Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 17/02/2011
Ngày cập nhật:
20/2/2011
Sau tết Xuống đồng - Tết Gioi của người Mường Tân Sơn (Phú Thọ), đang chạy xe vào huyện, tôi bỗng nghe tiếng gọi oang oang dưới vạt ruộng, dừng lại nhìn một lúc mới nhận ra anh bạn vong niên đang gồng mình kéo hai gọng càng máy cày nhỏ bê bết bùn, miệng liến thoắng át tiếng máy nổ ròn rã: "Đi đâu mà tết nhất không thấy lên thăm anh em? Vào nhà trước đi, pha hộ ấm nước. Tớ làm loáng tý cho xong để mẹ con nó chiều còn cấy!".
Nông dân Tân Sơn sử dụng máy cày bừa được hỗ trợ làm đất chuẩn bị gieo cấy vụ xuân.
Chè chưa ngấm đã thấy tiếng máy xình xịch ngoài ngõ, nhưng phải đợi ông chủ tỉ mẩn lấy vòi phun nước rửa sạch sẽ con "trâu máy" đến sáng bóng mầu sơn, anh em mới bắt đầu hàn huyên bên ấm nước. Anh phân trần: "Chú thông cảm! Quy định rồi, dùng xong là phải vệ sinh sạch sẽ để chốc nữa tới phiên anh em lấy về dùng. Mình là nhóm trưởng nên càng phải gương mẫu chấp hành". Tôi ngơ ngác: "Bác có "cước sắc" lúc nào mà không thông báo để anh em chúc mừng? Bổng lộc có khá không? Mà con "trâu máy" này bác tậu lâu chưa? Mấy bữa không gặp ai ngờ các bác "công nghiệp hóa, hiện đại hóa" nhanh quá". Anh cười sảng khoái: "Chức tước gì đâu! Vừa rồi địa phương được Nhà nước đầu tư hỗ trợ máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. Cứ 10 gia đình lập thành một nhóm đăng ký rồi bình xét. Nhóm của mình được hỗ trợ một máy cày bừa động cơ Diesel 8 mã lực. Đầy đủ cả cày, bừa, lồng, bánh... trị giá hơn 13 triệu đồng. Nhà nước hỗ trợ 80%. Nhóm hộ đối ứng 20%. Mình cao tuổi nhất nên được bầu làm nhóm trưởng. Học cách sử dụng xong là tiến hành làm đất vụ xuân luôn". Nhận máy về, để tránh hiện tượng "Ngựa chung chóng gầy, giầy chung chóng rách", anh em thảo luận thống nhất quy định sử dụng, bảo quản kỹ lưỡng. Từ chi phí nhiên liệu trên diện tích ruộng mỗi nhà đến việc làm dịch vụ, phục vụ người thân, bà con trong vùng, bảo dưỡng định kỳ... Làm mấy buổi, thấy hiệu quả, chất lượng công việc vượt trội, anh em trong nhóm càng phấn khởi, động viên nhau chấp hành nghiêm các quy định về giữ gìn, bảo quản máy, "của bền tại người mà".
Từ chuyện vui của anh bạn, tìm hiểu kỹ mới hay việc giao máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp thuộc dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 đã thực sự là cứu cánh, đang phát huy tác dụng tích cực giúp đỡ đồng bào vùng khó khăn giảm thiểu thời gian, sức lao động nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, góp phần nhanh chóng xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.
Trên địa bàn huyện Tân Sơn hiện có 73 giàn gieo sạ, trong đó Chương trình 135 hỗ trợ 64 giàn. Toàn huyện có 79 máy cày bừa, trong đó 57 máy do Chương trình 135 hỗ trợ. Riêng xã Thu Ngạc hiện đã được hỗ trợ 9 máy cày bừa động cơ Diesel, một máy phun thuốc trừ sâu chạy bằng ắc quy BMC, một máy bơm nước... Nói về hiệu quả của máy móc, thiết bị được hỗ trợ, ông Hà Thanh Ngữ - Chủ tịch UBND xã khẳng định: "Đỡ được nhiều công sức và thời gian cho bà con lắm. Ngay như vụ xuân năm nay, tuân thủ theo khung thời vụ do tỉnh, huyện chỉ đạo, 100% diện tích đất của Thu Ngạc vẫn "nằm chờ" nắng ấm. Đúng lịch, chỉ trong ngày một ngày hai, toàn bộ 103,6 ha diện tích lúa nước của toàn xã đã hoàn tất khâu làm đất sẵn sàng cho gieo cấy. Sức trâu, sức người như trước thì làm sao kham nổi trong thời gian ngắn như thế". Ông Hoàng Văn Chăn (khu Phai Vả, xã Thu Ngạc) - Trưởng nhóm được nhận máy bơm hỗ trợ vui vẻ phân tích: "Tính ra người dân chúng tôi được lợi đủ đường. Mỗi gia đình bỏ ra có hơn hai trăm nghìn mà đỡ được bao nhiêu công lao động. Như nhà tôi có 8 sào ruộng, trước dùng trâu phải mất 8 buổi làm cật lực, nay chỉ mất chưa đến 4 lít dầu đẩy máy chưa đến một buổi là đã xong cả cày tơi, bừa mịn đảm bảo gieo cấy. Trung bình, máy phải đạt năng suất gấp 10 lần trâu. Một buổi chạy máy chúng tôi làm xong cả mẫu ruộng. Ngoài làm cho các thành viên trong nhóm, anh em còn linh động điều máy chạy phục vụ anh em họ hàng, bà con lối xóm kiếm thêm kinh phí dành mua nhiên liệu, bảo dưỡng máy định kỳ, sửa chữa hỏng hóc phát sinh. Sẵn động cơ, chỉ cần sắm thêm các phụ kiện tương thích là chúng tôi có thể sử dụng như máy phát điện, xe cơ giới vận chuyển nguyên liệu. Vừa rồi, với xe thùng kéo tự đóng móc đằng sau, nhóm tôi đã vận chuyển toàn bộ phân bón tới tận ruộng cho từng hộ. Trong xã rất nhiều hộ mong muốn được tiếp tục đầu tư".
Với 74 máy cày bừa loại nhỏ (64 máy BS8 do Việt Nam sản xuất và 10 máy GN61 do Trung Quốc sản xuất) được nhận từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 năm 2010, vụ xuân năm nay, người dân huyện Yên Lập đã đỡ khó khăn, vất vả hơn rất nhiều trong việc làm đất chuẩn bị gieo cấy. Đến nay, huyện đã làm xong 2.440 ha đất, tiến hành gieo cấy theo khung thời vụ.
Đầu năm, trên đường vào các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Thanh Sơn, Tân Sơn... ta dễ dàng gặp tiếng máy cày bừa ròn nơi các thửa ruộng ven bờ, những nụ cười sảng khoái của các nông dân đứng sau tay máy với niềm tin vững chắc vào vụ mùa bội thu. Vẫn biết để khẳng định chắc chắn hiệu quả việc bàn giao máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp phải cần có thời gian kiểm chứng nhất định cũng như những hạn chế, vướng mắc phát sinh đang đặt ra như: Máy không thích hợp với những vạt ruộng nhỏ, địa hình phức tạp; tâm lý "cha chung không ai khóc"..., nhưng chứng kiến niềm vui, phấn khởi của người dân được hưởng lợi từ Dự án, sự vượt trội hơn hẳn về năng suất, chất lượng so với phương thức "con trâu đi trước cái cày theo sau" lưu cữu đã bao đời, cách quản lý chặt chẽ, khoa học từ chính quyền cơ sở tới các nhóm hộ, ta có thể tin tưởng "trâu máy" đã và sẽ tiếp tục đồng hành, tích cực hỗ trợ người dân vùng cao giải phóng sức lao động, tiết kiệm thời gian, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Cao Khôi
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.