Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 14/01/2010
Ngày cập nhật:
15/1/2010
Người đi xa lâu ngày về thăm quê không khỏi ngạc nhiên trước một vùng trang trại rộng lớn thay thế cho những thửa ruộng eo hẹp ngày nào. Vùng chiêm trũng giờ không còn là rốn nước của cả cánh đồng vào mỗi mùa mưa mà là nơi chăn nuôi gia súc, gia cầm. Đây là thành quả sự cần cù của những người nông dân. Dù ở vào tuổi nào nhưng khát vọng làm giàu chính đáng vẫn thôi thúc họ bắt vùng đất khó phải đơm hoa kết thành quả ngọt.
ĐẤT KHÓ... HỒI SINH
Từ đê sông Hồng chạy qua địa bàn khu 8, xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao (Phú Thọ) có một con đường cấp phối dẫn thẳng ra khu đồng chiêm trũng. Cách đây 5 năm, cả một vùng đồng rộng lớn gần 25 hecta vẫn thường ngập nước vào mùa mưa, khó sản xuất, hiệu quả kinh tế thấp, nhiều thửa ruộng bị bỏ hoang. Nay, giữa cánh đồng mênh mông hiển hiện 9 trang trại. Màu xanh của chuối non và nhiều loại cây ăn quả đã phủ kín những bờ ao rộng vài mẫu đất. Gia cầm kéo nhau cả đàn náo động vùng đồng mỗi khi có người lạ tới thăm. Trong chuồng nhà nào cũng chật lợn thịt đợi ngày xuất chuồng, dưới ao hàng tấn cá quẫy nước tung toé. Bên trong mỗi căn nhà tạm, tiếng trẻ thơ nô đùa, í ới gọi nhau...
Dẫn chúng tôi đi thăm trang trại của mình, ông Nguyễn Trọng Bộ (khu 11, xã Bản Nguyên) không giấu nổi tự hào. Trên diện tích 28.540m2 đất ruộng ngày nào giờ đã được chuyển đổi để trồng trọt và chăn nuôi. Hai hàng Xoài dẫn vào căn nhà mái tôn của gia đình ông Bộ đã cho thu hoạch, hơn 11.000m2 diện tích ao thả cá cho thu nhập 80 triệu đồng mỗi năm. Gia súc, gia cầm lên tới hàng nghìn con. Đến nay tổng vốn đầu tư của gia đình ông Bộ cho trang trại đã là 620 triệu đồng. Trừ chi phí mỗi năm ông thu lãi từ 130 - 150 triệu đồng. Nhờ trang trại, 150 công lao động thời vụ đã được giải quyết hàng năm cùng với 3 lao động thường xuyên. Nhớ lại những ngày đầu khó khăn, ông Bộ chia sẻ: “Đây là thành quả của cả gia đình từ 5 năm nay. Những ngày đầu nhận dự án hai vợ chồng rất lo lắng, sợ không làm được sẽ đổ cả đống tiền xuống ao. Nhưng tới giờ phút này nhìn vào số tài sản hiện có hai vợ chồng đã tạm yên tâm...”. Là 1 đảng viên, Phó chủ tịch Hội nông dân xã, Trưởng khu 11, ông Bộ là 1 trong 3 người tiên phong tham gia dự án và tới nay cũng là hộ gia đình thành công nhất. Ông Bộ đang dự định sẽ đưa vào trồng thêm một số loại cây ăn quả cho hiệu quả kinh tế cao như bưởi Diễn, ổi Lê Đài Loan, thanh long thay thế cho gần 1.000 gốc chuối tây dễ nhiễm bệnh hiện nay. Nhờ vào những hiệu quả đạt được trong sản xuất, gia đình ông Bộ đã được nhận Bằng khen của UBND tỉnh cho hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và của Hiệp Hội Chăn nuôi gia cầm 6 tỉnh phía Bắc. Không dừng lại ở đó, ông Bộ dự định còn phải làm nhiều hơn nữa để tận dụng tối đa diện tích đất hiện nay của dự án.
Cách đó không xa là trang trại của gia đình ông Đỗ Văn Trụ (khu 6, xã Bản Nguyên). Tháng 11 - 2008 ông Trụ nhận mua lại phần đất hơn 2ha từ một người dân xã Tứ Xã với giá 200 triệu đồng và là người chủ thứ 3 của lô đất. Không phải bắt tay xây dựng từ đầu như nhiều hộ khác trong khu dự án, nhưng gia đình ông vẫn phải bỏ nhiều công sức và tiền bạc để cải tạo, nâng cấp hệ thống chuồng trại, ao nuôi và diện tích trồng cây ăn quả ngắn ngày. Nhớ lại ngày đầu dọn ra nơi ở mới, 2 vợ chồng ông vẫn rùng mình. Xung quanh cỏ mọc um tùm cao tới đầu người, phải thuê người làm trong nhiều ngày. Ban đêm không dám ngủ vì nghe qua vách tiếng rắn thở phì phì rõ mồn một. Dù là một “lão nông tri điền” chính hiệu nhưng kinh tế gia đình ông vẫn chỉ ở mức trung bình. Vào nghiệp lớn, không vốn ban đầu, ông phải mượn “sổ đỏ” thế chấp vay vốn ngân hàng. Với một gia đình nông dân thì số tiền 200 triệu đồng lớn ngoài sức tưởng tượng. Thời đểm đó ai cũng bảo vợ chồng ông phiêu lưu khi đem ngần ấy vốn liếng đầu tư mà chưa biết kết quả thế nào. Nhưng “ người ta làm được thì mình cũng làm được”, suy nghĩ ấy đã giúp gia đình ông bước dần qua những khó khăn trong sản xuất và chăn nuôi. Do mới làm dự án được 1 năm, lại gặp phải lúc kinh tế suy thoái nên chưa cho thu nhập nhiều. Dù vậy với những gì đang có vợ chồng ông có quyền tin tưởng tương lai không xa sức lao động của cả nhà sẽ được đền đáp. Hiện tại tổng tài sản gia đình ước tính gần 3 trăm triệu đồng.
Thích thử sức làm giàu và không muốn sống phụ thuộc, hai nông dân trẻ Lê Quang Luân (27 tuổi) và Lê Quang Hòa (30 tuổi), đều ở khu 6, xã Bản Nguyên đã mạo hiểm rời làng ra đồng lập nghiệp. Với sức trẻ, họ cùng vợ con khai phá gần 2 héc ta ruộng làm trang trại. Tới thăm trang trại của gia đình Luân, Hòa nhiều người ví đó như một khu du lịch sinh thái giữa đồng vì sự đẹp mắt và không khí trong lành. Hệ thống trang trại của Luân có diện tích nhỏ nhất so với các trang trại khác, tuy nhiên với 1 người trẻ tuổi như vậy cũng là một sự cố gắng và nỗ lực rất lớn.
NHỜ MỘT CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG
Xã Bản Nguyên có diện tích vùng chiêm trũng gần 25 héc ta. Đây là vùng nằm trong diện đất khoán 5% thường xuyên ngập nước vào mùa mưa, sản xuất nông nghiệp khó khăn, nhiều vụ nông dân bị mất trắng. Diện tích đất bỏ hoang hàng năm nhiều. Trước tình trạng đó, Đảng bộ, chính quyền xã Bản Nguyên đã xây dựng đề án quy hoạch vùng sản xuất, giao cho hộ nông dân phát triển mô hình “một vụ lúa, một vụ cá” thay cho hai vụ lúa trước đây (giai đoạn từ năm 2004 - 2010) với tổng diện tích gần 30ha. Đề án đã được UBND huyện Lâm Thao phê duyệt từ cuối năm 2004 và được nhân dân trong xã hưởng ứng. Tháng 1 năm 2005 UBND xã chính thức mở thầu giao đất. Trên thực tế, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, trực tiếp giao khoán cho các hộ có đủ năng lực nhận thầu là một việc làm táo bạo của chính quyền địa phương song đã thu được thành công bước đầu.
Sau 5 năm thực hiện đề án, tới nay hiệu quả đã thấy rõ, thu nhập của một số trang trại tăng hàng trăm triệu đồng mỗi năm, nhiều lao động được giải quyết việc làm, vùng đất tưởng như phải bỏ hoang đã thành vùng màu mỡ. Cái được hơn cả của dự án đã làm thay đổi cách suy nghĩ, lối làm ăn nhỏ lẻ của người dân. Khoa học - kỹ thuật và các loại giống mới được ứng dụng phù hợp và thu hút thêm nhiều gia đình tham gia dự án. Hiện tại toàn xã có 9 trang trại với tổng diện tích 12,6ha. Nhiều người đang dự định mở rộng thêm diện tích đất sản xuất, đưa vào trồng và chăn nuôi những giống cây, con mới cho hiệu quả kinh tế cao hơn.
Đầu ra cho sản phẩm là một vấn đề được quan tâm hàng đầu đối với mỗi chủ trang trại. Các hộ sản xuất hiện nay vẫn tự lo bao tiêu sản phẩm của mình nên khi giá cả thị trường bấp bênh họ trực tiếp chịu ảnh hưởng.
Năm 2010 là năm cuối cùng của dự án để chuyển sang mô hình “nuôi trồng thủy sản”, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trang trại. Vì trên thực tế, lợi nhuận của việc trồng một vụ lúa trong diện tích đất chuyển đổi như hiện nay so với nuôi trồng thủy sản là không thể sánh bằng. Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Hiến - Phó Chủ tịch UBND xã khẳng định “UBND xã sẽ kết hợp với các hộ sản xuất để tiến hành chuyển đổi trong thời gian sớm nhất”. Điều này cũng gắn với việc UBND xã sẽ trình UBND huyện xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những hộ đủ điều kiện khi có nhu cầu, giúp họ yên tâm đầu tư và mở rộng trang trại của mình.
Hải Yến
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.