Nguồn tin: Báo Bắc Kạn, 15/10/2009
Ngày cập nhật:
16/10/2009
Với một huyện mà có trên 50% dân số là đồng bào Mông, Dao như Pác Nặm (Bắc Kạn) thì việc đầu tư phát triển kinh tế xoá đói giảm nghèo có hiệu quả sâu rộng là không dễ dàng. Những mô hình làm giàu do lực lượng thanh niên dân tộc thiểu số làm chủ tại Pác Nặm đang là những điểm nhấn sáng lạng trong bức tranh tổng thể về huyện vùng cao còn non trẻ này.
Đến xã Nhạn Môn huyện Pác Nặm hỏi về người thanh niên Triệu Văn Quang thì không ai là không biết. Mặc dù chỉ mới học hết lớp 5 nhưng với ý chí vươn lên thoát khỏi đói nghèo của mình anh Quang ở thôn Slam Vè xã Nhạn Môn đã làm cho nhiều người phải ngưỡng mộ và nể phục. Sau nhiều lần cùng gia đình tìm hướng phát triển kinh tế nhưng đều thất bại, anh Quang đã quyết định chọn cách chăn nuôi bò làm hướng phát triển kinh tế chính và anh đã thành công. Với lợi thế có bãi chăn thả rộng nên đàn đàn bò nhà anh phát triển rất nhanh, hiện nay tổng đàn trâu, bò của gia đình anh Quang luôn có từ 25 đến 30 con. Bên cạnh đó gia đình anh còn chăn nuôi thêm dê và khai hoang ruộng nước. Với trên 4000m2 ruộng nước đã đảm bảo được lương thực cho hơn 10 nhân khẩu trong gia đình. Anh Quang tâm sự: “Chăn nuôi trâu bò không phải là dễ nhưng nếu nắm được đặc điểm cũng như cách phòng tránh các loại bệnh tật cho từng loại vật nuôi thì sẽ không còn lo nữa. Nơi anh sinh sống có bãi chăn thả rộng nên rất phù hợp với cách phát triển kinh tế này, bà con trong thôn cũng rất nhiều người đã làm theo anh và đã thoát nghèo”.
Cũng như anh Quang, Anh Lý Văn Dinh người dân tộc Mông ở thôn Phja Đeng xã Nghiên Loan năm nay mới tròn 23 tuổi nhưng đã là chủ của một cánh rừng Mỡ 4 - 5 tuổi rộng hơn 4ha và nhiều tài sản giá trị khác. Với ý chí dám nghĩ dám làm của mình anh Dinh trở thành một điển hình thanh niên phát triển kinh tế nhất nhì ở huyện vùng cao Pác Nặm. Khi đã có của ăn của để từ việc chăn nuôi đại gia súc, anh Dinh đã mạnh dạn đầu tư hơn 200 triệu vào mua máy xúc để phục vụ việc khai hoang ruộng nước cho gia đình và người dân trong xã, một việc làm mà có lẽ ít người dám nghĩ tới. Nhưng nhờ vậy mà chỉ sau 1 năm diện tích đất được khai hoang thành ruộng ở trong thôn Phja Đeng đã tăng lên rất đáng kể góp phần đảm bảo tình hình an ninh lương thực cho địa phương. Mỗi năm trừ các khoản chi phí gia đình các anh còn thu nhập trên dưới 70 triệu đồng. Đây là một nguồn thu nhập không nhỏ so với mặt bằng chung của người dân nơi đây.
Không chỉ biết làm giàu cho mình, các anh còn thường xuyên hướng dẫn người dân trong thôn, nhất là các thanh niên cách làm ăn phát triển kinh tế. Giúp đỡ những nguồn vốn cho các hộ gia đình khó khăn mà không tính lãi… Anh Dinh cho chúng tôi biết: “Điều mà thanh niên ở các thôn vùng cao thiếu nhất hiện giờ là vốn và khoa học kĩ thuật, nhiều thanh niên mặc dù có hướng làm giàu rất tốt nhưng lại không có vốn. Bên cạnh đó nhiều thanh niên còn chịu tác động của những hủ tục lạc hậu nên còn suy nghĩ nông cạn, nhiều thanh niên dân tộc chưa mạnh dạn trong phát triển kinh tế”. Những chiếc giấy khen từ trung ương đến địa phương mà các anh đã nhận được là một sự chứng nhận chín xác nhất về ý chí vương lên của thế hệ trẻ thanh niên của Pác Nặm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Những tấm gương như Thanh niên Triệu Văn Quang hay Lý Văn Dinh chỉ là một trong nhiều tấm gương khác của thanh niên huyện Pác Nặm có ý chí làm giàu chính đáng. Họ đang là những tấm gương tiêu biểu cho thế hệ trẻ huyện nhà noi theo nhằm từng bước hội nhập, đưa huyện Pác Nặm sớm sánh ngang với các địa phương khác trong tỉnh./.
Bích Ngọc
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.