Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 28/05/2011
Ngày cập nhật:
30/5/2011
Từ ngày 1-7, chính sách bảo hiểm nông nghiệp (BHNN) bắt đầu được triển khai. Đây thực sự là tin vui lớn cho hàng triệu nông dân trên cả nước. Nhưng triển khai như thế nào, làm sao để không thất bại như vài lần trước đó là điều người dân đang quan tâm.
Tạo cơ chế thoáng
Theo Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 1-3-2011 về việc thí điểm thực hiện BHNN giai đoạn 2011 - 2013 của Thủ tướng, từ 1-7, sẽ bắt đầu triển khai BHNN tại 21 tỉnh, cho 4 loại nông sản, vật nuôi chủ lực. Trong đó bảo hiểm đối với cây lúa tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bình Thuận, An Giang, Đồng Tháp; bảo hiểm trâu bò, heo và gia cầm tại Bắc Ninh, Nghệ An, Đồng Nai, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bình Định, Bình Dương và Hà Nội; bảo hiểm cá tra, cá ba sa, tôm sú, tôm chân trắng tại Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau.
Mô hình bảo hiểm cho nông dân nuôi bò sữa ở Mộc Châu (Sơn La) rất thành công nhờ chính sách hỗ trợ tốt của doanh nghiệp. Ảnh: VĂN PHÚC
Ông Phạm Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nhận định, một trong những điểm nổi bật của Quyết định 315 là Nhà nước sẽ hỗ trợ đáng kể cho nông dân để họ có thể tham gia mô hình BHNN. Theo đó, những hộ nông dân nghèo khi tham gia thí điểm BHNN sẽ được hỗ trợ 100% phí bảo hiểm. Hộ cận nghèo được hỗ trợ 80%. Những hộ không thuộc diện nghèo, cận nghèo cũng được hỗ trợ 60%. Ngay cả các tổ chức sản xuất nông nghiệp như doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã cũng được Nhà nước hỗ trợ 20% phí đóng bảo hiểm. Điều đó thể hiện quyết tâm phải làm bằng được chính sách bảo hiểm các loại hàng hóa nông sản cho nông dân của Chính phủ.
Theo anh Vũ Văn Thực, một chủ hộ thu gom sữa tươi ở Phù Đổng (Gia Lâm, Hà Nội), thông thường người nuôi bò sữa phải đóng mức phí 320.000 đồng/con. Nếu thực hiện theo chính sách mới, Nhà nước hỗ trợ 60% thì nông dân chỉ phải nộp 40% còn lại, tức là 128.000 đồng. Những hộ nghèo nuôi bò sữa còn được hỗ trợ đáng kể, mức đóng chỉ có 64.000 đồng/con hoặc được hỗ trợ toàn bộ. Anh Thực nói: “Bình thường, khi bò chết vì dịch bệnh, bà con vẫn được hỗ trợ nhưng chỉ được khoảng 800.000 đồng, nhưng nếu có mua BHNN, sẽ được bồi thường tới 7,2 triệu đồng”.
Khó cũng phải làm
Tuy vậy, theo ông Phùng Đắc Lộc, Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm hiện nay không khỏi đắn đo trong việc tham gia lĩnh vực BHNN cho nông dân, mặc dù ngân sách Nhà nước đã quyết định hỗ trợ đáng kể. Trong đó, lý do chính là lĩnh vực BHNN tiềm ẩn quá nhiều rủi ro, liên tục xảy ra thiên tai, dịch bệnh. Do đó mức chi đền bù sẽ cao, trong khi mức thu phí thấp, liệu doanh nghiệp có đủ sức chi đền bù.
Ông Lộc thừa nhận, bản thân các doanh nghiệp cũng sẽ khó đánh giá mức thiệt hại của nông dân. Bởi vì do đặc thù của nông nghiệp ở nước ta còn nhỏ lẻ, manh mún. Thêm nữa, giá cả đầu ra của nông sản bấp bênh, nên cũng khó xác định được mức thiệt hại khi có thiên tai, dịch bệnh. Do vậy, quá trình bồi thường sẽ gặp nhiều khó khăn. Để gỡ khó khăn cho cả doanh nghiệp lẫn nông dân, ông Lộc cho rằng Nhà nước cần có một bộ tiêu chí đánh giá rõ ràng, nhiều hướng dẫn cụ thể hơn nữa mới thực hiện được.
Bộ NN-PTNT đang khẩn trương hoàn thiện khung quy định những nội dung chính như thiên tai, dịch bệnh nào thì được bảo hiểm, tiêu chí về quy mô chăn nuôi, trồng trọt ra sao được đền bù khi có thiệt hại, các quy định về thu và chi trả bảo hiểm… Các chính sách sẽ được hoàn thiện trước 30-6. Vấn đề cần làm hiện nay là các địa phương khẩn trương chọn lựa vùng để chuẩn bị triển khai thí điểm, đồng thời giúp người dân có nhận thức về lợi ích của BHNN.
PHÚC HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.