• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Đồng Nai: Thêm nỗi lo cho nông dân

Nguồn tin:  Báo Đồng Nai, 11/03/2011
Ngày cập nhật: 14/3/2011

Điện, xăng dầu tăng giá vào đúng cao điểm của mùa khô khiến chi phí đầu vào của nông dân tăng lên khá cao. Theo ước tính của nông dân, hiện chi phí đầu vào đội thêm 15 - 20%, trong khi giá nông sản lại tăng giảm thất thường nên lợi nhuận giảm.

* Đau đầu với giá dầu, điện

Đồng Nai hiện có gần 230 ngàn hécta cây trồng hàng năm và lâu năm thường xuyên phải tưới nước trong mùa khô. Trong đó, đa số nông dân sử dụng điện sinh hoạt hoặc phải dùng máy bơm dầu để tưới cho cây trồng. Giá dầu tăng hơn 3 ngàn đồng/lít, giá điện tăng trên 15%, nên riêng tiền điện, dầu để tưới đội thêm từ 100 ngàn đồng đến gần 1 triệu đồng/hécta/tháng.

Ông Trịnh Đình Quang, Chủ nhiệm Hợp tác xã (HTX) sản xuất - kinh doanh trái cây an toàn huyện Định Quán, cho biết: "HTX có 130 hécta xoài các loại, về mùa khô chủ yếu phải dùng máy bơm dầu để tưới. Hiện giá dầu tăng hơn 3 ngàn đồng/lít, mỗi tuần riêng tiền dầu tưới tăng khoảng 50 ngàn đồng/hécta. Ngoài giá dầu tăng thì phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và một số vật tư đầu vào khác cũng rủ nhau tăng nên giá thành của trái cây bị đội lên và lợi nhuận giảm hẳn".

Trong khi nông dân đang lo lắng vì hầu hết vật tư đầu vào như: xăng dầu, điện, công thợ... đều tăng giá thì giá nhiều loại trái cây, rau ăn lá, ăn quả lại giảm, đồng thời do ảnh hưởng của thời tiết nên năng suất thấp hơn những vụ trước, dẫn đến thu nhập của nông dân trên cùng diện tích giảm hẳn. Ông Nguyễn Ngọc Hiếu ở ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân (huyện Tân Phú), kể: "Gia đình tôi có 3 hécta quýt, mỗi tháng phải dùng từ 1.500 - 1.800 kWh điện để tưới. Từ tháng 3-2011, giá điện tăng trên 15% tôi ước sẽ mất thêm khoảng gần 200 ngàn đồng/tháng. Với nông dân chúng tôi mỗi tháng mất thêm gần 200 ngàn đồng là khoản chi phí không nhỏ".

Theo nhiều nông dân trồng rau, ở những vùng cao, chưa có điện về đến nơi phải dùng máy bơm dầu tưới, thì tiền dầu tăng thêm cả gần 1 triệu đồng/tháng, vì cây rau vào mùa khô phải tưới 2 - 3 lần/ngày. Thế nhưng, nông sản ở các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh bán ra thường rẻ hơn 2 - 3 giá so với những nơi vận chuyển thuận tiện, khiến nông dân thiệt đủ đường.

Chăn nuôi cũng phải đối mặt với hàng loạt khó khăn khi giá điện tăng. Bởi bên cạnh tiền điện hàng tháng bị đội lên, hàng loạt các vật tư phục vụ cho chăn nuôi như: cám, thuốc thú y, công thợ đều tăng lên, trong khi giá heo, gà thì chỉ tăng nhẹ.

* Cần giải pháp hữu hiệu

Ngay sau khi xăng dầu, điện tăng, chi phí đầu vào cho sản xuất nông nghiệp đều đồng loạt điều chỉnh tăng giá. Với cây trồng, tăng nhiều nhất là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, còn chăn nuôi thì giá cám được điều chỉnh tăng liên tục, mỗi lần 200 - 250 đồng/kg. Tất cả các đợt tăng giá đều được các nhà sản xuất giải thích do giá điện, xăng dầu tăng, công vận chuyển, giá thành sản xuất tăng, vì vậy phải điều chỉnh tăng. Trong khi nông sản làm ra chờ đợi vào sự may rủi của giá cả thị trường. Và đa số nông dân chưa tìm ra giải pháp hữu hiệu nào để đối phó với dịp tăng giá này.

Ông Nguyễn Ngọc Hiếu ở ấp Ngọc Lâm 2, xã Phú Xuân (huyện Tân Phú), cho hay: "Xăng dầu vừa tăng giá thì thuốc bảo vệ thực vật và phân bón được điều chỉnh tăng 15 - 20%. Năm nay, cây quýt thường xuyên bị bệnh tôi phải xịt thuốc 1 lần/tuần, tháng trước mỗi lần xịt hết 1,2 triệu đồng/hécta/lần, nay phải tốn gần 1,5 triệu đồng/hécta/lần. Với 3 hécta quýt, tiền thuốc bảo vệ thực vật tăng thêm khoảng 3 triệu đồng/tháng. Giá các vật tư đầu vào đều tăng như hiện nay, nông dân chúng tôi gần như bó tay!".

Anh Nguyễn Thanh Sơn, chủ trang trại gà thịt ở ấp Đức Long 2, xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất), nói: "Những năm trước, tổng đàn gà thịt của trang trại tôi thường 70 - 80 ngàn con, song từ đầu năm đến nay giá cả các vật tư đầu vào, đặc biệt là cám liên tục leo thang, gần đây giá xăng dầu và điện tăng làm chi phí đầu vào cho gà trắng khoảng 35 ngàn đồng/kg, gà tam hoàng 40 ngàn đồng/kg. Thế nhưng, giá gà thịt trắng xuất chuồng chỉ trên 20 ngàn đồng/kg, gà tam hoàng gần 40 ngàn đồng/kg, thấp hơn cả giá thành, tôi và nhiều trang trại ở đây chọn giải pháp giảm đàn hoặc ngưng nuôi để bớt lỗ".

Hiện nay, phần lớn nông dân gần như chưa tìm ra được giải pháp hữu hiệu trước tình trạng giá cả vật tư đầu vào liên tiếp leo thang. Lợi nhuận của nông dân đành trông chờ vào sự may rủi của thị trường, nếu nông sản hút hàng được giá thì lời nhiều, nông sản dội hàng giảm giá thì thua lỗ.

Hương Giang

Các tin mới:

14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011
14/3/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang