Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 25/09/2011
Ngày cập nhật:
26/9/2011
Khoảng một tháng nữa, ao cá của ông Trung sẽ cho thu hoạch ước sản lượng khoảng 80 tấn.
Bên cạnh cây mía chiếm vị trí chủ đạo trong sản xuất nông nghiệp, thời gian qua, người dân phường Lái Hiếu, TX. Ngã Bảy (Hậu Giang) phát triển nghề nuôi trồng thủy sản, mở rộng diện tích vườn cây ăn trái… góp phần làm đa dạng cây trồng, vật nuôi tại địa phương.
Gắn bó nhiều năm với loại hình kinh tế vườn, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, cuộc sống gia đình anh Nguyễn Văn Hậu, ở khu vực 1 mới bắt đầu có “của ăn của để” nhờ vào mảnh vườn trồng cam sành. Anh Hậu cho biết: “Trước kia, vườn trồng xoài, măng cụt, chuối… nhưng hiệu quả kinh tế rất thấp. Đến năm 2001, mới trồng thử 1.300 gốc cam sành, thấy có hiệu quả nên mở rộng toàn bộ diện tích 1,9 ha. Trung bình mỗi năm nguồn lợi nhuận thu về từ vườn cam sành trên 150 triệu đồng”. Sở dĩ những năm qua, cây cam sành luôn mang về lợi nhuận cao là do anh Hậu biết áp dụng các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất. Nhất là sử dụng phân chuồng để bón cho cây và nuôi kiến vàng để diệt sâu hại, vừa giảm chi phí đầu tư lại còn ít độc hại, đặc biệt là tuổi thọ của cây cũng kéo dài hơn.
Bên cạnh phát triển kinh tế vườn, nuôi trồng thủy sản cũng đang được người dân ở phường Lái Hiếu hướng đến. Dù những năm qua nghề nuôi cá tra gặp nhiều khó khăn về đầu ra cũng như giá cả, thế nhưng, nhờ sự quyết tâm cộng với tinh thần ham học hỏi mà vụ cá vừa rồi, gia đình ông Huỳnh Ngọc Trung, ở khu vực 1 đã thu về khoản lợi nhuận trên 300 triệu đồng từ 3.400 m2 mặt nước ao nuôi. Ông Trung cho biết: “Những vụ cá vừa qua, gia đình nuôi cá thua lỗ liên tục do giá cả bấp bênh, lúc đầu cũng nản, nhưng cũng không nở từ bỏ. Đầu năm nay, tôi tiếp tục thả nuôi hơn 200.000 con cá tra giống. Vụ cá vừa rồi ngoài bán được giá, cá còn ít bị hao hụt nên đã gỡ vốn cho các vụ nuôi trước”. Không chỉ thành công với việc nuôi cá, ông còn nuôi gà thả vườn trong lúc nhàn rỗi. Mới đây, 500 con gà thả vườn (giống gà Bến Tre) đã mang về lợi nhuận cho gia đình hơn 8 triệu đồng. Hiện tại, ông đang tiếp tục thả nuôi thêm 200 con gà vườn để bán vào dịp Tết Nguyên đán tới.
Còn anh Trương Văn Kiệm, ở khu vực 6 dù mới bán được 100 con ba ba thịt trong tổng số hơn 5.000 con đang thả nuôi, nhưng có nguồn thu trên 50 triệu đồng. Anh Kiệm cho biết: “Nhờ tận dụng nguồn thức ăn tự kiếm như: ốc, cá, tép… bắt được những lúc rảnh rỗi làm thức ăn cho ba ba nên giảm được nhiều chi phí. Nuôi ba ba rất nhẹ công chăm sóc, đầu ra lại ổn định. Chỉ cần chú ý thay nước để ba ba được khỏe mạnh và chịu khó cho ăn thường xuyên thì năng suất nuôi sẽ đạt cao”. Theo anh Kiệm, trong thời gian tới, gia đình sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và tăng số lượng thả nuôi ba ba lên gấp đôi để tăng thêm nguồn thu nhập.
Phó Chủ tịch UBND phường Lái Hiếu Nguyễn Văn Bình cho biết: Phường vốn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp mà chủ yếu là cây mía, với diện tích trồng hiện tại lên đến trên 500 ha. Những năm gần đây, cây mía bán được giá cao nên đời sống của người dân được nâng lên đáng kể. Ngoài ra, trên địa bàn cũng đã xuất hiện nhiều loại cây trồng, vật nuôi mới mang lại hiệu quả kinh tế cao mà người dân đang thực hiện. Thời gian tới, bên cạnh việc tập trung khép kín các tuyến đê bao, nạo vét các kênh thủy lợi nội đồng để phục vụ tốt cho người dân trồng mía tại địa phương, UBND phường sẽ tổ chức cho người dân tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả tại địa phương để có hướng chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi phù hợp. Cách làm này, tạo điều kiện để người dân tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, góp phần đưa nền kinh tế địa phương phát triển theo hướng bền vững...
MỸ AN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.