• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Khi nhà nông “tự làm thủy lợi”

Nguồn tin:  Sóc Trăng, 10/12/2009
Ngày cập nhật: 11/12/2009

Chỉ tính đến hết tháng 6/2009, người dân xã Liêu Tú (Long Phú - Sóc Trăng) đã góp vốn làm nạo vét, mở rộng và đào mới 10 kênh thuỷ lợi nội đồng với tổng chiều dài 13.300 m3, khối lượng đất đào đắp là 50.850 m3, giá trị qui ra tiền là 113 triệu đồng. 10 công trình này đảm bảo nước tưới tiêu úng cho 400ha đất sản xuất 2 vụ lúa/năm. Trước năm 2008, nông dân tự góp vốn làm 8 công trình thuỷ lợi nội đồng, trong đó có 4 con kênh phục vụ cho 300ha nuôi thuỷ sản. Trong khi một số địa phương còn loay hoay tìm lời giải cho bài toán thuỷ lợi nội đồng thì ở Liêu Tú (Long Phú), công tác này đã được tiến hành trôi chảy từ 4 năm nay bằng chính sức dân.

Hiệu quả trước mắt và lâu dài

Trò chuyện cùng chúng tôi trên bộ ván ngựa trước nhà, ông Châu Ngọc Thọ, ấp Đại Nôn, vui vẻ kể chuyện mình bị mất đất: “Nói thiệt là tôi bị mất tới 2 công đất. Nhưng chòm xóm không, rồi mé trong, mé ngoài đều có nước để mình làm quanh năm là thấy ngon”. Ông Thọ cho biết, từ ngày có con kênh nội đồng tới nay, chuyện làm lúa hàng năm đều thuận lợi hơn rất nhiều. 14 công ruộng của ông vụ đông xuân vừa qua là 70 giạ/công. Đúng là một kỷ lục của vùng đất chỉ cách đây 4 - 5 năm còn phèn, mùa khô thì thêm chuyện mặn nữa. Khi Nhà nước đầu tư hệ thống kênh thuỷ lợi tạo nguồn vào những năm 90 của thế kỷ trước thì sản xuất đã phát triển hơn nhưng chỉ tập trung ở những khu vực gần đầu kênh, còn khu vực phía trong vẫn bị thiếu nước hoặc ngập úng.

Cũng tại ấp Đại Nôn, trên bờ kênh nội đồng số 3 dài hơn 1.500 vừa mới làm xong, anh Kim Dươl đang sửa lại bờ kênh cho bằng phẳng ngừng tay nói cùng chúng tôi: “Phần đất của tui bị mất dài 60m, vô 3m. Coi như gần 2 công. Nhưng mình nằm chọi lõi ở giữa, tính ra tiền bơm, tưới, xin đường nước mỗi vụ thì tốn nhiều, chưa tính nếu có bị úng thì cũng phải neo nếu mé ngoài người ta chưa xả. Còn bây giờ thì mưa hay khô cũng không sao, làm 2 vụ ăn chắc, chưa tính tới mình có thể trồng thêm vụ rau màu vì nước vô tới ngon lành. Năm ngoái có người trúng mùa đậu bắp rau rồi, 1 công hơn 8 triệu”.

Đi cùng chúng tôi ra đồng, Phó Trưởng Ban nhân dân ấp Đại Nôn - Trần Văn Tài cũng vui vẻ nói: “Tập trung từ cuối năm ngoái đến nay làm xong mé đồng bên này, còn mé bên kia kênh Tiếp Nhựt cũng trong ấp này người dân đã vận động nhau góp tiền, góp đất để làm kênh sau khi thu hoạch xong vụ lúa hè thu. Nhiệm vụ của tôi bây giờ là lên qui hoạch và tổ chức thi công kịp thời cho bà con vì nếu trễ một vụ, bà con sẽ khó khăn thêm một năm cho nên cũng bận rộn”.

“Làm thủy lợi nội đồng là cách vận dụng đúng quy chế dân chủ”!

Bí thư Đảng uỷ xã Liêu Tú - Nguyễn Văn Quang cho biết: “Đảng ủy đã triển khai công tác này từ 4 năm trước. Cán bộ xã kiên trì vận động đến từng hộ, nhất là những hộ ở đầu nguồn nước để họ hiểu được sự cần thiết phải có kênh nội đồng thì sản xuất mới hiệu quả được. Đoàn chọn những hộ có uy tín trong vùng cùng vận động và tổ chức cho họ tự bàn bạc cách làm, mức đóng góp. Việc giám sát, kiểm tra trong thi công cũng do chính người dân thực hiện”. Phó Chủ tịch UBND xã - Lưu Phong cho biết thêm: “Một khi đã vận động được những hộ ở đầu kênh hiểu được tính cộng đồng trong sản xuất thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Thuận lợi nhất nông dân bây giờ đã nắm rõ được việc phải xuống giống đồng loạt để né rầy, trừ sâu nên phần lớn đều đồng tâm để làm. 2 vụ lúa năm ngoái trúng “ngập bồ” nên ai cũng mê”.

Tính cộng đồng được chính người dân thực hiện theo cách của họ. Nếu những hộ đầu kênh nào quá khó khăn, những hộ phía trong sẽ góp tiền bồi thường phần đất bị mất hoặc tính giá trị đất bị mất để trừ vào phần góp đào kênh. Khoản hụt này sẽ do các hộ phía trong góp để bù vào. Trung bình 1m kênh mỗi hộ đóng 34.000 đồng nhưng có hộ mé đầu ngoài không phải góp, có những hộ góp cao hơn có thể là 45.000 hoặc 60.000 đồng cho mỗi mét tới trên phần đất của mình. Đảng ủy và UBND xã chỉ tham gia với vai trò “đầy tớ” liên hệ những đơn vị thi công có uy tính, chiết tính giá cả hợp lý, còn chính các hộ dân sẽ liên hệ với đơn vị thi công để tính toán việc thi công, giá cả cụ thể, giao kèo thời gian hoàn thành và giám sát “làm có đúng giao kèo hay không”. Chúng tôi đồng ý với Bí thư Quang khi anh nói “Tui hiểu quy chế dân chủ ở xã phường là vậy nên cách làm của tui là như vậy”!

Từ kinh nghiệm làm thủy lợi nội đồng, lãnh đạo xã Liêu Tú không giấu diếm kế hoạch nhân rộng phát huy dân chủ cơ sở ra các lĩnh vực khác. Chủ tịch UBND xã – Dương Văn Mành nói: “Vừa qua, trong xã đã có một số hộ liên hệ với Công ty An San của tỉnh trồng giống đậu bắp xanh rất hiệu quả. Do đó, xã sẽ quy hoạch lại những vùng có điều kiện thuận lợi và tổ chức các mô hình hợp tác để thuận lợi hơn trong việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm và chuyển giao kỹ thuật canh tác giữa nông dân và công ty”.

Phương Quang

Các tin mới:

11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009
11/12/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang