• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Người làm muối xứ Thanh bỏ nghề

Nguồn tin:  Tiếng Nói VN, 02/09/2011
Ngày cập nhật: 5/9/2011

Thu nhập chưa quá 3 triệu đồng/năm, nên dù gắn bó với nghề làm muối từ bao đời, nhiều người làm muối ở Thanh Hóa không còn mặn mà với nghề.

Mỗi năm HTX muối Tam Hòa, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc sản xuất 6.000 tấn muối trên diện tích 94 ha. Thu nhập bình quân của mỗi người làm muối chỉ dao động từ 240.000 – 250.000 đồng/tháng. Do giá muối không tăng, thu nhập thấp nên nhiều năm trở lại đây, thanh niên bỏ làng ra phố làm công nhân ở khu công nghiệp hay "chạy" đi xuất khẩu lao động. Trong làng, trẻ nhỏ và người già lại là lao động chính trên cánh đồng muối.

Nhiều diêm dân không còn mặn mà với nghề do thu nhập quá thấp

Ông Nguyễn Văn Huân - Chủ nhiệm HTX muối Tam Hòa, cho biết: Chỉ tính đơn giản, mỗi công nhân may mặc tại địa phương cũng có mức lương 2,5 triệu đồng mỗi tháng. Thu nhập nghề muối quá thấp nên người dân không còn mặn mà đầu tư, tái sản xuất muối. “Hiện nay, muối do bà con sản xuất ra, HTX mới chỉ bao tiêu được một phần, chưa có đơn vị nào liên hệ bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho bà con nên đầu ra cho sản phẩm vẫn còn bế tắc" - ông Nguyễn Văn Huân cho biết thêm.

Hiện Thanh Hóa có gần 220 ha đất đồng muối, ước sản xuất được 25.000 tấn mỗi năm. Thế nhưng, chỉ trong 6 tháng qua, sản lượng muối toàn tỉnh đã sụt giảm chỉ còn 37% so với kế hoạch năm nay. Thanh Hóa có 3 cơ sở thu mua và chế biến muối của tư nhân, còn lại phần lớn người dân phải tự tìm cách bán lẻ ra thị trường. Do tiêu thụ sản phẩm khó khăn, giá muối thấp, 1.000 đồng/kg nên người dân không còn mặn mà với nghề. Quanh năm đổ mồ hôi, sôi nước mắt, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời được 2 - 3 triệu đồng, tính ra chỉ bằng 20% so với sản xuất ngư nghiệp. Biết là bám nghề còn khó khăn, nhưng người dân cũng không còn nghề phụ nào để chuyển đổi. Trong khi đó, sự liên kết 4 nhà chưa được tốt, việc thực thi các chính sách hỗ trợ cho người làm muối chưa kịp thời.

Ông Hoàng Quy, Trưởng phòng chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối, Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa, cho biết: Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật của cánh đồng muối đã xuống cấp, không còn đáp ứng yêu cầu sản xuất. Diện tích sản xuất có xu hướng giảm dần, nhỏ lẻ, manh mún là điều không tránh khỏi.

Ông Hoàng Quy đề xuất: “Để giảm bớt khó khăn cho bà con, phải có chính sách dài hơi để hỗ trợ, xem người làm muối như đồng bào khó khăn vùng 135. Thứ hai là cơ sở hạ tầng đồng muối phải rất đồng bộ. Chính phủ và các bộ nên tăng nguồn vốn cho nghề muối. Quy hoạch lại vùng sản xuất muối trên địa bàn, trên cơ sở đó xây dựng các dự án phát triển, trong đó có cơ chế chính sách hỗ trợ người làm muối và cơ sở sản xuất muối từ đó mới giải quyết, tháo gỡ được khó khăn cho người sản xuất muối”.

Cũng như nhiều người làm muối ở các tỉnh phía Bắc, người làm muối xứ Thanh muốn phát huy nghề truyền thống, nhưng lực bất tòng tâm, giá muối năm nào cũng mất giá, đầu ra sản phẩm bấp bênh. Cả năm một nắng hai sương, hạt muối trắng trong đó có biết bao giọt mồ hôi đắng chát của người dân, nhưng thu nhập không đủ sống. Chính quyền các cấp cần nghiên cứu chính sách kinh tế bền vững phù hợp với điều kiện từng địa phương để người làm muối có thể yên tâm gắn bó với nghề.

Lê Phương

Các tin mới:

5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011
5/9/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang