• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Hậu Giang: Vật tư nông nghiệp tăng giá - Nỗi lo của nông dân và doanh nghiệp

Nguồn tin:  Báo Hậu Giang, 24/05/2011
Ngày cập nhật: 24/5/2011

Giá vật tư nông nghiệp đã bắt đầu nhích lên hơn một tháng qua, đã và đang gây khó khăn cho các đại lý trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và quan trọng hơn là nỗi lo của nông dân khi đang vào mùa gieo sạ.

Phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là mặt hàng thiết yếu không thể thiếu trong sản xuất nông nghiệp. So với vụ Đông xuân 2010 - 2011, thì giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã tăng từ 5 - 7% và đang có xu hướng tăng vì đang vào vụ mới. Bên cạnh đó, hàng loạt các yếu tố đầu vào tăng như: điện, xăng dầu, các lĩnh vực dịch vụ… Ông Nguyễn Văn Vo, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ở khu vực 1, phường 3, TP.Vị Thanh, cho biết: Trong tháng 3 vừa rồi, giá phân urê (Trung Quốc) là 450.000 đồng/bao, thì nay đã lên 490.000 đồng/bao. Phân lân 16% (bột) Long Thành hiện tại có giá là 177.000 đồng/bao, phân lân vôi 50.000 đồng/bao, phân kali 60% Cis 572.000 đồng/bao, phân kali 30% có giá 427.000 đồng/bao, NPK 16-16-8-13S (JVF) có giá 552.000 đồng/bao, NPK 16-16-8 (Bình Điền) 502.000 đồng/bao, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/bao so với những tháng trước. Riêng DAP (Trung Quốc xanh) trước đây có giá 760.000 đồng/bao thì nay đã lên đến 810.000 đồng/bao. Bên cạnh các mặt hàng phân bón thì giá các loại thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 10.000 - 25.000 đồng/chai. Hiện tại, thuốc trừ bệnh Tilt super 300EC có giá là 160.000 đồng/chai, thuốc trừ cỏ Sofit 300EC có giá 140.000 đồng/chai, thuốc trừ sâu Regent (chai lớn) có giá 11.000 đồng/chai…

Giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng làm cho nông dân trồng lúa vụ này không khỏi lo lắng. Trong khi đó, nhưng cơn mưa trái mùa, việc đốt đồng của nông dân ngày càng khó khăn hơn nên việc sử dụng thuốc, phân bón cũng nhiều. Với trên 30 năm kinh nghiệm trồng lúa, ông Lâm Văn Năm, ở ấp 2, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, cho biết: “Năm nay, mưa sớm hơn mọi năm, trong khi vụ Hè thu là vụ có nhiều rủi ro trong năm, năng suất thấp, dễ bị sâu bệnh lại tốn nhiều công chăm sóc”. Giá phân, thuốc tăng cũng đồng nghĩa với lợi nhuận của nông dân sẽ bị giảm. Theo ông Năm, vụ lúa Hè thu này, nông dân sẽ không có nhiều lợi nhuận vì chi phí đầu tư quá cao nếu giá lúa xuống dưới mức như hiện nay (trên 6.000 đ/kg).

Không riêng gì nông dân, giá phân, thuốc tăng cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc kinh doanh của các doanh nghiệp. Thông thường thì đại lý sẽ bán vật tư nông nghiệp theo hai hình thức: bán có tính lãi và không tính lãi. Không tính lãi tức là nông dân sẽ trả tiền cho các đại lý theo mức giá mà các đại lý bán ra, còn bán có tính lãi là nông dân sẽ trả tiền cho các đại lý sau khi đã thu hoạch xong vụ và mức giá bán này sẽ được tính theo mức lãi suất của ngân hàng. Tuy nhiên, theo các đại lý, việc bán có tính lãi cũng gây không ít khó khăn vì nếu như bán có tính lãi thì giá của phân bón sẽ được tính theo lãi suất của ngân hàng nhưng phải bán theo giá “chết” ngay thời điểm khách hàng mua. Do vậy, nhiều đại lý phải bù lỗ cho nông dân khi giá phân bón tăng. Theo ông Hoàng, chủ cửa hàng vật tư nông nghiệp ở ấp 2, thị trấn Nàng Mau: “Với giá cả biến động như hiện nay, cửa hàng không dám dự trữ nguồn phân bón lại. Vì vừa rồi phải bù lỗ thêm một khoản tiền mà khách hàng trả sau đợt thu hoạch để mua lượng hàng mới”. Tuy nhiên, vật tư nông nghiệp là mặt hàng thiết yếu nên doanh số bán ra ở các đại lý vật tư nông nghiệp không bị ảnh hưởng.

Dù phân bón được đưa vào danh mục các mặt hàng thiết yếu thuộc diện bình ổn, nhưng giá vẫn nhích lên trong gần một tháng qua. Do các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất phân bón trong nước chỉ đáp ứng khoảng 60% lượng phân bón trong nước, DAP và kali phải nhập khẩu, do đó chi phí đầu vào vẫn còn cao. Bên cạnh đó, giá phân trên thị trường thế giới có nhiều biến động theo chiều hướng tăng làm ảnh hưởng không nhỏ đến giá phân bón trong nước. Ngay cả các phí dịch vụ, như tiền thuê nhân công cũng tăng theo giá của vật tư nông nghiệp. Theo ông Vo, lúc trước, tiền thuê nhân công khoảng 16.000 đồng/tấn thì nay đã lên 30.000 đồng/tấn (tăng lên gần gấp 2 lần), cộng thêm vào đó là chi phí vận chuyển từ nhà phân phối tới các đại lý cũng đã lên 160.000 đồng/tấn, tăng 20.000 đồng/tấn.

Ông Nguyễn Văn Đối, Chánh Thanh tra Sở NN&PTNT Hậu Giang, cho biết: Hàng năm, ngành thường tổ chức hai đợt thanh, kiểm tra về tình hình buôn bán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đợt 1 sẽ tiến hành từ đầu quý I đến cuối quý II và đợt 2 sẽ thực hiện trong quý IV. Công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát của ngành nhắm vào các hàng hóa quá hạn sử dụng, các hàng hóa không nằm trong danh mục được lưu hành trên thị trường, hạn chế tối đa phân bón giả, phân kém chất lượng tràn vào địa bàn, làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Thông qua các đợt kiểm tra, nhằm phát hiện và xử lý nhanh các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón. Trong đợt kiểm tra này, hầu hết các doanh nghiệp, đại lý trên địa bàn đều có ý thức trong việc niêm yết giá, không để lưu hành các mặt hàng quá hạn sử dụng. Tuy nhiên, giá phân bón tăng cao đã gây không ít khó khăn cho người dân, nên ngành luôn kiểm soát chặt để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng đưa vào địa bàn, cũng như đưa ra các giải pháp bình ổn giá để không làm ảnh hưởng đến lợi ích của người dân.

THANH THÚY

Các tin mới:

24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011
24/5/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang