• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Kinh tế thủy sản Cà Mau: Chặng bứt phá về đích còn lắm gian nan

Nguồn tin:  Báo Cà Mau, 07/04/2011
Ngày cập nhật: 11/4/2011

Mặc dù trong những năm gần đây, ngành kinh tế thủy sản trong tỉnh có nhiều bước tiến đáng kể. Sản lượng tôm nuôi được nâng lên, mở rộng diện tích, hình thức sản xuất được đa dạng hóa so với trước. Nhưng nhìn một cách tổng thể vẫn còn nhiều vấn đề bất cập, nhiều rào cản còn tồn tại, khó có thể tạo được bước bứt phá cho ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Được đánh giá là tỉnh có nhiều lợi thế về phát triển kinh tế thủy sản nhất trong khu vực ĐBSCL, nhưng năng suất bình quân tôm nuôi trong tỉnh hiện chỉ đạt khoảng 350-380 kg/ha/năm, còn thấp so với các tỉnh trong khu vực.

Nhiều bài toán cần lời giải

Một trong những rào cản lớn làm cho kinh tế thủy sản phát triển chưa xứng với tiềm năng của tỉnh hiện nay là khâu quy hoạch vùng nuôi. Tuy diện tích nuôi trồng thủy hải sản tỉnh đạt trên 296.000 ha, nhưng phát triển theo hình thức nhỏ lẻ, manh mún, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi khẳng định, để đạt được diện tích 10.000 ha nuôi tôm công nghiệp vào năm 2015, điều quan trọng nhất là có sự vào cuộc của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển vùng nuôi. Nhưng xem ra các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện chưa thật sự mặn mà với việc đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu.

Do thiếu vốn để đầu tư nuôi tôm công nghiệp, nông dân Cái Nước chọn mô hình nuôi tôm quảng canh cải tiến năng suất cao. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Theo ý kiến của các doanh nghiệp chế bến và xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh, việc đầu tư phát triển vùng nuôi, để chủ động nguồn nguyên liệu trong sản xuất là một trong những nhu cầu cần thiết hiện nay, cũng như cho sự phát triển lâu dài. Tuy nhiên, với mặt bằng quy hoạch thực tế, nếu đầu tư, khả năng thua lỗ là rất cao.

Như vậy, nếu làm tốt khâu quy hoạch, chắc chắn các doanh nghiệp sẽ vào cuộc. Với tiềm năng về tài chính, kỹ thuật của hơn 34 công ty, nhà máy chế biến và xuất khẩu thủy sản đóng trên địa bàn tỉnh, thì việc đạt được mục tiêu đặt ra vào năm 2015 là không khó.

Một bài học kinh nghiệm được rút ra từ các tỉnh trong khu vực là tỉnh nào làm tốt công tác quy hoạch thì tỉnh đó có nền kinh tế thủy sản phát triển mạnh và nhanh. Sở dĩ, tỉnh Bến Tre có năng suất tôm nuôi đạt rất cao trong khu vực cũng là nhờ làm tốt khâu quy hoạch.

Vùng nuôi tôm công nghiệp của tỉnh Bến Tre được đầu tư rất bài bản, khoa học và tách hẳn ra thành một khu vực riêng. Hệ thống mương cấp và thoát nước được phân biệt rõ ràng, có ao lắng trước khi thải ra môi trường, đặc biệt là hệ thống lưới điện 3 pha.

Đồng thời có sự trao đổi đất giữa những hộ trong vùng quy hoạch nuôi tôm công nghiệp nhưng không có nhu cầu nuôi với những hộ bên ngoài có nhu cầu.

Chính khâu quy hoạch chưa tốt nên bài toán về hệ thống thủy lợi, lưới điện chưa tìm được lời giải đáp căn cơ. Ngoại trừ hệ thống thủy lợi, lưới điện hiện chưa đảm bảo cho sản xuất, thì một bài toán cho ngành thủy sản cần phải tìm đáp án đó chính là việc ứng dụng khoa học - kỹ thuật của người dân. Mặc dù hằng năm tỉnh tổ chức hàng ngàn buổi tập huấn kỹ thuật cho người dân, hàng trăm mô hình trình diễn nhưng xem ra vẫn còn mang tính lý thuyết, người dân chưa thể áp dụng trong thực tiễn.

Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Nguyễn Trần Thức nhận định, tuy đội ngũ khuyến nông viên hiện đã được phủ khắp các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhưng tỷ lệ đủ trình độ và kinh nghiệm thực tế là rất thấp, đa phần là cán bộ mới ra trường, kiến thức thực tế còn nhiều hạn chế. Trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn còn thiếu nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả trong quá trình đưa khoa học - kỹ thuật đến với người dân.

Đối với các mô hình trình diễn mà tỉnh đã triển khai thực hiện trong nhiều năm qua tuy đạt kết quả khá cao nhưng theo Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thành Tươi nhận định, nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ trình diễn mà chưa được nhân rộng phổ biến rộng rãi trong nhân dân để áp dụng thực hiện.

Khó khăn kép!

Trong chiến lược phát triển kinh tế thủy sản đến năm 2015, tỉnh đặt ra mục tiêu đạt 10.000 ha nuôi tôm công nghiệp và năng suất bình quân tôm nuôi đạt từ 700-800 kg/ha/năm xem ra con đường đạt được mục tiêu ấy là vô cùng khó khăn, nếu không nhanh chóng giải quyết những bất cập đang hiện hữu.

Sau hơn 10 năm chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tổng diện tích nuôi tôm công nghiệp chỉ khoảng 2.700 ha. Trong khi từ đây đến năm 2015 chỉ còn hơn 4 năm nhưng phải phát triển diện tích tôm công nghiệp thêm 10.000 ha, tức gấp 4 lần.

Quả thật con đường về đích còn quá xa và gian khó. Trong khi những tồn tại và bất cập chưa được tháo gỡ thì những khó khăn, thách thức khác lại xuất hiện. Việc giá xăng dầu, điện tăng cao như hiện nay đã làm nhiều mặt hàng phục vụ trong sản xuất leo thang, làm cho những khó khăn của ngành nuôi trồng và khai thác thủy sản cũng được nhân đôi.

Anh Trương Thanh Nhàn, xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi, cho hay, cứ đà này thì không biết duy trì được bao lâu, bình quân mọi thứ đều tăng lên khoảng 15-20%. Nếu như trước kia 0,5 ha nuôi tôm công nghiệp sử dụng chế phẩm sinh học mức đầu tư chỉ khoảng 250 triệu đồng thì giờ phải từ 300-320 triệu đồng.

Nếu thu hoạch dưới 3 tấn tôm nguyên liệu xem như có khả năng thua lỗ. Nếu như tôm chết giữa chừng thì cầm chắc sẽ lâm nợ. Anh Nhàn so sánh, sau hơn 10 năm chuyển dịch, giá chi phí mọi thứ gần như đã tăng gấp đôi, chỉ có giá tôm giậm chân tại chỗ?

Một tồn tại không nhỏ làm cho nghề nuôi trồng thủy sản lâm vào khó khăn như hiện nay là chất lượng con giống. Những năm gần đây, Cà Mau được đánh giá là “túi chứa”, là nơi tiêu thụ tôm giống kém chất lượng. Bằng cách này hay cách khác, những lô tôm giống kém chất lượng xoay vòng vào vuông của nông dân. Nguồn tôm giống kém chất lượng, môi trường bị ô nhiễm, kỹ thuật nuôi của người dân còn thấp là nguyên nhân dẫn đến tình trạng tôm chết nhiều nơi.

Hình ảnh “con tôm ôm chai rượu” đã xuất hiện ở một số nơi. Tuy đây chỉ là một cách nói vui nhưng là thực tế của một số gia đình trong những con nước nuôi thất bát liên tục, nếu đem bán thì lỗ tiền xăng, đành để lại làm mồi nhậu.

Ông Trần Hoàng Chen, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khẳng định, kể từ khi nghề nuôi tôm trong tỉnh được phát triển đến nay, trại sản xuất tôm giống tăng liên tục. Nhưng trong suốt thời gian qua, hơn 890 trại sản xuất giống trong tỉnh chưa có trại giống nào tự động đăng ký hủy một đợt tôm giống kém chất lượng.

Phải chịu tác động nhiều nhất trong hai đợt tăng giá qua là nghề khai thác thủy sản biển. Ông Trần Văn Tòng, ngư dân khóm 5, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, cho biết, qua hai đợt tăng giá của xăng, dầu thì các dịch vụ hậu cần nghề biển cũng leo thang theo.

Ông tính toán, mỗi chuyến biển phải bỏ thêm từ 70-100 triệu đồng, tùy theo công suất tàu. Nhiều người dân hành nghề khai thác đang đứng trước tình trạng “tiến thoái lưỡng nan”, tiếp tục ra khơi hay nằm bờ; làm cách nào giảm chi phí cho mỗi chuyến ra khơi hay chuyển sang nghề khác.

Xăng, dầu đã nhiều lần được điều chỉnh tăng giá, theo đó hàng loạt những mặt hàng khác cũng leo thang theo. Ngành khai thác, nuôi trồng và chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh sẽ phải tiếp tục đón nhận những “dư chấn” khó khăn.

Trước tình trạng đó nếu không tìm ra một giải pháp phát triển hợp lý, tiết kiệm và khoa học thì nghề khai khác, nuôi trồng và chế biến thủy sản tỉnh khó có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra./.

Nguyễn Phú

Các tin mới:

11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011
11/4/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang