Nguồn tin: Nông Nghiệp VN, 04/03/2011
Ngày cập nhật:
5/3/2011
Thời gian gần đây ở ĐBSCL liên tục xảy ra nạn chặt phá vườn cây ăn trái, đốt mía, thuốc tôm, thuốc cá. Nông dân khốn đốn, thiệt hại nhiều vô kể. Vậy nhưng, tình trạng "khủng bố" nhà nông kiểu này không những không đẩy lùi mà đang có xu hướng gia tăng.
Chặt cây, phá trái
Ngày hôm trước, ông Nguyễn Văn Khải, ấp Bảy Thưa, xã Tân Thành (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) còn đi chăm bẵm vườn trái tốt tươi. Sáng hôm sau, mở mắt ra đã chứng kiến 473 gốc cam sành 6 tháng tuổi của ông bị đốn ngang thân, tổng thiệt hại gần 10 triệu đồng. Cơ quan công an sau đó đã vào cuộc nhưng chẳng tìm ra hung thủ. Tương tự, tại ấp Phú An 2, xã Bình Hòa Phước, Long Hồ, qua một đêm, 321 cây đu đủ, 85 cây chôm chôm, 15 cây nhãn của hộ ông Nguyễn Văn Phong bị chặt ngã như bom rải thảm. Chứng kiến cảnh này, ông Phong đứng chết lặng như người mất hồn và chỉ biết khóc.
Một nạn nhân bên khu vườn bị "nông tặc" chặt phá ngày 1/1/2011
Những vụ việc không phát hiện được hung thủ, nhà vườn phải cắn răng chịu thiệt hại đã đành, nhưng có vụ đã xác định được thủ phạm, việc xử lý không nghiêm đang gây bức xúc dư luận địa phương. Đơn cử như đầu tháng 1/2010, khu vườn trên đất ông Đào Duy Tân, khu vực Tân Phước I, phường Thuận Hưng, Thố Nốt, TP Cần Thơ bị phá. 2 cây xoài, 2 cây mít đang cho trái và 165 cây chuối bị chặt; cột hàng rào lưới B40 bảo vệ cũng bị cắt dỡ. Thiệt hại lên đến hàng triệu đồng. Thủ phạm được xác định là ông Nguyễn Phi Hùng, ở nhờ trên đất ông Tân lâu nay, cùng 4 người khác.
Ngay khi sự việc xảy ra, ông Tân đã trình báo chính quyền, nhưng khi cán bộ khu vực đến hiện trường yêu cầu ngưng chặt phá, thì 5 người nhà ông Hùng vẫn không dừng. Vụ việc đã xảy ra gần 2 tháng nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Ông Võ Thanh Vinh, Phó Công an phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ nói như bất lực: "Công an phường đã mời phía chặt phá lần thứ ba, nhưng họ không đến. Chúng tôi sẽ cho cán bộ đến tận nhà làm việc” - ông Vinh khẳng định.
Thuốc tôm, diệt cá
Không chỉ chặt phá vườn cây, tại ĐBSCL còn diễn ra tình trạng phá hoại tài sản của nông dân bằng cách đánh thuốc đầm tôm, ao cá. Ngày 20/1/2011, tại vùng quy hoạch nuôi tôm càng xanh, ấp Bình Dân, xã Nhị Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, 350.000 con tôm được thả nuôi trên diện tích 2,5 ha của ông Nguyễn Thanh Cao đã bị đánh thuốc. Vợ ông Cao là bà Đặng Thị Dơn thuật lại: Đêm hôm đó tui ra thăm ao tôm thì phát hiện tôm bò lên bờ và nhảy chết. Khi chồng và các con ra xem, phát hiện có mùi hôi của thuốc trừ sâu, rọi đèn ra giữa ao thì muốn ngã quỵ trước cảnh bạt ngàn con tôm lờ đờ nổi trắng.
Dịp này, những ao bên cạnh như ao hộ anh Võ Minh Tâm (SN 1978) với diện tích 14.000 m2, thả tôm đã trên năm tháng, chuẩn bị thu hoạch, tôm cũng chết nổi đầy ao. Hộ ông Bùi Văn Nắm có ao tôm trên 10.000 m2 gần đến ngày thu hoạch cũng cùng cảnh ngộ…
Ông Nguyễn Thanh Thuấn, Chủ tịch UBND xã Nhị Mỹ cho biết: Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng công an đến hiện trường điều tra nguyên nhân và đã phát hiện 4 chai thuốc trừ sâu dưới 4 ao tôm của nông dân. Tổng cộng có 4,9 ha bị bỏ thuốc trừ sâu. Lượng tôm chết khoảng 1,2 tấn, giá trị thiệt hại hơn 200 triệu đồng. Sau gần 2 ngày vào cuộc, công an đã bắt được thủ phạm là tên Huỳnh Văn Hùng, SN 1979, ấp Bình Nhứt, xã Nhị Mỹ.
Cách đây không lâu, tại khu vực cồn Sơn, phường Bùi Hữu Nghĩa (Bình Thuỷ - Cần Thơ), 30 tấn cá tra của ông Nguyễn Văn Năm đã bị đánh thuốc chết nổi trắng đầm, thiệt hại trên 400 triệu đồng. Một vụ khác là anh Nhất, chủ hầm cá tra ở ấp Tân Lập, xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh cũng bị kẻ xấu thuốc cá chết gần 24 tấn, ước trị giá thiệt hại khoảng 300 triệu đồng.
Có những vụ cơ quan công an đã cố gắng truy tìm thủ phạm nhưng truy chẳng ra. Cũng có những vụ đã xác định được đối tượng thủ ác nhưng xử lý lại chưa đến đầu đến đũa. Chỉ có một thực tế là sau những vụ "khủng bố" như vậy, nhiều nhà nông đã tán gia, bại sản.
THANH PHONG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.