Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 05/12/2010
Ngày cập nhật:
7/12/2010
Sáng 6-12-2010, lễ khai mạc Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế (HCNNQT) Việt Nam năm 2010 chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế Cần Thơ. Đây là hội chợ chuyên ngành nông nghiệp có qui mô lớn được tổ chức định kỳ hàng năm tại TP Cần Thơ nhằm giới thiệu những sản phẩm, công nghệ mới đến tay nhà nông; các nhà doanh nghiệp có thêm cơ hội quảng bá sản phẩm…
HCNNQT Việt Nam năm 2010 nằm trong Chương trình Xúc tiến Thương mại Quốc gia của Chính phủ do UBND TP Cần Thơ chủ trì tổ chức. HCNNQT Việt Nam năm 2010 là hội chợ truyền thống về nông nghiệp của Việt Nam nói chung được tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, nông thôn ĐBSCL và cả nước phát triển toàn diện. Đồng thời, thu hút đầu tư, mở rộng liên kết liên doanh, xúc tiến thương mại tạo nhiều cơ hội mới để hội nhập kinh tế quốc tế. Hội chợ thu hút 549 đơn vị gian hàng của 270 đơn vị, doanh nghiệp tham gia, trong đó có trên 60 gian hàng của 40 đơn vị gồm lãnh sự quán và các doanh nghiệp nước ngoài như: Thái Lan, Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Singapore...
Bà Lê Thị Kim Thu, Phó ban Thường trực Ban tổ chức Hội chợ triển lãm quốc tế Cần Thơ, cho biết: Sản phẩm trưng bày tại hội chợ năm nay tập trung các ngành hàng máy móc, thiết bị nông nghiệp, dây chuyền sản xuất, chế biến sản phẩm nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch. Đặc biệt, năm nay hội chợ nằm trong Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia nên các doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê gian hàng...
Các chương trình hoạt động tiêu biểu tại HCNNQT Việt Nam năm 2010 như: Bộ Công thương tặng bằng khen và biểu tượng cho doanh nghiệp có thành tích trong hoạt động hội chợ triển lãm và công tác xúc tiến thương mại; xét và tặng huy chương vàng sản phẩm đạt chất lượng cao; chương trình “Trợ vốn canh tác”. Ngoài ta, sẽ diễn ra một số hội thảo chuyên ngành về lĩnh vực nông nghiệp như: “Nông nghiệp Việt Nam hiệu quả - bền vững”, do Bộ Nông nghiệp & phát triển nông thôn, UBND thành phố và Ban tổ chức Hội chợ phối hợp tổ chức (8 giờ ngày 7-12-2010, tại Hội trường EFC); Hội thảo “Lúa gạo và nông sản hướng tới phát triển bền vững” (lúc 8 giờ ngày 8-12-2010, tại Hội trường EFC); Hội thảo “Giới thiệu ứng dụng động cơ KAWASAKI vào máy nông nghiệp” (9 giờ ngày 11-12-2010, tại Hội trường EFC).
Ông Chiêm Minh Dũng, Giám đốc SCB Cần Thơ, tài trợ cho chương trình “Trợ vốn canh tác”, cho biết: “Thực hiện chủ trương của Chính phủ trong việc ưu tiên hỗ trợ vốn cho phát triển nông - ngư nghiệp, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã không ngừng đầu tư, cải tiến sản phẩm, gia tăng năng lực phục vụ nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tốt nhất. SCB đang vận dụng đưa ra những chính sách, những sản phẩm phù hợp với cơ cấu kinh tế của vùng, từng khu vực, các đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình, hộ sản xuất kinh doanh, chủ trang trại đang sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông – ngư nghiệp”.
Theo ông Dũng, chương trình “Trợ vốn canh tác” sẽ dành cho nông dân khu vực ĐBSCL - khẳng định quyết tâm của SCB trong việc luôn đồng hành để góp phần giúp đỡ nông dân vùng ĐBSCL có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tăng gia sản xuất, vươn lên làm giàu cho bản thân, góp phần phát triển một khu vực kinh tế nông nghiệp đầy tiềm năng. Chương trình sẽ chọn và giới thiệu các hộ nông dân của TP Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL thiếu vốn sản xuất để được hỗ trợ vốn đầu tư 5 triệu đồng/hộ phục vụ sản xuất kinh doanh, phấn đấu vươn lên phát triển sản xuất nông nghiệp, để trở thành mô hình mới nhân rộng ra trong tương lai. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tiếp sức về vốn, kiến thức và kỹ thuật cho nông dân vùng ĐBSCL có những mô hình, dự án kinh tế vừa và nhỏ mang tính khả thi tại địa phương.
Bên cạnh đó, HCNNQT Việt Nam năm 2010 sẽ có các chương trình ký kết hợp tác, hợp đồng kinh tế, chuyển giao công nghệ của doanh nghiệp, các chương trình hoạt động xúc tiến thương mại của các doanh nghiệp tham gia hội chợ nhằm cảm ơn nhà nông và gặp gỡ, tiếp xúc với người tiêu dùng. Tư vấn khoa học kỹ thuật và kiến thức nông nghiệp cho nông dân ĐBSCL trong lĩnh vực nông nghiệp, các quy trình nuôi trồng, canh tác, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch của các nhà khoa học, các chuyên gia về nông nghiệp. Chương trình tư vấn lao động nông thôn, tư vấn các hoạt động liên quan đến nông nghiệp, nông thôn và nông dân như thị trường lao động, việc làm, các chương trình hỗ trợ, đào tạo nghề cho nông dân. Chương trình “Nông dân trình diễn sáng tạo kỹ thuật” - nhằm tôn vinh tài năng của nhà nông luôn sáng tạo, tìm tòi, học hỏi và tính cần cù, vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Chương trình “Chợ sản phẩm cây trồng vật nuôi lạ - quí - hiếm” để giới thiệu các loại trái cây phong phú, đa dạng có thương hiệu nổi tiếng mang lại hiệu quả kinh tế cao. Các Hội thi “Tiếng hát Hương phù sa” (lần II - năm 2010), Hội thi “Gói và nấu bánh tét Nam bộ” (lần II - năm 2010) và hàng loạt các hoạt động khác được diễn ra tại hội chợ...
AN KHÁNH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.