• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Niềm vui trúng mùa - được giá: Bao giờ trọn vẹn?

Nguồn tin:  Sài Gòn Giải Phóng, 09/06/2011
Ngày cập nhật: 11/6/2011

Nhiều mặt hàng nông sản như lúa, xoài, chôm chôm, cá tra trúng mùa, được giá đang tạo sự phấn khích mạnh mẽ đối với nông dân. Tuy nhiên, nhìn trên bình diện chung, để người dân đạt mức lợi nhuận cao nhất khi nông sản được giá, cần phải giải quyết nhiều vấn đề.

Thị trường thuận lợi

Từ đầu năm đến nay, nhiều mặt hàng nông sản bình ổn ở mức giá cao. Ông Huỳnh Văn Sang, Phó Chủ nhiệm HTX xoài cát Hòa Lộc Cái Bè (Tiền Giang) nói: Hơn 1 năm qua HTX làm ăn rất thuận lợi. Giá xoài ở mức khá cao, dao động từ 30.000 đồng/kg lúc chính vụ, mùa nghịch, dịp tết đến 50.000 - 70.000 đồng/kg. Nông dân thu được lãi cao. Chúng tôi vừa hoàn tất xuất khẩu 100 tấn hàng tốt sang Nhật Bản. Hiện HTX đang xúc tiến việc xuất hàng sang thị trường Mỹ, Hồng Công, Trung Quốc. Tuy nhiên mối lo hiện nay là khó huy động số lượng sản phẩm lớn đáp ứng các hợp đồng. Lúc mới thành lập, năm 2002, HTX chỉ có 7 ha với 23 xã viên, nay phát triển lên 110 xã viên, nâng tổng diện tích canh tác xoài cát Hòa Lộc lên 70 ha. Hiện HTX đang áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Viet GAP.

Xu hướng nhà vườn liên kết sản xuất đạt các tiêu chuẩn Global GAP, Viet GAP đang được nhiều nông dân áp vào các mặt hàng như xoài (Tiền Giang), chôm chôm (Bến Tre), bưởi Năm Roi (Vĩnh Long). Đây được xem là giấy “thông hành” để trái cây vào các siêu thị có tên tuổi trong nước cũng như xuất khẩu ra thế giới.

Ông Trần Văn Sang, Chủ nhiệm HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, phấn khởi nói: “Giá bưởi đang ở mức rất cao, thị trường đang hút hàng, hiện HTX thu mua của nông dân 12.000 đồng/kg. Đầu năm đến nay, chúng tôi đã xuất khẩu 6 container, hơn 20 tấn, sang thị trường Nga, Anh, Trung Quốc. Với mức giá hiện nay, nông dân cầm chắc lời 60% - 70%”.

Nông dân ĐBSCL đã đẩy mạnh sản xuất bưởi Năm Roi theo tiêu chuẩn quốc tế. Ảnh: BÌNH ĐẠI

Trong khi đó, các doanh nghiệp như Gentraco, MeKong (Cần Thơ) Bảo vệ thực vật An Giang… đã bao tiêu hàng ngàn hécta lúa cho nông dân. Lúa được bao tiêu với giá cao, 6.500 - 7.000 đồng/kg, giúp nông dân đạt lợi nhuận 40% - 50%. Đây là cách làm căn cơ để nông dân trồng lúa đạt mức lợi nhuận cao.

Nỗi lo treo lơ lửng

Đó là cách nói của TS Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện Lúa ĐBSCL, khi chỉ ra nhiều thách thức mà nông dân đang đối diện: biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, giá cả vật tư liên tục tăng cao. Để các mặt hàng nông sản đạt các tiêu chuẩn an toàn cao, nông dân không thể có kinh phí để xây dựng, chủ yếu dựa vào nguồn kinh phí địa phương và doanh nghiệp.

Thu hoạch cá tra cung ứng chế biến xuất khẩu.

Hiện nay HTX bưởi Năm Roi Mỹ Hòa - Bình Minh đang gặp rất nhiều khó khăn vì không được đầu tư để tiến hành tái xác nhận tiêu chuẩn Global GAP. Hiện tại bằng chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP hết hạn, bị treo và đang có nguy cơ mất vĩnh viễn. Chi phí cần tới 8.000 USD nhưng HTX không có khả năng. Nhiều lần chính quyền huyện, tỉnh hứa hỗ trợ khoảng kinh phí này nhưng đến nay vẫn chưa có gì. HTX đang thiếu vốn rất lớn, không có tiền đầu tư kho lạnh dự trữ bưởi cho nông dân.

“Vua lúa giống” Dương Văn Châu (Năm Châu) ở xã Thanh Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, cho biết: Hàng năm bình quân có khoảng 40.000 - 60.000 ha lúa bị thiệt hại do mưa chụp hoặc nước mặn xâm nhập... Hiện cái khó của người làm lúa là không thể trữ lại chờ giá lên. Vì cần tiền trang trải cuộc sống, học hành, trả nợ phân, thuốc trừ sâu mua từ đầu vụ… nên phần lớn đều bán lúa sau khi thu hoạch. Chính vì thế, cứ vào vụ thu hoạch đông ken, giá bị kéo xuống, nông dân chịu thiệt thòi.

Rất cần sự hỗ trợ

Để người nông dân có lợi chính đáng, nhất thiết phải tổ chức lại quy trình sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn. Đó là phải tổ chức sản xuất theo mô hình cánh đồng lớn, cùng làm một vài giống lúa tốt, thích ứng biến đổi khí hậu, đảm bảo đầu ra ổn định. Doanh nghiệp đứng ra cung ứng giống, vật tư nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất cho nông dân, rồi bao tiêu sản phẩm sau thu hoạch, đảm bảo không để xảy ra tình trạng lẫn tạp. Có như thế nông dân mới giảm được chi phí đầu tư, có điều kiện áp dụng cơ giới hóa, giảm thất thoát, hạn chế các khâu trung gian, tăng lợi nhuận trên cánh đồng của mình.

Để nông dân có lợi nhuận tối đa, cần đầu tư mạnh vào nông nghiệp, đảm bảo nguồn vốn cho nông dân sản xuất. Đặc biệt, là chính sách hỗ trợ nông dân trong điều kiện khó khăn như hiện nay, nhất là ưu đãi về vốn, lãi suất. Về lâu dài, nhất thiết phải tập trung cho mối liên kết 4 nhà thật cụ thể, không nói chung chung, thì nông dân mới gia tăng hiệu quả trong sản xuất…

“Cần phải quy hoạch ở đâu, sản xuất trái cây gì, diện tích bao nhiêu, khi nào xong quy hoạch; ai thực hiện phải chỉ cho rõ; chính sách để cải tạo vườn cây không chuyên… Thực hiện tốt điều này chúng ta mới có xuất khẩu lớn hơn” - TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả miền Nam, đề xuất.

TS Lê Văn Bảnh cho rằng: hiện nay ngưỡng năng suất lúa gần như đã chạm trần. Tuy nhiên, năng suất chênh lệch trong nông dân sản xuất còn rất cao, khoảng 1 - 3 tấn. Cần đào tạo, giúp nâng cao tay nghề sản xuất lúa và giúp nông dân biết cách quản trị chính mảnh đất của mình. Và cần nhìn lại chuỗi giá trị lúa gạo, để từ đó phân phối hợp lý lúa gạo theo hướng có lợi nhất cho nông dân.

BÌNH ĐẠI – CAO PHONG

Các tin mới:

11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011
11/6/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang