• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Ninh: Nông dân lao đao vì “bão giá”

Nguồn tin:  Báo Quảng Ninh, 20/03/2011
Ngày cập nhật: 22/3/2011

Cũng giống như nhiều hộ nông dân khác ở huyện Yên Hưng (Quảng Ninh) những ngày này gia đình ông Nguyễn Văn Khang thôn 2, xã Hà An đang tất bật với công việc vệ sinh ao đầm để thả giống cho vụ mới và chăm sóc những diện tích tôm, cá đang chuẩn bị cho thu hoạch.

Tuy nhiên, trong lúc giá nhiên liệu và các mặt hàng tăng “chóng mặt” như hiện nay, ông Khang đang tìm cách xoay xở để chống thua lỗ.

Ông Khang cho biết: “Hiện tại gia đình đang nuôi trồng thuỷ sản trên diện tích 7 ha, trong đó 1 ha nuôi cua, 2 ha nuôi cá vược và một số loại cá nước ngọt, còn lại là nuôi tôm. Trong tình hình giá cả tăng như hiện nay, người nuôi trồng thuỷ sản như chúng tôi không bị thua lỗ đã là may lắm rồi. Nếu như rủi ro từ thời tiết thì phải sau 2 năm “trúng” thì mới bù được lỗ”.

Chi phí thuốc trừ sâu, phân bón tăng cao khiến nhiều hộ nông dân phải giảm đầu tư. Trong ảnh: Nông dân Đông Triều gieo cấy vụ chiêm xuân 2011.

Theo ông Khang, năm nay do giá xăng dầu, giá điện tăng kéo theo thức ăn, thuốc diệt tạp dùng cho chăn nuôi tăng “chóng mặt”. Cụ thể, cùng thời điểm vụ nuôi này của năm trước, giá một bao thuốc diệt tạp dao động từ 65.000 - 80.000 đồng thì nay tăng lên 130.000 đồng/bao. Bên cạnh đó, thức ăn cho nuôi tôm cũng tăng thêm từ 30.000 - 40.000 đồng/bao. Với quy mô nuôi như hiện nay, gia đình phải bỏ ra trên 30 triệu đồng cho việc diệt tạp, cải tạo ao đầm trước vụ và mỗi ngày tiền thức ăn chăn nuôi lên tới gần 2 triệu đồng. Trong nghề nuôi trồng thuỷ sản, việc mất điện sẽ gây thiệt hại lớn. Theo tính toán, với giá xăng dầu, giá điện như hiện nay chỉ tính riêng dầu máy phục vụ cho việc chạy máy sục khí, điện thắp sáng cho đầm nuôi, mỗi ngày gia đình ông Khang cũng đã chi phí thêm gần 1 triệu đồng so với thời gian trước. Ông Khang than thở “nếu như nhà nước, địa phương không có những chính sách hỗ trợ cho người dân nói chung, người nuôi trồng thuỷ sản nói riêng trong điều kiện giá cả tăng như hiện nay thì nhiều hộ nuôi trồng thuỷ sản khó tránh khỏi tình trạng thua lỗ, phá sản”.

Không chỉ những người nuôi trồng thuỷ sản như gia đình ông Khang, giá cả tăng khiến những hộ dân làm nông nghiệp cũng khó tránh khỏi tình trạng lao đao. Họ phải tính toán làm sao cho giảm tối thiểu mọi chi phí, nếu như không gặp bất trắc về thiên tai thì cũng chỉ “lấy công làm lãi”.

Bác Phạm Văn Kỷ, xã Đầm Hà, huyện Đầm Hà cho biết: “Mọi thu nhập của gia đình tôi chỉ trông chờ vào 4.000 m2 đất nông nghiệp, trong đó 3.000 m2 cấy lúa, còn lại là trồng rau màu. Với giá vật tư, phân bón tăng “vùn vụt” như hiện nay nếu có được mùa thì cũng chỉ đủ chi phí sản xuất, tính đâu đến lãi”. Bác Kỷ cho hay, hiện nay gia đình bác đang sử dụng hai loại phân bón chính phục vụ sản xuất là phân đạm Hà Bắc và các loại phân bón có nguồn gốc từ Trung Quốc. Trong vụ xuân năm ngoái, giá phân đạm Hà Bắc dao động 8.500 - 10.000 đồng/kg thì nay lên tới 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá phân đạm Trung Quốc cũng tăng thêm từ 2.700 - 3.200 đồng/kg; thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ cũng tăng thêm từ 3.000 - 5.000 đồng/lọ, tuỳ từng chủng loại. Bên cạnh đó, công làm đất, cày bừa cũng tăng từ 30.000 - 40.000 đồng/công. Bác Kỷ cũng rất băn khoăn về việc quản lý giá phân bón, thuốc trừ sâu hiện nay! Bởi theo bác Kỷ cho biết mỗi cửa hàng thuốc bảo vệ thực vật bán một giá, không biết đâu là giá đúng”.

Ông Nguyễn Văn Nặc, chủ một trang trại chăn nuôi lợn tại Yên Hưng cũng lo lắng. Với giá thức ăn chăn nuôi tăng mỗi bao từ 20.000 - 25.000 đồng như hiện nay, theo tính toán của ông thì chăn nuôi theo mô hình kinh tế trang trại của gia đình sẽ không có lãi, nếu vấn đề tiêu thụ không tốt thì chắc chắn sẽ thua lỗ.

Thời gian gần đây, giá phân bón có chiều hướng tăng mạnh khiến nông dân gặp nhiều khó khăn trong hạch toán chi phí đầu tư cho sản xuất. Hầu hết các loại phân bón đều tăng từ 10% đến 30% so với vụ trước. Có loại tăng vọt từ 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/tấn. Điểm qua một số loại phân bón, thuốc trừ sâu đang được người nông dân trong tỉnh sử dụng phổ biến hiện nay thì giá đã tăng lên khá cao. Cụ thể: Phân urê tăng từ 6.500 đồng lên 7.200 đồng/kg, kali từ 8.000 đồng lên 9.500 đồng/kg, NPK từ 7.400 đồng lên 8.000 đồng/kg, DAP tăng mạnh nhất từ 9.500 đồng lên 13.000 đồng/kg, phân lân Lâm Thao 3.000 đồng/kg tăng 304 đồng/kg, NPK 12.5.10 giá 6.000 đồng/kg tăng 500 đồng/kg; thuốc trừ sâu tăng: Ofatox 40EC giá 137.000 đồng/kg tăng 7.000 đồng/kg, Basass 50EC giá 137.000 đồng/kg tăng 7.000 đồng/kg, Sofit 300ND giá 360.000 đồng/lít tăng 20.000 đồng/lít. Đó là giá bán tại các đại lý cấp 1 trên địa bàn tỉnh, còn tại các quầy thuốc tư nhân, người nông dân không biết đâu là giá đúng.

Giá cả nguyên vật liệu tăng cao kéo theo giá vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu và các loại thức ăn chăn nuôi tăng nhanh trong khi giá các loại nông sản, thuỷ sản và một số thực phẩm từ ngành chăn nuôi tăng không đáng kể đang là nỗi lo của người nông dân. Trước tình hình khó khăn này, Nhà nước cần có những chính sách trợ giá, hỗ trợ hợp lý để người dân vượt qua khó khăn, tránh những thua lỗ bất khả kháng.

Hữu Việt

Các tin mới:

22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011
22/3/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang