Nguồn tin: VNN, 28/02/2007
Ngày cập nhật:
5/3/2007
Mặc dù buổi thảo luận tìm giải pháp mua giá hạt điều trở thành buổi tranh chấp xử lý chuyện nội bộ, song Hiệp hội điều Việt Nam cũng đã đưa ra được giá tham khảo và khuyến cáo để phòng tránh thua lỗ. Cuộc hội bàn được tổ chức sáng nay 28/2 tại TP.HCM.
Cuộc hội bàn cần thiết hàng năm
Thông thường trước mỗi niên vụ thu mua điều thô để chế biến, Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS) tổ chức hội nghị bàn biện pháp, quy định giá thu mua. Việc làm này giúp DN phần nào tránh được rủi ro trong giao dịch với nước ngoài nhờ có phân tích, dự báo trước. Và quan trọng là việc quy định giá bán sẽ giúp tránh được tình trạng tranh mua tranh bán, việc làm khiến đẩy giá mua lên cao, DN rơi vào thua lỗ.
Chẳng hạn, ông Chủ tịch Hiệp hội xuất nhập khẩu điều tỉnh Bình Phước thông báo, đã xuất hiện tình trạng người sản xuất nấu nước quả điều cho keo lại, trộn vào hạt, rồi trộn hạt điều trên… đất. Cách làm này sẽ tăng thêm 20% trọng lượng. VINACAS đề nghị: với những sản phẩm như vậy, hoặc là DN nên kiên quyết không mua, hoặc nên mua với giá khác.
Theo đánh giá của hội viên, những cuộc thảo luận như thế này đã hỗ trợ được cho DN khá nhiều trong việc phòng tránh rủi ro.
Năm nay, VINACAS quyết định bãi bỏ việc hiệp thương giá thu mua. Vỉệc mua điều thô với giá nào, do DN tự cân nhắc. VINACAS sẽ cung cấp thông tin, có những gợi ý, cảnh báo, khuyến cáo nếu thấy bất lợi.
Cách làm này là hợp lý, bởi việc hiệp thương đưa ra quy định giá mua chung không khác mấy với việc Hiệp hội và DN cùng nhau làm giá, ép người sản xuất, vi phạm Luật thương mại.
Và vì vậy, năm nay VINACAS dự tính tổ chức hội nghị bàn chu đáo hơn về những giải pháp thu mua, nhằm hỗ trợ DN trong quyết định mua bán và giá cả.
Hơn một năm qua chưa có Chủ tịch Hiệp hội!
Thế nhưng buổi thảo luận sáng 28/7 tại TP.HCM đã khiến hội viên ngao ngán, bởi đã biến thành buổi chỉ trích ông Chủ tịch Hiệp hội.
Phần đông hội viên cho rằng chức Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam mà giáo sư tiến sĩ Phạm Văn Biên đang đảm nhiệm là không chính danh.
Ông Hoàng Bình, một hội viên cho rằng chức danh Chủ tịch Hiệp hội phải là Ủy viên chính thức của Ban chấp hành, nhưng ông Phạm Văn Biên chỉ là ủy viên danh dự. Vì vậy, việc đại hội bầu ông Biên làm Chủ tịch Hiệp hội là không đúng với quy định.
Thứ nữa là Điều lệ Hiệp hội năm 1996 quy định, chức Chủ tịch do ban chấp hành bầu, nhưng tại nhiệm kỳ 5, chức này lại được bầu tại đại hội là không phù hợp với điều lệ.
Phe bảo vệ Chủ tịch Hiệp hội trưng ra điều lệ đã được sửa đổi, trong đó đã có điều quy định là chức Chủ tịch được bầu tại đại hội.
Tuy nhiên ý kiến này ngay lập tức bị phe phản đối ông Biên bác bỏ. Những người phản đối đã chỉ ra, điều lệ quy định: nếu sửa đổi điều lệ, phải được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và sau này là Bộ nội vụ chuẩn y, thì Điều lệ sửa đổi mới có hiệu lực. Trong khi đó, bản Điều lệ sửa đổi này chưa được thực hiện thủ tục này.
Ông Hoàng Bình còn cho rằng, việc ông Biên tự nhận nghiên cứu ra 8 dòng điều là không đúng, mà là công trình của người khác, trước đây đã được Nhà nước giới chuyên môn công nhận.
Hội viên còn chất vấn, ông Chủ tịch Hội đã tự ý rút 50 triệu đồng chi tiêu riêng, trong khi hiện nay nợ của Hiệp hội đã lên đến 40 triệu, và hội nghị hôm nay không có ly nước uống cho hội viên.
Ông Hoàng Văn Cuông, giám đốc chi nhánh công ty xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, nói rằng: “Nhiệm kỳ 5 đến giờ này của VINACAS không có Chủ tịch”.
Mặc dù có ý kiến phản đối và ý kiến bảo vệ Chủ tịch Hiệp hội, nhưng cả hai bên cũng đều có ý nghĩ rằng cần thiết phải có cuộc đại hội bất thường, bầu Chủ tịch, để chức danh này được danh chánh ngôn thuận.
Mua giá trên 9.500 đồng/kg sẽ bị thua lỗ
Mặc dù trong Hiệp hội đang có những lủng củng bất ổn, nhưng theo nhận định, những dấu hiệu của năm nay náo trước một mùa điều hy vọng đem lại kết quả tốt.
Thời tiết không có đột biến, nên điều năm nay được mùa cả ở Việt Nam và thế giới, trong đó có cả châu Phi là nguồn nhập điều thô của Việt Nam.
Dự kiến, năm nay tổng sản lượng điều thô cung ứng cho thu mua sẽ đạt 400 ngàn tấn. Hiện tại các DN đã khá an tâm khi đã có 50 ngàn tấn điều thô đã được mua vào.
Dự báo giá xuất khẩu nếu tính luôn cả thị trường Trung Quốc, sẽ khoảng 3.800 đến 3.900 USD một tấn điều nhân. Hiệp hội Điều đưa ra thông tin tham khảo, giá thu mua cao nhất chỉ nên 9.000 đến 9.500 đồng/kg điều thô. “Nếu mua trên giá này sẽ cầm chắc lỗ” - Ông Nguyễn Thái Học, Phó Chủ tịch VINACAS, cảnh báo.
VINACAS cảnh báo, doanh nghiệp không nên mua dự trữ quá nhiều, bởi như vậy phải vay ngân hàng và phải chịu lãi suất, dễ dẫn đến thua lỗ. Bài học này rút ra từ các năm trước.
Dự kiến, năm nay sản lượng nhân xuất khẩu khoảng 140.000 tấn, kim ngạch ước đạt 560 triệu USD, tăng 11,09% so với 2006.
Năm nay VINACAS không quy định giá thu mua hạt điều thô, song thường xuyên cung cấp thông tin, đưa ra giá tham khảo, và phối hợp với Hội chế biến xuất nhập khẩu điều Bình Phước, Long An, các nhà máy chế biến để ban hành Bộ tiêu chuẩn ngành chất lượng hạt điều thu mua, và Bộ tiêu chuẩn xuất điều nhân qua thị trường Trung Quốc. Bên cạnh đó VINACAS làm việc với Bộ NN-PTNT và các tỉnh chủ lực trồng điều để có chương trình và kinh phí khuyến nông, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng điều, đầu tư mở rộng vùng nguyên liệu.
Đặng Vỹ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.