Nguồn tin: Người Lao Động, 23/04/2010
Ngày cập nhật:
24/4/2010
ĐBSCL rất dồi dào tài nguyên nhưng là vùng trũng của cả nước về nhiều mặt. rất nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm vực dậy khu vực này nhưng đến nay hầu hết vẫn còn... trên giấy!
Nhiều giải pháp được nêu ra tại hội thảo về thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững vùng ĐBSCL do Bộ NN-PTNT tổ chức ở TPHCM ngày 21-4. Tuy nhiên, thực chất những giải pháp này đã từng được nêu ra tại... các buổi hội thảo trước đây, đến nay chưa được triển khai thực hiện. Điều đó cho thấy hướng phát triển ĐBSCL trải qua hàng chục năm nay vẫn còn loay hoay, bế tắc.
Nghèo khó trên... đống “vàng”
Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Diệp Kỉnh Tần cho biết hằng năm ĐBSCL đóng góp 18% GDP, 50% sản lượng lúa, 70% sản lượng trái cây, 52% sản lượng thủy sản, 90% sản lượng gạo xuất khẩu và 60% kim ngạch xuất khẩu thủy sản của cả nước. Thế nhưng, khu vực này vẫn là vùng đất lạc hậu, đời sống người dân còn nghèo, đặc biệt là chất lượng nguồn nhân lực và giáo dục còn thấp, ảnh hưởng lớn đến nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững.
Cũng theo ông Diệp Kỉnh Tần, ĐBSCL là một trong số ít đồng bằng châu thổ trên trái đất được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho hai thế mạnh, đó là diện tích đất rộng lớn và sông ngòi chằng chịt - những điều kiện tốt nhất để có thể phát triển một nền nông nghiệp hàng hóa.
Trong một thời gian rất dài, “đất” và “nước” tại đây đã bị sử dụng lãng phí và rất thiếu trách nhiệm. Nguồn lợi thủy sản có nguy cơ cạn kiệt; chất thải, thuốc bảo vệ thực vật sử dụng vô tội vạ khiến chất lượng nước và đất xuống cấp trầm trọng; tình trạng xâm nhập mặn sâu vào nội đồng, phèn hóa cục bộ, mưa lũ, hạn hán đã tác động xấu đến sản xuất nông nghiệp. Chính vì thế, dù được xem là “vựa lúa, mỏ tôm - cá” của quốc gia nhưng những lĩnh vực sản xuất này luôn phải gánh chịu nhiều tác động của thiên tai, thị trường, tiềm ẩn nhiều rủi ro, bất lợi, bất ổn...
Ngoài ra, theo báo cáo biến đổi khí hậu tác động đến VN vừa được công bố, ĐBSCL là một trong những khu vực dễ bị tổn thương bởi có khoảng 15.000 km² (38% diện tích) sẽ bị nước nhấn chìm.
Lý thuyết còn xa thực tế
Hàng loạt đề xuất, giải pháp cho chiến lược phát triển ĐBSCL đã được các chuyên gia nêu ra tại hội thảo như: Cần phải có quy chế phối hợp hành động trong quản lý, quy hoạch, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường; liên kết 4 nhà; phát triển giáo dục; thông tin truyền thông; lấy khoa học - công nghệ làm mũi đột phá; thực hiện chính sách đầu tư và thu hút đầu tư... Tuy nhiên, các giải pháp này không mới.
Đã trải qua nhiều năm với nhiều hội thảo, hội nghị tập hợp hàng trăm giải pháp của các nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm đưa ĐBSCL tiến lên, thế nhưng thực chất lý thuyết và thực tế là một khoảng cách rất xa. Đến nay, ĐBSCL vẫn theo xu hướng khai thác tiềm năng tự nhiên nông nghiệp hiện có. Kết cấu hạ tầng giao thông, điện, thủy lợi còn rất hạn chế; sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu chủ yếu là dạng thô và sơ chế; vốn đầu tư cho phát triển kinh tế còn thấp; chưa thu hút được vốn đầu tư vào khu ncông nghiệp, chế biến nông lâm sản...
ĐBSCL có thế mạnh về nguồn lợi thủy sản nhưng lĩnh vực này chưa được khai thác hiệu quả. Ảnh: Quốc Dũng
Có đại biểu cho rằng trong chiến lược phát triển ĐBSCL, vẫn còn quá ít ý tưởng được triển khai thành hiện thực hoặc khi được vận dụng lại chậm đến vài năm, thành ra bị lạc hậu. Vấn đề làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn “đất” và “nước” ĐBSCL cũng rơi vào tình trạng loay hoay như thế!
Có đại biểu cho rằng trong chiến lược phát triển ĐBSCL, vẫn còn quá ít ý tưởng được triển khai thành hiện thực hoặc khi được vận dụng lại chậm đến vài năm, thành ra bị lạc hậu. Vấn đề làm thế nào để sử dụng hiệu quả nguồn "đất" và "nước" ĐBSCL cũng rơi vào tình trạng loay hoay như thế!
Nguyễn Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.