• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông nghiệp đô thị: Chưa có lối đi riêng

Nguồn tin:  Hà Nội mới, 17/10/2009
Ngày cập nhật: 18/10/2009

Mỗi năm thành phố (TP) Hồ Chí Minh mất hơn 1.000ha đất nông nghiệp do quá trình đô thị hóa. Điều đó đòi hỏi phải có một mô hình nông nghiệp đô thị (NNĐT) phù hợp, thế nhưng, TP vẫn chưa phát huy được những lợi thế riêng của mình để phát triển bền vững ngành nông nghiệp.

Chuyển nông nghiệp truyền thống sang hiện đại

Theo Sở NN&PTNT, quỹ đất sản xuất nông nghiệp của TP Hồ Chí Minh ngày càng giảm, nguyên nhân chủ yếu là do chuyển đổi mục đích sử dụng. Năm 2000 diện tích đất nông - lâm nghiệp là 130.720 ha, năm 2008 chỉ còn 121.313ha. Giảm nhiều nhất là đất trồng lúa, năm 2008 chỉ còn 30.566ha, giảm 45.259 ha so với năm 2000.

Mặc dù diện tích giảm, nhưng ngành nông nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá cao với bình quân giai đoạn 2000-2008 là 6,04%/năm do có sự chuyển dịch cây trồng vật nuôi từ những sản phẩm có giá trị thấp như lúa sang sản phẩm có giá trị cao như rau an toàn, cây hoa cảnh… Diện tích rau an toàn của TP tăng 2,11%/năm. Riêng diện tích cây hoa kiểng tăng trung bình 10,14%/năm. Đây cũng là sản phẩm tạo ra nhiều giá trị nhất, bởi chỉ chiếm 1,9% đất sản xuất nhưng giá trị tạo ra đến 16% của ngành trồng trọt (354 tỷ đồng trong tổng số 2.209 tỷ đồng). Nghề nuôi cá cảnh, cá sấu cũng phát triển nhanh bởi nhu cầu trong nước và xuất khẩu luôn ổn định, giá cao.

Theo ông Trương Hoàng, Phó ban Chỉ đạo NN&NT, TP Hồ Chí Minh đã bước đầu hình thành các mô hình NNĐT, các sản phẩm giá trị cao. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn phát triển kém bền vững; chuyển dịch cơ cấu và cách thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới; chủ yếu là sản xuất nhỏ lẻ, phân tán, chưa hình thành các vùng sản xuất tập trung lớn. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng một số vùng chưa đồng bộ về thủy lợi, giao thông, điện; thiếu mạng lưới dịch vụ cung cấp giống, vật tư, phân bón, công cụ…. Tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, GĐ Trung tâm Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật (Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp miền Nam) cho rằng, sản xuất manh mún là bởi quy hoạch kém. TP giao quy hoạch chi tiết cho 24 quận, huyện và kết quả là mỗi nơi một kiểu quy hoạch, đến khi ráp nối lại thì tổng thể là một bức tranh chắp vá 24 mảnh ghép đủ màu sắc. Vì vậy, tuy có những thành công trong nông nghiệp, nhưng đó chỉ là tập hợp những kinh nghiệm của nông dân, chứ TP vẫn chưa tìm được lối đi rõ ràng với những lợi thế riêng của mình.

Nông dân đặt hàng nhà khoa học

Ông Kiều Lương Hồng, nông dân ở xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh cho biết ông rất sợ… quy hoạch. Khởi đầu bằng nuôi cá, bị giải tỏa nên ông phải mua khu đất khác trồng lan, cây cảnh. Trong 5 năm ông đã đầu tư gần 3 tỷ đồng vào trại cây cảnh 2ha. Vừa bắt đầu có thu thì huyện lại đưa ra quy hoạch mới và mảnh đất lại nằm trong diện phải di dời, lại tiếp tục có nguy cơ phải làm lại từ đầu. Vì vậy, với 1,5ha đất trồng lan đang thành công với thu nhập mỗi năm từ 200-300 triệu đồng nhưng ông vẫn không dám đầu tư tiếp vì lo lại đụng quy hoạch!

Ông Lê Minh Chí, người trồng mai vàng, hoa lan ở xã Nhơn Lộc B, huyện Bình Chánh thì cho biết, nông dân trồng hoa gặp rất nhiều khó khăn về khí hậu, thời tiết, nước… Trồng mai gần đến ngày ra hoa mà gặp mưa hay thời tiết nóng, lạnh bất thường là mất trắng. Vì vậy, nông dân rất cần được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, ví dụ như được dự báo thời tiết chính xác để các nhà vườn chuẩn bị đối phó…. Bên cạnh đó, nông dân cần các nhà khoa học nghiên cứu sản xuất giống, lai ghép hoa…. Với các giống hoa ghép, cho ra hoa lạ và được giá, nếu để tự mày mò thì phải mất từ 3-4 năm mà chưa biết kết quả có được không, còn nhà khoa học làm sẽ nhanh mà kết quả tốt hơn. Vốn cũng là vấn đề nông dân rất cần. Ông Chí cho biết, đầu tư 1ha hoa lan cần khoảng 1 tỷ đồng, thế nhưng vay ngân hàng thì không được bao nhiêu bởi tài sản thế chấp là đất được ngân hàng thẩm định theo giá đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, phải ít nhất 24 tháng mới thu hoạch lan thì chỉ được vay có 12 tháng….

Theo tiến sĩ Nguyễn Đăng Nghĩa, do chưa có định hướng riêng nên NNĐT của TP Hồ Chí Minh chưa phát huy được hiệu quả và thế mạnh. TP chỉ cần chọn một số đối tượng cây trồng, vật nuôi để sản xuất thâm canh trong điều kiện ít đất và có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó cần quy hoạch sản xuất và chỉ đạo sát sao để bà con nông dân làm theo. Ông Trương Hoàng cho rằng, các chính sách của TP vẫn chưa đủ mạnh để chuyển từ nông nghiệp truyền thống sang NNĐT nên khi đất đai giảm dần thì quy hoạch lại chậm, đầu tư cơ sở hạ tầng không đồng bộ, hệ thống kênh mương kém, ô nhiễm… Còn ông Võ Văn Cương, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh TP nêu quan điểm, để ngành nông nghiệp phát triển, trước hết lãnh đạo các cấp của TP phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của NNĐT, cần có sự nhất quán trong quy hoạch, chính sách phát triển để bà con thành thị yên tâm sản xuất nông nghiệp.

Đặng Loan

Các tin mới:

18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009
18/10/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang