẻ hiện nay. Từ nhiều năm qua, khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt, khá nổi tiếng với nghề trồng rau màu. Tuy nhiên, phần đông nông hộ có diện tích đất canh tác ít, trồng màu nhỏ lẻ, giá cả đầu ra luôn gặp bấp bênh... nên đời sống kinh tế hộ gia đình trồng màu gặp không ít khó khăn... Để phát huy tiềm năng sản xuất rau màu của người dân, tháng 3-2011, được sự hỗ trợ của ngành nông nghiệp cùng các cấp Hội Nông dân, HTX Phúc Thạnh (khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa) được thành lập và hoạt động với 9 thành viên. Tổng diện tích sản xuất của HTX khoảng 5 ha, chuyên trồng các loại rau màu cung cấp cho toàn khu vực và các địa phương lân cận; trong đó, hẹ được xác định là cây trồng chủ lực. Ông Võ Văn Lân, Chủ nhiệm HTX Phúc Thạnh, cho biết: Để tăng giá trị sản xuất và hiệu quả kinh tế cho xã viên, Ban Chủ nhiệm HTX tổ chức các cuộc họp lệ hằng tuần, trao đổi kỹ thuật và tìm phương pháp hay trong điều trị bệnh trên cây màu, đồng thời tìm kiếm thị trường tiêu thụ... Nhờ có những định hướng ban đầu đúng đắn, HTX Phúc Thạnh giúp cho bà con xã viên nâng cao kỹ thuật trồng rau màu cũng như tạo điều kiện để các thành viên HTX yên tâm sản xuất, gia tăng năng suất, hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống kinh tế cho nhiều nông hộ.

Trước đây, anh Trần Tấn Phương, một trong những xã viên HTX Phúc Thạnh ở khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt chuyên trồng hẹ. Tuy nhiên, diện tích sản xuất ít (khoảng 3.000 m2), thiếu kinh nghiệm, đầu ra thường bị thương lái ép giá nên việc trồng hẹ của anh Phương không đạt hiệu quả, kinh tế gia đình gặp không ít khó khăn. Anh Trần Tấn Phương cho biết: “Đăng ký và trở thành xã viên HTX Phúc Thạnh, tôi được học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật trồng màu từ các cán bộ khuyến nông và thành viên có nhiều kinh nghiệm. Từ đó, tôi nâng cao kỹ thuật canh tác, giảm tỷ lệ sâu bệnh trên hẹ, hiệu quả năng suất bước đầu mang lại rất khả quan. Đặc biệt, đầu ra sản phẩm ổn định nên tôi yên tâm sản xuất”. Theo anh Phương, hẹ là loại cây màu dễ trồng (khoảng 3,5 tháng thu hoạch), ít tốn vốn đầu tư và công chăm sóc, trồng được quanh năm, thu hoạch kéo dài từ 18 - 24 tháng (khoảng 8 lứa) kết thúc một vụ. Hiện với diện tích khoảng 3.000 m2, mỗi lứa hẹ thu hoạch, trừ đi các khoản chi phí đem lại lợi nhuận ổn định cho gia đình anh trên 5 triệu đồng. “Kết quả này là nhờ vào định hướng đúng đắn của HTX trong việc chọn loại rau màu phù hợp với điều kiện canh tác, tìm đầu ra sản phẩm... cho xã viên. Với đà này, chắc chắn rằng đời sống kinh tế gia đình tôi sẽ dần dần được cải thiện” – anh Phương chia sẻ.

Sự ra đời của HTX Phúc Thạnh với định hướng xác định hẹ là cây trồng chủ lực, bước đầu đã mang lại hiệu quả tích cực, góp phần làm đổi diện mạo và nâng cao đời sống cho nông dân trồng màu của khu vực Phúc Lộc 3, phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Ông Nguyễn Văn Phố, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thạnh Hòa, cho biết: Với giá trị kinh tế như hiện này, mô hình trồng hẹ HTX Phúc Thạnh, ngày càng được bà con trồng màu trong HTX chú ý phát triển. Nhiều hộ nghèo đã vươn lên khá giả, góp phần cải thiện được đời sống kinh tế hộ gia đình. Thời gian tới, HTX dự kiến sẽ nhân rộng và phát triển mô hình từ việc nâng diện tích canh tác đến số nông hộ tham gia. Đồng thời, kiến nghị ngành chức năng tại địa phương tích cực hỗ trợ, đẩy mạnh và phát triển mối liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho HTX Phúc Thạnh. Điều này, không chỉ đưa HTX Phúc Thạnh đi vào hoạt động hiệu quả, bền vững mà còn thúc đẩy phong trào sản xuất của bà con trồng màu phát triển, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống.

TÌM HƯỚNG ĐI PHÙ HỢP

Câu lạc bộ (CLB) thủy sản xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ hình thành cách đây 4 năm được nhiều bà con biết đến như một tấm gương điển hình cùng nhau hợp tác vượt khó, làm giàu. Những ngày đầu mới thành lập, CLB thực hiện mô hình nuôi tôm cho hiệu quả kinh tế cao. Nhưng hoạt động khoảng 2 năm, mô hình nuôi tôm CLB gặp không ít khó khăn như: chi phí sản xuất cao, nguồn giống khan hiếm, tỷ lệ thu hoạch thấp do tôm thường bị dịch bệnh... khiến người nuôi chán nản và bỏ trống ao nuôi. Trước thực trạng đó, nhiều thành viên trong CLB vẫn kiên trì hoạt động và ra sức tìm kiếm mô hình mới để thay thế. Nhận thấy nghề nuôi cá tra bột tại một số địa phương khác như: An Giang, Đồng Tháp... cho giá trị kinh tế cao, lại khá phù hợp với diện tích ao nuôi sẵn có, đầu năm 2010, CLB tiến hành nuôi và thành công ngay trong vụ đầu thử nghiệm. Từ kết quả khả quan nay, nhiều thành viên trong CLB mạnh dạn quy hoạch lại ao nuôi, tích lũy kinh nghiệm, phát triển sản xuất...

Ông Mai Chí Tâm (tên thường gọi là anh Ba Chí An), Chủ nhiệm CLB thủy sản Thới Đông, cho biết: Thời gian đầu, CLB gặp không ít khó khăn nhưng vẫn kiên trì theo đuổi, đồng thời thường xuyên tìm kiếm cách nuôi mới, học tập khoa học kỹ thuật, cải thiện ao nuôi... Nhờ đó, sản lượng thu hoạch, cùng với giá trị kinh tế con cá tra bột mang lại ngày càng tăng. Hiệu quả từ mô hình này, không chỉ góp phần cải thiện kinh tế hộ gia đình cho nhiều thành viên; trong đó, nhiều hộ mạnh dạn bứt phá và vươn lên làm giàu.

Ông Bùi Quốc Việt, ngụ xã Thới Đông, thành viên CLB, cho biết: Tham gia vào CLB, ngoài sự hỗ trợ kỹ thuật, thức ăn, con giống, các thành viên còn được học hỏi và tiếp thu nhiều kinh nghiệm từ các thành viên khác. Đặc biệt, là anh Ba Chí An, một người nuôi cá tra bột thành công, luôn tìm tòi và cập nhật những kiến thức mới để phổ biến, truyền đạt cho xã viên. Nhờ đó, hiệu quả và năng suất sau thu hoạch cá tra bột của gia đình anh Việt sau mỗi vụ tăng khoảng 50% so với trước đó. “Gia đình đã xây được nhà cửa khang trang, cải thiện kinh tế và làm ăn ngày càng khấm khá. Ngoài việc học hỏi kinh nghiệm sản xuất hiệu quả, tôi còn hiểu rõ hơn về mô hình liên kết sản xuất cùng nhau tiến bộ” – anh Việt phấn khởi nói.

Nhiều hộ nuôi cá tra bột tại xã Thới Đông cho biết: Ao nuôi đạt diện tích 1 ha có thể thả nuôi 4 triệu cá bột, khoảng 3 - 3,5 tháng thu hoạch, tỷ lệ đậu trung bình từ 15 - 20 con/kg, năng suất đạt 50 tấn/ha, giá bán 28.000 - 30.000 đồng/kg. Ước tính với tỷ lệ đạt 50 tấn cá/ha, người nuôi phải mất chi phí 55 tấn thức ăn với giá khoảng 14.000 đồng/kg, trừ hết chi phí (khoảng 770 triệu đồng tiền thức ăn; 150 triệu đồng tiền công chăm sóc, bơm nước, thuê nhân công...) lợi nhuận thu được 600 triệu đồng. Để ươm cá đạt tỷ lệ sống cao, người nuôi phải thường xuyên thay nước, vét vùng đáy ao, rải vôi đảm bảo môi trường nước sạch và quan trọng nhất phải lọc nước kỹ để tránh các loại cá tạp vào ao ăn cá bột. Hiện việc sản xuất cá tra giống của CLB thủy sản Thới Đông không chỉ đáp ứng nhu cầu con giống cho người nuôi cá tra tại địa phương mà còn cung cấp cho nhiều hộ nuôi cá tra xuất khẩu ở nhiều địa phương khác ở ĐBSCL. Ông Nguyễn Văn Chưởng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, cho biết: Với hiệu quả kinh tế cao, mô hình nuôi cá tra bột của CLB thủy sản Thới Đông không chỉ giúp cải thiện đời sống cho nhiều nông hộ trong CLB mà còn tác động sâu rộng đến đời sống kinh tế của bà con xã Thới Đông...

Tuyết Nhung - Mỹ Hoa

Các tin mới:

10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011
10/10/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang