Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 19/02/2011
Ngày cập nhật:
21/2/2011
Trong khi nhiều thanh niên đồng trang lứa “bỏ ruộng lên thành”, thì Nguyễn Anh Tài (xã Phước Hưng) và Kiều Minh Sơn (xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) lại quyết định lập nghiệp, làm giàu ngay trên mảnh đất quê mình.
Anh Nguyễn Anh Tài chăm sóc đàn heo rừng lai tại trang trại.
Anh Kiều Minh Sơn theo dõi tình hình phát triển cây lúa trên ruộng của mình.
1. Nhìn mảnh đất bỏ hoang của gia đình, sau nhiều ngày đêm suy nghĩ, anh Nguyễn Anh Tài (SN 1980) quyết định xây dựng mô hình kinh tế trang trại. Lúc đầu, người nhà và bạn bè ai cũng ái ngại cho anh bởi vùng đất mà anh Tài xây dựng mô hình kinh tế trang trại tổng hợp là một vùng đất pha cát. Nhưng Nguyễn Anh Tài vẫn tin vào sự lựa chọn của mình.
Năm 2005, từ 40 triệu đồng vay của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Long Điền, anh Tài trồng 500 gốc nhãn tiêu da bò. Do thiếu kinh nghiệm, mùa thu hoạch nhãn đầu tiên, anh lỗ gần 20 triệu đồng vì nhãn tiêu da bò hay bị bệnh, làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả mà giá lại không cao. Không nản lòng, Nguyễn Anh Tài dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu, học tập các mô hình kinh tế trang trại tổng hợp ở nhiều nơi và tham gia các buổi tập huấn do Trung tâm Khuyến nông, khuyến ngư tỉnh phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức.
Cuối năm 2006, nhận thấy nhím và heo rừng dễ chăm sóc mà giá bán lại cao, anh Tài cầm “sổ đỏ” đi vay ngân hàng 200 triệu đồng để mua 4 cặp nhím, 4 cặp heo rừng lai và đào 2 ao nuôi cá. 500 gốc nhãn tiêu da bò cũng được anh ghép với nhãn xuồng cơm vàng với mục đích chuyển đổi giống mới. Nhờ cần cù lao động, lấy ngắn nuôi dài, 5 năm sau, anh đã có 1,3 ha đất, vừa trồng nhãn, vừa nuôi các loại cá trê, chép, chẽm..., một chuồng heo rừng lai hơn 50 con, 20 con nhím giống cùng hàng trăm con gà sao, gà H’mông... Mỗi năm, sau khi trừ các khoản chi phí, anh Tài còn lãi hơn 50 triệu đồng. Đến nay, không những trả hết nợ, anh Tài còn tích lũy tiền để đầu tư phát triển trang trại.
Mô hình kinh tế trang trại tổng hợp của anh Tài không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình anh mà còn tạo việc làm lâu dài và thời vụ cho 20 lao động tại địa phương. Anh Tài cho biết: “Trong thời gian tới tôi sẽ tìm hiểu và đầu tư vốn nuôi thêm dông nhằm nâng cao hiệu quả của trang trại”.
2. Trong cái nắng đầu xuân ấm áp, chúng tôi về xã Tam Phước gặp Kiều Minh Sơn (SN 1985), một thanh niên sản xuất giỏi, trong lúc anh đang đi thăm ruộng lúa của mình. Xuất thân từ một gia đình có truyền thống trồng lúa lâu đời, năm 2006, anh Sơn vay 10 triệu đồng từ nguồn vốn ủy thác đầu tư trồng lúa trên 1ha đất gia đình. Từ kinh nghiệm trồng lúa của cha truyền lại cùng với sự hướng dẫn của Hội Nông dân xã, Trạm Khuyến nông liên huyện Long Điền - Đất Đỏ, vụ lúa này anh Sơn lãi 20 triệu đồng. Thế nhưng, do chủ quan, vụ Đông Xuân năm 2007, anh thất thu vì lúa bị rầy nâu phá hoại. Dù lỗ, nhưng anh có thêm bài học kinh nghiệm. Theo anh Sơn, muốn trồng lúa đạt năng suất cần phải tích cực thăm ruộng để phát hiện sâu bệnh, đồng thời chăm sóc, bón phân đầy đủ cho cây lúa theo đúng quy trình kỹ thuật.
Năm 2009, trong khi nhiều người dân bán ruộng, anh Sơn lại vay 200 triệu đồng từ Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với số vốn tích lũy mua thêm 1ha đất để trồng lúa. “Trồng lúa bây giờ không sợ lỗ. Với 3,2 ha đất, mỗi năm trồng 3 vụ sẽ lãi 150 triệu đồng. Chẳng mấy chốc anh trả hết nợ ngân hàng mà còn có tiền dành dụm mở rộng thêm diện tích đất của mình” - anh Sơn cho biết. Bên cạnh trồng lúa, năm 2007 anh còn làm chuồng trại nuôi 4 cặp heo rừng lai nhân giống bán heo thịt. Năm 2011 này, anh trồng lá giang để tăng thu nhập.
Không chỉ là người làm kinh tế giỏi, Kiều Minh Sơn còn là một cán bộ Đoàn năng động, nhiệt tình và có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của xã. Hiện nay, Kiều Minh Sơn là Bí thư Đoàn xã Tam Phước.
Thành công của 2 thanh niên nông thôn vươn lên, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình như Nguyễn Văn Tài và Kiều Minh Sơn là tấm gương sáng cho nhiều người học tập. Giải thưởng Lương Định Của lần V-2010 của Trung ương Đoàn chính là phần thưởng xứng đáng, ghi nhận những đóng góp của họ trong việc xây dựng nông thôn mới.
PHÚC LƯU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.