Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 10/11/2010
Ngày cập nhật:
12/11/2010
Thời gian qua, giá cả nông sản, thực phẩm ở Đồng Nai cũng như trong cả nước luôn rơi vào cảnh bấp bênh. Theo các chuyên gia kinh tế, muốn khắc phục tình trạng trên, doanh nghiệp và nông dân phải có sự liên kết chặt chẽ để tạo ra các vùng nguyên liệu lớn cho các nhà máy chế biến.
* Nông dân và doanh nghiệp đều thiệt
Hiện nay, mối liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân ở Đồng Nai cũng giống như trong cả nước, còn quá lỏng lẻo. Đa số nông dân còn sản xuất manh mún nhỏ lẻ, thấy cây trồng - vật nuôi nào đang có giá thì chạy theo nên thường xuyên rơi vào cảnh giá cả thất thường. Do nông dân chạy theo các cây trồng - vật nuôi "thời thượng" dẫn đến mất cân đối cung - cầu: có mặt hàng quá nhiều bị dội chợ, trong khi có loại lại thiếu hụt. Về phía các doanh nghiệp chế biến nông sản cũng khó tránh khỏi có khi nguyên liệu quá dồi dào, lúc thiếu hụt trầm trọng, phải ngưng sản xuất hoặc không đạt yêu cầu về chất lượng, giảm khả năng cạnh tranh.
Ông Vũ Duy Hưng, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp - nông thôn, cho biết: "Các nhà máy chế biến nông sản muốn sản xuất tốt phải có vùng nguyên liệu ổn định. Để có vùng nguyên liệu thì phải liên kết chặt chẽ với nông dân bằng các hợp đồng mua nông sản. Việc liên kết này sẽ giúp cả hai đều có lợi: doanh nghiệp yên tâm có vùng nguyên liệu sản xuất lâu dài, còn nông dân không phải lo đầu ra cho nông sản, sẽ tập trung đầu tư nâng cao năng suất, chất lượng, như vậy giá trị nông sản sẽ được nâng lên". Tiến sĩ Võ Thị Thanh Lộc, Viện Nghiên cứu phát triển ĐBSCL, nhận định: "Nếu doanh nghiệp và nông dân liên kết sẽ tạo chuỗi sản xuất nguyên liệu đến chế biến, tiêu thụ thì nông sản, thực phẩm giảm được nhiều khâu trung gian, như thế lợi nhuận của nông dân và doanh nghiệp sẽ tăng cao. Đồng thời, khi có vùng nguyên liệu, các nhà máy chế biến có thể đầu tư, đặt hàng cho nông dân sản xuất những giống chất lượng cao đang được thị trường ưa chuộng để nâng khả năng cạnh tranh và giá trị của nông sản".
* Liên kết bắt đầu từ nông dân
Theo các doanh nghiệp, để sản xuất nông sản tạo chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, trước tiên nông dân sản xuất cùng một loại sản phẩm phải kết hợp với nhau tạo thành tổ hợp tác, câu lạc bộ hay hợp tác xã để việc ký hợp đồng cung cấp nguyên liệu cho DN dễ thực hiện. Vì doanh nghiệp không đủ điều kiện đi ký hợp đồng với từng hộ sản xuất nhỏ lẻ, đồng thời việc chuyển giao các kỹ thuật mới nhằm đẩy cao năng suất, chất lượng đáp ứng các đơn hàng lớn rất khó thực hiện.
Đồng Nai có trên 300 ngàn hécta cây trồng, hàng năm cung cấp ra thị trường hàng triệu tấn nông sản, song đa số được bán qua thương lái. Ở Đồng Nai, chỉ có cây mía tạo được sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân. Cụ thể, cây mía trong tỉnh được hai doanh nghiệp ký hợp đồng bao tiêu là Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, Công ty CP mía đường La Ngà. Ông Trương Văn Thành, Giám đốc Nhà máy đường Biên Hòa - Trị An, cho hay: "Nhà máy luôn khuyến khích nông dân trồng mía liên kết lại thành các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để việc ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm, chuyển giao kỹ thuật mới dễ dàng hơn. Đối với những vùng trồng mía thành lập các tổ hợp tác, HTX, nhà máy sẵn sàng đầu tư vốn cao hơn".
Không chỉ trong trồng trọt, chăn nuôi cũng rất cần liên kết để có đầu ra thuận lợi. Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Chủ nhiệm HTX chăn nuôi Xuân Phú, nói: "Nhờ liên kết tạo thành HTX, chúng tôi dễ dàng tìm được đối tác liên doanh trong thời gian dài. Vì vậy, doanh thu của HTX mỗi năm đạt gần 2 tỷ đồng và lợi nhuận trên dưới 1 tỷ đồng/năm".
Thực tế, để tạo được sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân, trước tiên người dân phải tự tổ chức lại sản xuất với nhau, theo các hình thức làm ăn tập thể để có diện tích lớn, sản xuất cùng quy trình sản phẩm, đảm bảo số lượng lẫn chất lượng nông sản.
Hương Giang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.