• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Xưởng cơ khí mới của “kỹ sư băm cỏ” ở Đơn Dương (Lâm Đồng)

Nguồn tin:  Báo Lâm Đồng, 22/05/2011
Ngày cập nhật: 24/5/2011

Nông dân nuôi bò trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng đã và đang biết nhiều đến chiếc máy băm cỏ tự sáng chế của anh Nguyễn Văn Xưởng ở xã Đạ Ròn, Đơn Dương. Mới đây người “kỹ sư băm cỏ” này được nguồn vốn khuyến công chấp thuận giải ngân cho vay để mở rộng xưởng cơ khí mới, quy mô đầu tư gần nửa tỷ đồng.

Chủ cơ sở Nguyễn Văn Xưởng cho biết vào cuối năm 2010, dự án xây dựng xưởng cơ khí mới tại thôn 1, xã Đạ Ròn đã được lập dự án theo sự hướng dẫn của Phòng Công thương huyện Đơn Dương.

Theo dự án, trên nền đất của tiệm sản xuất máy băm cỏ hiện thời chỉ vài chục mét vuông, Xưởng sẽ mở rộng thành diện tích cơ xưởng rộng khoảng trăm mét vuông. Trong tổng nguồn vốn đầu tư gần 500 triệu đồng, thì nguồn vồn khuyến công Lâm Đồng cho vay không tính lãi suất trong vòng 5 năm là 250 triệu đồng. Gần 250 triệu đồng còn lại là số vốn tự có của Xưởng. Khi cơ xưởng đi vào hoạt động, dự toán hàng năm sẽ sản xuất 350 chiếc máy băm cỏ bán cho bà con nuôi bò trong tỉnh Lâm Đồng.

Chiếc máy băm cỏ của Xưởng sản xuất hiện đạt công suất mỗi giờ từ 1,6 tấn đến 1,8 tấn cỏ nguyên liệu.

Bên cạnh đó, cơ sở còn sản xuất 120 chiếc xe rùa, 180 máy ép ủ cỏ sữa và các thiết bị cơ khí phục vụ khác cho việc dự trữ thức ăn chăn nuôi bò… Tổng doanh thu một năm ước tính đạt hơn 1,8 tỷ đồng. Trừ tổng chi phí gồm lương nhân công, tiền điện, nguyên vật liệu, khấu hao tài sản cố định; đóng thuế thu nhập doanh nghiệp, còn lại lãi ròng gần 170 triệu đồng.

Nói thêm về lương nhân công, với 5 lao động kỹ thuật của cơ sở, hàng tháng sẽ đạt thu nhập bình quân là 5 triệu đồng. Như vậy nếu anh Xưởng phải trả nợ vay nguồn vốn khuyến công mỗi tháng 50 triệu đồng thì 5 năm sau là trả đủ.

Dự án được duyệt với hoạt động khả thi nêu trên, xưởng cơ khí mới của Nguyễn Văn Xưởng sẽ tạo ra một điểm xuất phát mới để phát triển sản xuất máy móc nông nghiệp, góp phần trực tiếp giúp nông dân địa phương Đạ Ròn, Đơn Dương giải phóng sức lao động, tăng năng suất vật nuôi, cây trồng. Đây là kết quả của quá trình tự máy mò nghiên cứu, sáng chế và hoàn thiện chiếc máy băm cỏ gọn nhẹ, năng suất, giá thành phù hợp với thu nhập của người nông dân. Xưởng kể: Năm 2003, Xưởng mới vừa 26 tuổi là bắt đầu phác thảo trong đầu mô hình chiếc máy băm cỏ cho bò sữa ăn được dễ dàng hơn. Bởi địa bàn xã Đạ Ròn (nơi định cư của Xưởng) là địa bàn tập trung nuôi bò sữa nhiều nhất huyện Đơn Dương (khoảng gần 800 con) và diện tích trồng cỏ sữa chăn nuôi bò hàng năm trên dưới 40 ha. Nếu cộng cả bò vàng thì xã Đạ Ròn hàng năm nuôi lên đến nhiều ngàn con. Gia đình của Nguyễn Văn Xưởng cũng nuôi nhiều bò sữa làm nguồn thu nhập chính cho gia đình. Hàng ngày cho bò ăn, Xưởng và nông dân trong xã phải cắt từng bụi cỏ cao hai, ba mét về để trước máng chuồng cho bò ăn. Nhưng do cỏ sửa phát triển xanh tốt, phần gốc cỏ đã dài và to cứng, có khi to bằng ngón chân cái, bò ăn nhai rất khó khăn. Ý tưởng chế tạo một chiếc máy băm cỏ của Nguyễn Văn Xưởng đã “phát lộ” từ đây. Làm thử nghiệm và thay thế, điều chỉnh dần dần, đến năm 2004, những chiếc máy băm cỏ đầu tên của Xưởng sản xuất bắt đầu bán và được người nông dân ưa chuộng từ những ngày đầu đưa về sử dụng.

Đến nay, đã qua 7 năm, chiếc máy đã hoàn chỉnh với 2 con dao quay tốc độ cực nhanh, cùng với 4 cánh quạt đạp, quạt cỏ, đạt công suất băm cỏ mỗi giờ từ 1,6 tấn đến 1,8 tấn cỏ; kích thước gọn nhẹ với chiều cao hơn 1,2 mét, chiều dài hơn 1m, trọng lượng chưa nặng tới 90 ký. Bên dưới máy có lắp ráp 2 bánh xe cao su, có thể di chuyển đến tận máng chuồng bò để đưa cỏ vào băm trực tiếp cho bò ăn. Giá thành bán một chiếc máy băm cỏ tại tiệm của Nguyễn Văn Xưởng là 4,3 triệu đồng. Nhiều hộ nông dân chưa đủ tiền giao một lần, Xưởng đã sẵn lòng bán nợ bằng thỏa thuận miệng, vài tháng sau họ đều thanh toán đủ. Trong vòng 6 tháng sử dụng, máy có trục trặc bất cứ bộ phận nào đều được “kỹ sư Xưởng” trực tiếp bảo hành.

Người mua máy băm cỏ của Xưởng, bên cạnh nông dân nuôi bò sữa ở Đơn Dương, còn có nông dân ở các huyện Đức Trọng, Lâm Hà và các huyện khác ở các tỉnh Tây Nguyên mua về băm cỏ cho bò vàng ăn, băm chuối nuôi heo rừng ăn… khá tiện lợi.

“Kỹ sư băm cỏ” Nguyễn Văn Xưởng đã được Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tặng Giấy khen về thành tích “nông dân sáng kiến máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp”; được UBND huyện Đơn Dương tặng Giấy khen về thành tích “nông dân điển hình tiên tiến giai đoạn 2005 - 2010”.

Hy vọng đây là những động lực mới giúp cho Xưởng xây dựng thành công xưởng cơ khí mới ngay từ năm đầu khai trương, từ đó sản xuất nhiều hơn nữa chiếc máy băm cỏ và các thiết bị nông cụ khác với nhiều tính năng hữu ích, góp phần đáp ứng yêu cầu đưa cơ giới về nông thôn Đơn Dương nói riêng, tỉnh Lâm Đồng nói chung.

VĂN VIỆT

Các tin mới:

24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang