Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 23/09/2011
Ngày cập nhật:
24/9/2011
Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, các sản phẩm hàng hoá thiết bị, vật tư nông nghiệp do các doanh nghiệp trong nước sản xuất đã chiếm được niềm tin của nông dân. Chuyện chọn hàng "thương hiệu Việt" để nông dân bám đồng ruộng làm giàu đã trở thành văn hoá tiêu dùng của nông dân trong tỉnh Quảng Ngãi...
Hàng tốt - nhẹ tiền!
Quảng Ngãi sắp bước qua một mùa gặt. Bây giờ chuyện thu hoạch lúa không vất vả như mấy năm trước nhờ sử dụng máy gặt đập liên hợp, máy cắt, máy tuốt lúa hiện đại. Năng suất lao động tăng gấp nhiều lần, tính ra giá thành nhân công lại rẻ, nên nông dân có lãi hơn trên cùng một diện tích canh tác so với lao động thủ công. "Nhà nông giờ khoẻ re. Máy gặt đập đi trước, mình vác bao đi sau xúc lúa chở về nhà, phơi khô, đổ vào kho" - lão nông Bùi Tấn Hồng (thôn 4, xã Nghĩa Dõng, TP Quảng Ngãi) đứng bên cạnh đám ruộng đang thu hoạch của gia đình, nói với chúng tôi. Trên cánh đồng của thôn 4, những chiếc máy gặt, tuốt lúa được những nông dân điều khiển hết thửa ruộng này qua thửa ruộng khác, rồi sau đó đưa lúa về nhà. Chỉ một vài hộ có diện tích lúa manh mún mới cắt lúa bằng liềm, suốt lúa bằng máy đạp chân thủ công.
Máy gặt đập liên hợp do các công ty trong nước sản xuất, được nông dân mua để làm dịch vụ.
Chúng tôi trò chuyện cùng anh Lương Văn Tro, ở xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) đang điều khiển máy cắt lúa "cắt thuê" tại xã Nghĩa Dõng anh Tro bảo: "Nếu tích cực làm thì ngày công cũng kiếm được từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng. Số tiền bỏ ra mua máy cắt không nhiều, vì đây là máy của Việt Nam sản xuất chỉ khoảng vài triệu. Ấy thế mà cắt chẳng thua gì máy ngoại nhập". Anh Tro cắt lúa thuê đã gần chục năm nay. Ban đầu anh mua một chiếc máy cắt lúa của Indonesia, nhưng mới ra quân được 1 vụ đã trục trặc. Anh bỏ luôn và mua một chiếc khác của hãng Honda Việt Nam. "Máy Việt Nam xài tốt, lại vừa túi tiền nhà nông. Ở xóm tôi có 7 hộ khác cũng sắm loại máy cắt lúa này, sử dụng qua mấy vụ rồi, nhưng chưa phải sửa chữa gì cả" - anh Tro khoe!
Không sợ "đứt hàng"!
Đó là nhận định của hầu hết nông dân trong tỉnh đối với các mặt hàng vật tư nông nghiệp do các công ty trong nước sản xuất, cung ứng ra thị trường hiện nay. Khi muốn mua các mặt hàng phân bón, thuốc trừ sâu, dù ở tít tận vùng sâu, vùng cao nông dân cũng luôn sử dụng các dịch vụ kinh doanh do nhà sản xuất trong nước cung ứng. Chính vì sự nhạy bén trong kinh doanh, nhiều nơi nông dân đã có thể "cứu" lúa, hoa màu khỏi sự xâm hại của dịch bệnh, bảo vệ mùa màng. Hiện nay các công ty phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong và ngoài tỉnh đều mở đại lý bán hàng ở tất cả các xã, thị trấn. Từ các đại lý này sẽ cung ứng sản phẩm đến các cửa hàng bán lẻ, để phục vụ nhu cầu của nông dân.
Việc mở rộng mạng lưới phân phối hàng hoá của các công ty sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trong nước đến tận những vùng nông thôn đã giúp cho nông dân dễ dàng tiếp cận những sản phẩm phục vụ sản xuất nông nghiệp. Từ đó góp phần hình thành thói quen sử dụng các loại phân bón, thuốc trừ sâu nội địa. Ông Đinh Tấn Bình, ở thôn Cổ Luỹ Nam, xã Nghĩa Phú (Tư Nghĩa) thừa nhận: "Trước đây gia đình tôi hầu như chỉ sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu ngoại nhập, do các cửa hàng ở đây chỉ bán các mặt hàng đó. Nay sản phẩm trong nước bày bán rất đa dạng, phong phú, người mua tha hồ chọn lựa. Các sản phẩm này chất lượng không thua kém, giá cả hạ hơn, phù hợp với tâm lý nhà nông và nguồn hàng không bao giờ khan hiếm". Ông Bình cho biết thêm, 5 - 7 năm về trước do nguồn cung dựa vào hàng ngoại nhập, nên lúc có sâu bệnh xuất hiện, thuốc trừ sâu lại hết hàng. Khi có hàng về thì sâu đã phá hết cả rau màu, cứu không kịp nữa. "Nay xài sản phẩm trong nước, làm gì có chuyện "đứt" hàng" - Ông Bình quả quyết.
Sẵn sàng đồng hành cùng nông dân!
Hiện nay nhiều thương hiệu vật tư nông nghiệp đã trở nên quen thuộc đối với nông dân, được nông dân xem như bạn đồng hành để làm giàu trên mảnh ruộng của gia đình. Nhãn hiệu: Phân bón NPK Đầu Trâu, HUMIC, Urê Phú Mỹ; các sản phẩm thuốc trừ sâu của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật An Giang... đã trụ lại với nhiều vùng đất của Quảng Ngãi, góp phần tạo ra những vụ mùa bội thu. Không phụ lòng nông dân, các công ty sản xuất, cung ứng thiết bị, vật tư nông nghiệp trong nước và trên địa bàn tỉnh cũng luôn nỗ lực tìm tòi, đổi mới, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
Hàng năm các công ty kinh doanh các mặt hàng này đều tổ chức thu thập thông tin để xây dựng phương án sản xuất, cung ứng sản phẩm thích hợp nhất. Nhiều nông dân đã đóng góp thẳng thắn và được doanh nghiệp tiếp thu điều chỉnh hệ thống phân phối bán hàng từ "mua đứt bán đoạn" cho các đại lý, cửa hàng sang mở cửa hàng bán lẻ, bán trả chậm trực tiếp đến nông dân. Chính vì vậy người nông dân trong tỉnh đã có thêm điều kiện chăm sóc cây trồng, bảo vệ mùa màng, nâng cao thu nhập trên cùng diện tích canh tác. "Công ty luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp từ khách hàng để điều chỉnh phương án kinh doanh phù hợp. Với phương châm "đồng hành cùng nông dân", công ty luôn đặt lợi ích của nhà nông lên hàng đầu, vì nông dân phục vụ" - Ông Nguyễn Cho, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP phân hữu cơ HUMIC Quảng Ngãi cho biết.
THANH NHỊ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.