• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất mía đường ở đồng bằng sông Cửu Long: Âu lo bước vào vụ mới

Nguồn tin:  SGGP, 18/08/2007
Ngày cập nhật: 18/8/2007

Chỉ còn vài tuần nữa, niên vụ sản xuất mía đường 2007 - 2008 sẽ bắt đầu. Hiện tại, giá đường trong nước liên tục giảm, đường Thái Lan nhập lậu tràn qua biên giới Tây Nam số lượng lớn, giá mía nguyên liệu đầu vụ đến nay vẫn còn là “ẩn số”? Trong khi chi phí đầu tư tăng cao, hàng loạt hộ trồng mía âu lo trước nguy cơ lỗ vốn.

Mía trúng mùa nhưng người trồng lo lắng

Nông dân ở huyện Phụng Hiệp tỉnh Hậu Giang lo lắng chưa biết giá mía sẽ bao nhiêu?

Theo Bộ NN-PTNT, các tỉnh ĐBSCL sẽ khởi động niên vụ sản xuất mía đường 2007 - 2008 vào tháng 9 tới, sớm hơn năm ngoái gần 1 tháng. Trong đó, vùng mía sớm Phụng Hiệp (Hậu Giang) là nơi cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chạy đầu vụ. Ông Lê Thế Tự, Phó phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp lo lắng: “Vụ này, cả huyện trồng 7.686ha mía, giảm khoảng 300ha so vụ trước, bởi năm rồi giá mía thấp nên người dân bị lỗ. Diện tích giảm nhưng thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên năng suất tăng 10% - 20%”.

Theo ông Tự, tuy trúng mùa nhưng nông dân Phụng Hiệp như “ngồi trên lửa” vì ngày thu hoạch đã cận kề mà không ai biết giá mía bao nhiêu? Cùng tâm trạng trên, ông Thái Thừa Vũ, cán bộ khuyến nông phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy nói: “Dân xứ này mỗi năm trông vào 1 vụ mía. Năm rồi, mía rớt giá chết khô giữa đồng, nhiều hộ lỗ trắng. Hiện giờ, giá đường đang sụt nên ai cũng lo mía sẽ giảm theo”. Anh Trần Phước Văn, phường Lái Hiếu hạch toán: “15 công mía, năm nay đầu tư khoảng 40 - 45 triệu đồng, cao 20% so năm ngoái, do vật tư và nhân công tăng. Nếu thương lái mua mía dưới 3,5 triệu đồng/công thì nông dân phủi tay?”.

Tại Sóc Trăng, tâm trạng người dân trồng mía cũng rối bời. Các huyện Cù Lao Dung, Mỹ Tú, Long Phú… giảm khoảng 1.500ha, kéo diện tích mía của Sóc Trăng từ 13.000ha (vụ trước) xuống còn 11.500ha. Anh Giang Trường Học, Phó Chủ tịch UBND xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung thừa nhận: “Nhìn mía càng trúng mà lòng càng lo. Mới nghe tưởng đâu nghịch lý nhưng lại là chuyện thật ở xứ cù lao. Thử nghĩ coi, bà con Cù Lao Dung trăm thứ chỉ chờ vụ mía, phân thuốc mua chịu “gối đầu” trả lãi cao. Năm rồi dân lỗ mía, nợ chưa trả hết, nếu vụ này thua nữa nợ sẽ chất chồng”.

Còn nhiều vướng mắc?

Nhà máy đường Phụng Hiệp (Hậu Giang) thu mua mía từ nông dân.

Theo Bộ NN-PTNT, liên tiếp trong 3 năm 2004 - 2006, các nhà máy đường sản xuất có lãi. Được vậy là nhờ Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ, đã “cởi trói” cho các doanh nghiệp, xóa nợ, cổ phần hóa, tổ chức lại sản xuất hiệu quả. Các nhà máy chủ động xây dựng vùng nguyên liệu, đến nay đạt khoảng 300.000ha, bằng chỉ tiêu quy hoạch đến năm 2010. Nâng công suất hoạt động, giảm giá thành sản phẩm.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần nhận định: “Tính trung bình mỗi nhà máy công suất từ 1.000 - 1.500 tấn/ngày và có đủ nguyên liệu hoạt động, thu lãi 10 - 15 tỷ đồng/năm; cá biệt có nhà máy lãi tới 30 tỷ đồng trở lên. Đưa doanh số ngành mía đường trong năm qua đạt gần 10.000 tỷ đồng”. Theo Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần, tới đây bộ không chủ trương xây nhà máy mới mà tập trung nâng cao về giống, kỹ thuật thâm canh, đầu tư cơ sở hạ tầng, áp dụng cơ giới hóa để tăng nhanh năng suất và chất lượng mía. Đến năm 2010, sản xuất đạt 1,4 triệu tấn đường, nâng năng suất mía bình quân lên 65 tấn/ha.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Diệp Kỉnh Tần cho rằng: “Dù ngành mía đường đã qua cơn bĩ cực nhưng vẫn còn khó khăn. Nhiều nơi phát triển vùng nguyên liệu tự do không theo quy hoạch, lúc mía giá cao thì trồng ào ạt - rớt giá thì đốn bỏ? Gây khó khăn cho nhà máy lẫn công tác quản lý. Việc chuyển đổi giống mới quá chậm, thiếu đầu tư. Vấn đề thu mua còn trục trặc, chưa gắn bó trách nhiệm giữa nhà máy và nông dân hoặc giữa các nhà máy với nhau trong vùng nguyên liệu”.

Ông Trịnh Minh Châu, Giám đốc Công ty Mía đường Sóc Trăng thừa nhận: “Vụ rồi cả tỉnh có tới 1 triệu tấn mía, nhưng nhà máy chạy hết công suất chỉ tiêu thụ được 460.000 tấn, 540.000 tấn còn lại người dân tự bán bên ngoài gây thiệt hại không nhỏ”. Theo ông Châu, vụ này, Nhà máy đường Sóc Trăng nâng giá bao tiêu lên 350 đồng/kg tại ruộng (mía 10 chữ đường). Tuy nhiên, khó thu mua hết vào thời điểm thu hoạch rộ, do đó cần các nhà máy lân cận tiếp sức. Trong khi Nhà máy đường Phụng Hiệp (Hậu Giang) bao tiêu mía 10 chữ đường giá 320 đồng/kg tại cầu cảng, thời điểm từ tháng 9 đến Tết Nguyên đán. Sau tết sẽ tăng lên 350 đồng/kg.

Giá bao tiêu là vậy, tuy nhiên thực tế nông dân bán mía thấp hơn rất nhiều. Ông Trần Văn Lập, xã An Thạnh Nhì, huyện Cù Lao Dung bức xúc: “Chuyện bao tiêu của nhà máy có nhiều khuất tất. Mía trồng đạt cỡ nào nhưng lúc ế ẩm thì họ cũng “đánh” không được 10 chữ đường. Dựa vào chữ đường, họ hạ giá mua mía, cuối cùng dân là người chịu thiệt”. Ông Lập nói thẳng: “Chuyện cho bao nhiêu chữ đường là do nhà máy, chớ nông dân không tài nào biết được?”. Nhiều hộ ở Hậu Giang, Sóc Trăng… dọa sẽ bỏ mía nếu tiếp tục bị “ép giá”, để xem nhà máy lấy nguyên liệu đâu để chạy?

Như vậy, vụ mía mới cận kề, hàng loạt hộ nóng lòng nhưng các nhà máy vẫn “án binh bất động” về giá mua nguyên liệu và chuyện “đánh” chữ đường. Chưa kể, ngăn chặn đường Thái Lan nhập lậu ở biên giới Tây Nam. Một khi giải quyết hài hòa lợi ích giữa nông dân với nhà máy thì ngành mía đường mới phát triển bền vững.

Huỳnh Phước Lợi

Các tin mới:

18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007
18/8/2007

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang