• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

VAC đánh thức tiềm năng nông nghiệp ở Bắc Kạn

Nguồn tin:  Kinh tế nông thôn, 23/11/2009
Ngày cập nhật: 24/11/2009

Bắc Kạn là tỉnh nghèo, điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp nhưng nhờ sự nỗ lực của các ngành chức năng và người dân, nhiều mô hình kinh tế mới đã xuất hiện, góp phần khai thác tốt tiềm năng đất đai, giúp bà con xóa nghèo và làm giàu. Trong những thành quả đó, có đóng góp của Hội Làm vườn tỉnh. Bằng mô hình kinh tế VAC, VACR... do Hội xây dựng, những vùng đất trơ cằn sỏi đá đã hồi sinh.

Chuyện bên lề Đại hội

Trở lại Bắc Kạn sau 4 năm tôi thật sự ngỡ ngàng trước sự thay đổi: Nhà cửa, đường sá khang trang, to đẹp. Nếu là lần đầu tiên đặt chân đến nơi này, không ai nghĩ Bắc Kạn lại là tỉnh miền núi có đến 85% dân số sống bằng nông - lâm nghiệp. ông Hoàng Ngọc Đường, Chủ tịch HLV tỉnh Bắc Kạn kể: “Nhiệm kỳ trước, nếu nhà báo về đây sẽ thấy phong trào phát triển kinh tế vườn, rừng còn thưa thớt lắm, vẫn chỉ là những mô hình nhỏ lẻ, mùa nào thức nấy, hầu hết các gia đình chưa dám đầu tư nhiều vào VAC. Nhưng mấy năm gần đây, nhờ sự tuyên truyền, vận động của các ngành chức năng, trong đó có HLV, hội viên, nông dân đã mạnh dạn tham gia phong trào làm VAC, chủ yếu là trồng cam, chăn nuôi đại gia súc, nuôi nhím, ba ba, lợn rừng...

Để kiểm chứng những điều ông Đường vừa kể, trong giờ giải lao của Đại hội đại biểu HLV tỉnh lần thứ III (2009 - 2014), tôi hỏi chuyện anh Hà Văn Hoàng ở xã Côn Minh (Na Rì), người thoát nghèo nhờ nuôi nhím. Anh Hoàng tâm sự: “Gia đình tôi đông anh em nên nghèo lắm. Khi có gia đình riêng, mỗi năm thiếu ăn 4 - 5 tháng. Năm 2003, được sự trợ giúp của HLV và được tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi, tôi mạnh dạn nuôi nhím sinh sản. Ban đầu tôi nuôi thử 3 con, nay đã có 16 con. Giá nhím giống và nhím thương phẩm rất cao, tôi thu trên 60 triệu đồng/năm. Gia đình tôi giờ đã có của ăn của để”.

“Cách làm giàu như anh Hoàng ở Bắc Kạn giờ không hiếm”, ông Đường nhấn mạnh. Trong câu chuyện râm ran của các đại biểu, tôi nhận thấy, quả thật, trong 5 năm trở lại đây, phong trào phát triển kinh tế VAC, kinh tế trang trại ở Bắc Kạn đã thu hút hàng nghìn hội viên tham gia, bước đầu hình thành các vùng sản xuất tập trung quy mô, đã xuất hiện nhiều hộ làm kinh tế giỏi: gia đình bà Nguyễn Thị Bình ở tiểu khu 3 (Nà Phặc - Ngân Sơn) với mô hình VCR cho thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; gia đình ông Mai Tiến Đình ở thôn Bản Loàn (Yên Thịnh - Chợ Đồn) thu nhập hơn 50 triệu đồng/năm...

Điều đáng ghi nhận là từ phong trào phát triển kinh tế VAC, vai trò, uy tín của Hội được nâng cao. Hiện HLV Bắc Kạn đã có 78/122 cơ sở Hội, kết nạp thêm nhiều hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 3.882 người.

Những mong muốn...

Tuy đạt được nhiều thành tích đáng ghi nhận, nhưng HLV Bắc Kạn vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho hội viên còn hạn chế; nhiệm vụ củng cố, xây dựng tổ chức Hội cơ sở chưa được quan tâm thường xuyên, chưa nâng cao được trình độ hội viên; kinh phí hoạt động của Hội còn hạn chế...

Phó chủ tịch HLV xã Nông Hạ (Chợ Mới) Triệu Ngọc Xiên băn khoăn: “Bên cạnh những thành tích đã đạt được, nhiều tổ chức Hội cơ sở cấp xã còn hạn chế trong việc thực hiện quy chế, quyền lợi của hội viên chưa rõ ràng do kiêm nhiệm và thiếu kinh phí. Tôi mong rằng, trong nhiệm kỳ tới, HLV cấp trên có kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Hội cấp xã. Quan tâm thu hút các dự án, chương trình vay vốn cho hội viên phát triển sản xuất, nhất là các mô hình có thể nhân rộng”.

Cùng chung suy nghĩ với ông Xiên, ông Nông Văn Chung, Phó chủ tịch HLV thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn) bày tỏ: “Không chỉ HLV của thị trấn mà hầu hết các HLV cơ sở đều thiếu kinh phí hoạt động. Ngoài ra, công tác tuyên truyền để thu hút hội viên còn hạn chế. Do vậy, tôi mong các cấp chính quyền và Trung ương Hội tạo điều kiện giúp đỡ về kỹ thuật, trình độ để các mô hình mới hình thành tiếp tục phát triển”.

Lắng nghe những ý kiến đóng góp, mong muốn của đại biểu, Chủ tịch Trung ương HLV Việt Nam Nguyễn Ngọc Trìu chia sẻ: “Bắc Kạn vốn là tỉnh nghèo, vì thế, các cấp Hội cần chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị mình. Cần vượt qua khó khăn, phát huy lợi thế để đẩy mạnh phát triển kinh tế VAC, VACR, kinh tế trang trại của địa phương, nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của bà con nông dân. Mặt khác, phải biết kết hợp công tác vận động với hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển VAC, triển khai các chương trình dự án. Qua mô hình, việc làm cụ thể để giúp hội viên phát triển sản xuất, ổn định đời sống”.

- Ban chấp hành nhiệm kỳ 2009 - 2014 HLV tỉnh Bắc Kạn gồm 17 đồng chí. Đồng chí Hoàng Ngọc Đường tái đắc cử Chủ tịch HLV tỉnh.

- Các chỉ tiêu Hội đề ra về công tác Hội và phong trào phát triển VAC:

+ Tăng thêm 1.200 hội viên.

+ Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 100% cán bộ Hội.

+ Tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 100% hội viên.

+ Tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Hội, các đề án phát triển nông nghiệp của tỉnh cho 100% hội viên.

+ Năm 2014, 100% cơ sở Hội có quỹ 10 triệu đồng.

+ Tổ chức phối hợp dạy nghề cho 500 lượt hội viên/năm.

+ Hàng năm có 80% tổ chức Hội đạt vững mạnh và khá, không có tổ chức Hội yếu kém.

Dương Thanh

Các tin mới:

24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009
24/11/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang