• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khóc trên đồng muối

Nguồn tin:  Tuổi Trẻ, 08/01/2011
Ngày cập nhật: 10/1/2011

Hàng chục ngàn hộ làm muối ở các tỉnh ĐBSCL đang “ngồi trên lửa”, bởi gần 200.000 tấn muối trong kho của họ đã sáu tháng qua vẫn không ai hỏi mua dù giá chỉ còn 200 - 400 đồng/kg.

Tình trạng trên xảy ra chủ yếu ở hai tỉnh Bến Tre và Bạc Liêu.

Vị đắng nghề muối

Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh (Ba Tri, Bến Tre) Khổng Văn Hùng chỉ hàng trăm căn nhà mái lá lấp ló trên ruộng muối: “Đó là nhà kho chứa muối của dân. Kho nào cũng đầy ắp mấy tháng nay nhưng không bán được”.

Ông Nguyễn Văn Dụn buồn bã nói: “Làm muối cực khổ trăm bề nhưng thu hoạch rồi đổ đống trong kho không ai thèm hỏi mua. Lúa tồn đọng thì có Nhà nước mua tạm trữ, còn muối của chúng tôi không biết đến bao giờ mới bán hết được đây”.

Ông Dụn có tám công đất làm muối. Vụ rồi ông thu hoạch được 1.300 giạ (mỗi giạ 45 kg). Muối chất đầy kho đã sáu tháng rồi vẫn không ai hỏi mua. Kinh tế khó khăn, ba người con trai của ông phải rời quê lên TP. HCM tìm việc làm. Cả tuần nay hai vợ chồng ông lủi thủi ra đồng làm muối dù không biết hai tháng nữa thu hoạch để ở đâu, bán cho ai. “Sống bằng nghề muối, tới vụ phải làm chứ làm sao bỏ được chú ơi” - ông Dụn thở dài.

Theo ông Lê Phong Hải - giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Bến Tre, hiện nay hai huyện Ba Tri và Bình Đại đang tồn đọng khoảng 40.000 tấn muối mà không biết cách nào tiêu thụ được.

Tại Bạc Liêu, vùng sản xuất muối lớn nhất ĐBSCL, người dân cũng khóc ròng vì muối tồn đọng sáu, bảy tháng nay. Hàng ngàn ụ trữ muối trên cánh đồng bạt ngàn từ huyện Hòa Bình sang huyện Đông Hải cũng còn đầy ắp.

Theo ông Phan Minh Quang - phó giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bạc Liêu, hiện người dân tỉnh này đang “ôm” tới hơn 100.000 tấn muối, chủ yếu là muối đen.

Hết thời muối đen

Câu hỏi đặt ra là vì sao các vụ muối trước đây có bao nhiêu cũng bán sạch, còn vụ này bị tồn đọng nhiều như vậy?

Ông Phan Minh Quang cho rằng do vụ muối vừa rồi người làm muối ở Bạc Liêu trúng mùa, năng suất tăng gần gấp ba lần so với vụ trước. Tuy nhiên nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp chê muối đen (muối sản xuất trên ruộng đất truyền thống), chỉ mua toàn muối trắng, trong khi 90% sản lượng muối của Bạc Liêu là muối đen.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất, chế biến muối cũng thừa nhận họ chỉ có nhu cầu mua muối trắng, còn muối đen họ không mua.

Ông Nguyễn Ngọc Hà, phó giám đốc Công ty TNHH phát triển khoa học kỹ thuật Gia Thịnh (TP. HCM), nói muối đen chỉ dùng để ướp cá, làm mắm. Trước đây trúng mùa cá nên tiêu thụ nhiều, còn năm nay mất mùa cá trong khi diện tích sản xuất muối tăng nên xảy ra tình trạng muối tồn đọng.

Theo ông Hà, nhu cầu tiêu thụ muối hiện nay vẫn khá cao song người tiêu dùng đòi hỏi muối có chất lượng cao, nên doanh nghiệp không thể mua muối đen chế biến để bán ra thị trường.

“Muối trắng được sản xuất trên ruộng trải bạt có bao nhiêu chúng tôi mua hết. Còn muối đen lẫn tạp chất, nhiễm phèn như ở ĐBSCL muốn chế biến thì phải hòa tan để loại tạp chất, sau đó lọc, lắng, kết tinh lại rất phức tạp và không có hiệu quả kinh tế” - ông Hà giải thích.

Cứu nghề muối bằng cách nào?

Theo các doanh nghiệp chế biến muối, chỉ có cách duy nhất là người dân phải chuyển sang sản xuất muối trải bạt trên nền đất hiện hữu thì mới sống được với nghề này. Ông Nguyễn Ngọc Hà cho biết nhiều công ty muối ký hợp đồng bao tiêu muối trắng của người dân với giá khá cao. Trong khi muối đen giá 200 - 400 đồng/kg không ai mua thì muối trắng được doanh nghiệp mua tại ruộng với giá 700 - 800 đồng/kg.

Theo ông Mai Văn Trí - phó Phòng NN&PTNT huyện Ba Tri (Bến Tre), chi phí đầu tư trải bạt cho 1 ha đất làm muối khoảng 40 triệu đồng. Tấm bạt này sẽ sử dụng được cho ba vụ muối. Sản xuất muối trải bạt có áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thì thời gian muối kết tinh, thu hoạch sẽ ngắn hơn, sản lượng cũng cao hơn cách làm truyền thống. Với giá sàn bao tiêu khoảng 750 đồng/kg tại ruộng, chắc chắn có lãi nhiều hơn so với làm muối đen.

Ông Trần Văn Đức, giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bến Tre, cho biết sẽ không đứng ngoài cuộc trước khó khăn của người làm muối. “Chúng tôi cũng đã trao đổi với Ngân hàng NN&PTNT, bên đó nói sẵn sàng cho người làm muối vay tiếp. Tuy nhiên, tới đây tôi sẽ trực tiếp đi khảo sát tình hình và sẽ làm việc với lãnh đạo tỉnh bàn biện pháp hỗ trợ dân chuyển sang sản xuất muối trải bạt” - ông Đức khẳng định.

Còn tại Bạc Liêu, ông Phan Minh Quang cho biết trước mắt tỉnh sẽ xuất ngân sách khoảng 300 triệu đồng hỗ trợ dân mua lá, bạt đậy muối sắp thu hoạch chờ tìm nơi tiêu thụ. Tuy nhiên hướng lâu dài vẫn phải vận động dân chuyển sang sản xuất muối trải bạt.

Cả nước tồn đọng 263.000 tấn muối

Vùng sản xuất muối chính ở ĐBSCL tập trung ở các tỉnh ven biển như Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu và một phần của tỉnh Cà Mau. Trong đó, chỉ riêng Bạc Liêu đã chiếm khoảng 70% diện tích muối toàn vùng.

Theo báo cáo của Bộ NN&PTNT, hiện cả nước còn tồn đọng hơn 263.000 tấn muối, chủ yếu là muối đen ở các tỉnh ĐBSCL.

VÂN TRƯỜNG

Các tin mới:

10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011
10/1/2011

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang