Nguồn tin: Báo Hải Phòng, 06/08/2010
Ngày cập nhật:
7/8/2010
Những lớp tập huấn lèo tèo, học viên không ghi chép, ngồi ngáp vặt, đến cuối giờ “ngót người”, ra khỏi lớp tập huấn là kiến thức bay hết. Đây không còn là hình ảnh cá biệt ở một vài địa phương mà ngày càng phổ biến…
Không mấy thiết tha với tập huấn
Cán bộ Sở Nông nghiệp - PTNT thành phố Hải Phòng, cán bộ Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư quốc gia đều phàn nàn về việc mở lớp tập huấn trồng giống ngô mới rất ít học sinh, khoảng 25 - 30 người, trong khi dự định tổ chức lớp quy mô hơn 150 người. Chị Nguyễn Thị Nghĩa, Phó phòng trồng trọt, lâm nghiệp (Sở Nông nghiệp - PTNT) cũng cho biết: “Rất khó mời nông dân đến các lớp tập huấn, đây là “chuyện thường ở huyện”.
Cái mới khó vào
Lý giải tình trạng vì sao ngại đi tập huấn kỹ thuật mới, chị Phạm Thị Ản, nông dân xã Hùng Thằng (Tiên Lãng) cho biết: “Chưa bao giờ tôi đi tập huấn dù có 6 sào ruộng. Cả nhà có sống được bằng nông nghiệp đâu, chồng tôi và hai con đều ra thành phố làm thuê. Thiếu lao động, ruộng chẳng thiết cấy, phải cho người ta mượn bớt, sức đâu mà áp dụng khoa học kỹ thuật mới”. Đây cũng là tình trạng chung của nhiều nông dân khác. Anh Phạm Đình Luyn, nông dân thôn Cẩm Hoàn, xã Thanh Sơn (Kiến Thụy) khẳng định: “Ruộng phân tán, manh mún quá nên chẳng thể làm gì ngoài cấy lúa. Mà kỹ thuật làm ruộng thì bao đời nay vẫn thế, làm sao phải học, nông dân nào mà chẳng biết làm.
Bà Phạm Thị Cằng, Giám đốc Công ty Cổ phần nông nghiệp kỹ thuật cao Hải Phòng hồ hởi với chương trình thành phố hỗ trợ giống lúa lai VL 20 cho nông dân gieo cấy trà lúa mùa sớm. Nhưng đến khâu tập huấn kỹ thuật gieo cấy cho nông dân tại các huyện thì doanh nghiệp thực sự méo mặt vì lo kinh phí hỗ trợ 10 nghìn đồng cho một nông dân đi học. Bà Cằng khẳng định: “Hình như đã thành “luật bất thành văn”, cứ mở lớp tập huấn là phải có hỗ trợ kinh phí cho nông dân. Thậm chí tại những địa phương được doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ giống lúa cũng như vậy. Nhiều khi doanh nghiệp thấy nản vì mình đưa giống lúa mới, kỹ thuật mới cho nông dân mà bà con không mấy thiết tha, chỉ ngóng hỗ trợ”. Cán bộ tập huấn kỹ thuật của Công ty Cổ phần nông nghiệp kỹ thuật cao cho biết: “Tại khá nhiều lớp tập huấn, thường xuyên có tình trạng ngót người. Bà con đi học nhưng không ghi chép, không đặt câu hỏi, cán bộ cứ giảng một lèo là xong. Có khi một lớp chỉ tập huấn khoảng 45 phút là kết thúc. Bà con chỉ hồ hởi khi được nhận kinh phí hỗ trợ đầu giờ hoặc cuối giờ”.
Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Trung tâm khuyến nông, khuyến ngư băn khoăn: “Có sự khác biệt vùng miền về thái độ học tập của nông dân. Khi tôi vào công tác trong một số tỉnh phía Nam, thấy họ ùn ùn đến lớp tập huấn kỹ thuật mới. Có diễn đàn đông tới 1.100 người, mặc dù giấy mời phát ra chỉ 300 - 500 người. Nông dân trong ấy có khi tự chạy xe, đi đò kéo nhau đến hỏi các nhà khoa học, xin các tư liệu tập huấn, nghiền ngẫm các tiến bộ mới, xem các mô hình hay. Ngược lại, ở ngoài Bắc, tổ chức diễn đàn lớn nhất cũng chỉ cỡ 300 người, còn trung bình 200 người, có đợt chỉ lèo tèo chưa đầy 100 người, dù là mời khá nhiều. Bản thân người nông dân ở địa phương mình không tham gia nhiệt tình, đến ít, không say sưa đặt nhiều câu hỏi. Số người ghi chép chăm chú, đặt câu hỏi chỉ cỡ 10%, tối đa 20%. Khá nhiều nông dân cứ ngồi tham gia như cho có mặt vậy”.
Nhiều nhà khoa học, cán bộ địa phương khẳng định: Nguyên nhân của tình trạng nông dân ngại học tập huấn, ngại áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật là do nông dân hiện rất khó sống bằng nghề nông, vì tư liệu sản xuất thấp, ruộng bé, vườn chật, máy móc thiếu. Thực chất nhiều nông dân đang sống bằng nguồn tiền từ lao động làm thuê từ làng, ra phố. Vì không còn thiết tha sản xuất nông nghiệp, họ không mấy thiết tha áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.
Tình trạng nông dân ngại tập huấn, ngại áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp đang trở nên phổ biến và là nguy cơ lớn, các ngành và địa phương cần chung tay tìm cách tháo gỡ, không nên để mặc nông dân tự mày mò.
Hoàng Yên
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.