• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Quảng Nam: Phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa

Nguồn tin:  Báo Quảng Nam, 21/10/2010
Ngày cập nhật: 22/10/2010

Lợi thế về vườn - rừng, có đủ các yếu tố để phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, huyện Hiệp Đức (Quảng Nam) đã và đang phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại bước đầu đem lại kết quả khá ấn tượng.

Vào mùa

Mùa mưa đang đến, đây là thời điểm nông dân Hiệp Đức chuẩn bị cho mùa trồng rừng mới. Nếu 3 năm trước cây keo nguyên liệu “lên ngôi” ở các vườn đồi, cánh rừng nơi đây, thì nay việc trồng cây cao su tiểu điền chiếm ưu thế. Loại cây cho “vàng trắng” này sở dĩ phát triển rầm rộ là do hiệu quả kinh tế đem lại cao, thêm vào đó, Nhà nước có chính sách hỗ trợ đặc thù (bình quân trồng một héc ta cây cao su được hỗ trợ 3 triệu đồng). Vườn ươm giống cây cao su giờ đã được nhân rộng đến tận vườn nhà của người dân.

Khu vườn ươm cây giống rộng 2 ha của ông Phạm Văn Quý, thôn 2, xã Quế Bình có đủ các loại cây giống. Trong đó, hơn 2 sào ươm giống cây cao su đã cao gần 1 mét đang tươi xanh mơn mởn. Hàng chục vạn cây cao su con này sẽ cung ứng cho nhu cầu trồng rừng của bà con trong mùa mưa năm nay. Ông Quý cho biết: “Hiện nay, các vườn ươm giống cây cao su trên địa bàn xã không đủ cung ứng cho bà con. Bình quân một cây giống tôi bán ra thị trường khoảng 15 nghìn đồng. Lãi dù không cao, chỉ lấy công làm lời, nhưng lợi nhất là bà con mình chủ động được cây giống, không còn tình trạng thụ động trông chờ nguồn cây giống từ thị trường bên ngoài”. Theo lời ông Quý, chính nhờ mạnh dạn đầu tư vườn ươm cây cao su mà người dân có niềm tin phát triển cây này theo hướng quy mô. Không chỉ cung ứng cho nhân dân trên địa bàn, nguồn cây giống ở đây còn được nhiều người từ các vùng lân cận tìm đến mua.

Những cánh rừng cao su ngút ngàn ở vùng đất Hiệp Đức bây giờ không chỉ có các “ông chủ” là những nông trường cao su lớn nữa, bây giờ người dân có thể trồng rừng cao su của mình. Điển hình, ở xã Sông Trà có những cánh rừng cao su của các hộ Trần Hùng, Nguyễn Ngọc Minh, Võ Thị Mai; xã Quế Bình có hàng chục héc ta cây cao su do các ông Lê Văn Trung, Phạm Ngọc Minh, Võ Đình Trung… làm chủ. Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Hiệp Đức, đến nay có 10/12 xã, trị trấn của huyện triển khai trồng gần 700 ha cao su tiểu điền.

Cả doanh nghiệp, người dân và chính quyền địa phương đang tập trung phủ xanh vườn đồi bằng những cánh rừng cao su tiểu điền và đại điền. Không phải tự dưng mà chỉ một thời gian ngắn loại cây công nghiệp này phát triển mạnh diện tích ở vùng đất Hiệp Đức. Đó là kết quả sự đồng lòng của nông dân - doanh nghiệp - chính quyền. Ông Đào Bội Thuyên - Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức khẳng định: “Cây cao su giờ đây phát triển đại trà chính là nhờ chính sách bảo hộ sản xuất, ưu đãi cho bà con. Đơn cử, địa phương đã ban hành nhiều cơ chế khuyến khích phát triển trồng cao su tiểu điền bằng hình thức hỗ trợ giống, kỹ thuật, hỗ trợ sau đầu tư”.

Chuyên nghiệp vườn - ao

Một thời vườn tược ở Hiệp Đức dù giàu tiềm năng song vẫn không thể giúp người dân vươn lên khi họ vẫn mãi loay hoay với cung cách sản xuất cũ và nông sản gần như chưa đến được thị trường. Gần đây, chuyện đó đã không còn. Diện tích vườn được mở rộng, số lượng con giống, cây giống nhiều hơn, tập trung phương thức sản xuất thâm canh. Đến nay, toàn huyện có gần 5 nghìn vườn (diện tích tối thiểu mỗi vườn trên 500 m2). Trong đó có gần 450 vườn cho thu nhập khá. Hộ ông Hồ Văn Ngọc, xã Bình Sơn nhiều năm nay được mệnh danh là “triệu phú vườn nhà”. Vườn ông rộng chừng hơn 1ha nhưng chẳng khác nào một trang trại, bởi có nhiều loại cây ăn quả, nuôi đàn heo, gà với số lượng lớn. Mỗi năm ông Ngọc thu về hàng chục triệu đồng từ mô hình.

Nét mới ở các vườn đồi, vườn rừng ở Hiệp Đức là người dân mạnh dạn loại bỏ những cây trồng hiệu quả kinh tế thấp để đầu tư các cây ăn quả, nuôi gà thả vườn đem lại giá trị kinh tế cao hơn. Tại xã Quế Bình, mô hình trồng cây chuối lùn đã cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Phó Chủ tịch UBND xã Quế Bình - ông Trần Ngọc Mỹ nói: “Kinh tế vườn đã thực sự giúp dân thoát được đói, giảm được nghèo. Toàn xã có hơn 300 vườn đồi, vườn nhà với gần 100 ha. Tín hiệu khả quan là nhiều vườn cho hiệu quả kinh tế cao”.

Tận dụng diện tích mặt nước hồ Việt An, một bộ phận người dân triển khai mô hình nuôi cá nước ngọt. Hướng đến nền nông nghiệp hàng hóa, nông dân Hiệp Đức xác định: cần liên kết chặt chẽ mô hình vườn - ao - chuồng. Để giúp người dân giảm chi phí đầu tư, huyện triển khai chính sách hỗ trợ con giống, mở các lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi cá nước ngọt, đồng thời ươm cá giống cấp cho dân. Đến nay, toàn huyện có gần 500 ao, hồ được đưa vào nuôi cá với diện tích mặt nước hơn 10 ha.

Kinh tế vườn, kinh tế trang trại ở Hiệp Đức chưa hẳn đã thoát khỏi “ao làng” nhỏ hẹp, song bằng nhiều cách đột phá khác nhau, chính người nông dân (tự liên kết với nhau) nơi đây đã từng bước kéo thị trường về vùng nông thôn. Đây cũng là “bước đệm” để địa phương hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Giai đoạn 2005 - 2010, Hiệp Đức đã trồng hơn 3.167 ha vườn rừng, vườn đồi. Ngoài ra, trên địa bàn có 190 trang trại với tổng diện tích gần 3.000 ha. Mức thu nhập bình quân mỗi trang trại dao động từ 20 - 30 triệu đồng/năm. Tổng kinh phí đầu tư cho phát triển Kinh tế vườn, kinh tế trang trại hơn 94 tỷ đồng.

HỮU PHÚC

Các tin mới:

22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010
22/10/2010

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang