• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Về đâu những kỹ sư nông nghiệp?

Nguồn tin:  Báo Kinh tế & Đô thị, 16/03/2010
Ngày cập nhật: 17/3/2010

Mỗi năm có hàng nghìn kỹ sư nông nghiệp ra trường, nhưng thực tế, con số về công tác tại tuyến xã còn rất hạn chế. Đa số sinh viên ra trường đều muốn làm việc ở các công ty tư nhân vì chế độ lương cao hơn. Trong khi đó tại nhiều địa phương, nhất là tuyến xã lại thiếu kỹ sư nông nghiệp. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để thu hút được lực lượng kỹ sư nông nghiệp trẻ về cơ sở?

Gian nan đường về xã

Mặc dù mới học năm thứ hai Khoa Thú y (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) nhưng Hoàng Văn Minh, thôn Cửu Việt, thị trấn Trâu Quỳ (Gia Lâm) đã xác định sau khi ra trường sẽ xin vào làm ở một công ty tư nhân. Minh cho biết, cậu rất muốn đem kiến thức phục vụ bà con nông dân, tuy nhiên không có ý định làm việc tại địa phương với lý do công ty tư nhântrả lương cao hơn! Không chỉ có Minh mà rất nhiều bạn sinh viên nông nghiệp sau khi ra trường không muốn về công tác tại huyện, xã. Nguyễn Thị Phương Thảo, sinh viên lớp Khoa học cây trồng K52A, quê ở xã Phú Yên, huyện Phú Xuyên chia sẻ: “Ra trường, em thích được làm trong một viện nghiên cứu để có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về phong lan. Nếu về xã thì rất ít có cơ hội nghiên cứu mà cũng không có đủ trang thiết bị cần thiết”. Thảo cũng cho biết, hầu hết các bạn trong lớp đều xác định ở lại thành phố làm cho các công ty, tập đoàn chứ ít người muốn về địa phương.

Trong khi đó nhu cầu tuyển dụng nguồn kỹ sư nông nghiệp có trình độ của các địa phương khá lớn. Ông Chu Văn Kỷ, Phó chủ tịch UBND xã Thụy An, huyện Ba Vì cho biết: Xã có tiềm năng lớn về nuôi trồng thủy sản với diện tích 70ha. Tuy nhiên, huyện chưa có cán bộ chuyên trách về lĩnh vực này nên việc mở các lớp tập huấn nuôi trồng thủy sản rất hạn chế. Người nông dân ít được tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật mới mà chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của bản thân. Vì thế chưa phát huy được hết tiềm năng của địa phương. Ông Cao Văn Tuyến, Phó trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hoài Đức cũng khẳng định: Nếu có được những kỹ sư về làm việc tại tuyến xã, giúp bà con nông dân nâng cao hiểu biết thì sẽ có tác dụng tích cực trong phát triển nông nghiệp địa phương. Tuy nhiên, công việc như Chủ nhiệm HTX rất ít thu hút được đam mê của các sinh viên mới ra trường.

TS Nguyễn Thị Mai, Phó trưởng phòng Đào tạo kiêm Giám đốc Trung tâm Hướng nghiệp và Tư vấn việc làm ĐH Nông nghiệp Hà Nội cho biết: Đa số sinh viên tốt nghiệp muốn về làm việc tại các Vụ, Viện nghiên cứu, công ty… Nếu về địa phương công tác thì chủ yếu ở Phòng Nông nghiệp chứ về tuyến xã rất ít. Bởi mức lương dành cho kỹ sư nông nghiệp không cao. Trong khi đó, các công ty tư nhân luôn có chế độ đãi ngộ khá tốt. Với những sinh viên nam, nhất là chuyên ngành Thú y thì hầu hết chưa ra trường đã được các công ty, trang trại chăn nuôi tuyển dụng và trả mức lương khá cao.

Cần cơ chế mở

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, diện tích đất nông nghiệp của Hà Nội có khoảng trên 190.000 ha, chiếm 57,4% tổng diện tích đất tự nhiên. Toàn TP có trên 400 xã, thị trấn có hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hơn nữa, nông nghiệp Hà Nội được quy hoạch phát triển theo hướng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, hình thành các vùng nông nghiệp sinh thái ven đô. Muốn vậy, cần rất nhiều nguồn lực chất lượng cao, đặc biệt là các kỹ sư nông nghiệp có trình độ.

Mấy năm gần đây, mỗi năm ĐH Nông nghiệp Hà Nội luôn nhận được khoảng 50.000 hồ sơ đăng ký dự thi. Điều đó cho thấy nhóm ngành này ngày càng thu hút được sự quan tâm của bạn trẻ. Nó cũng chứng tỏ nhận thức về ngành nghề nông nghiệp nông thôn đã có sự chuyển biến. Năm 2010, chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy của ĐH Nông nghiệp Hà Nội là 4.500, tăng 500 so với năm 2009, tập trung vào nhóm ngành đáp ứng nhu cầu xã hội như: kinh tế nông thôn, công nghệ sinh học… Năm 2010, trường cũng mở thêm ngành học mới là Bệnh học thủy sản nhằm đáp ứng nhu cầu về sản xuất sản phẩm thủy sản sạch, an toàn. Theo TS Nguyễn Thị Mai, muốn thu hút được lực lượng kỹ sư nông nghiệp trẻ về công tác tại huyện, xã thì cần có sự cởi mở hơn trong cơ chế đãi ngộ, đặc biệt là tiền lương.

Là một trong số ít kỹ sư nông nghiệp ra trường về quê làm việc, anh Nguyễn Văn Hải, thôn Thanh Đê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ chia sẻ: “Không chỉ có mức lương hợp lý mà các địa phương cũng cần cởi mở hơn trong đường lối nhằm tạo điều kiện cho kỹ sư trẻ phát huy được kiến thức đã qua đào tạo để làm giàu cho địa phương”. Theo anh Hải, làm việc tại xã, nếu có đưa ra đề án mới trong sản xuất thì mất khá nhiều thời gian chờ phê duyệt và nguồn kinh phí cũng hạn chế. Tốt nghiệp ĐH Nông nghiệp năm 2004, sau 4 năm làm công chức xã, anh Hải mới có cơ hội vay vốn mở trang trại chăn nuôi. Hiện trang trại của anh có 900 – 1000 con lợn mỗi lứa, cho doanh thu trên 500 triệu đồng/năm. Anh còn giúp đỡ nhiều nông dân khác kinh nghiệm sản xuất, thúc đẩy phong trào làm giàu tại địa phương. Vì thế, theo anh Hải cơ chế tốt sẽ giúp kỹ sư nông nghiệp phát huy được năng lực của mình.

Thắng Văn

Các tin mới:

17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010
17/3/2010

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang