Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 02/10/2009
Ngày cập nhật:
2/10/2009
Ngày 2-10 lại xảy ra một trận động đất mạnh 6,3 độ richter ở vùng biển ngoài khơi Tonga và quần đảo Samoa thuộc Mỹ. Tuy nhiên, Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương tại Hawaii chưa đưa ra cảnh báo sóng thần.
Tính đến thời điểm này, số người thiệt mạng trong trận động đất 8,3 độ richter ngày 30-9 gây sóng thần ngoài khơi đảo Samoa đã lên tới gần 200 người.
Các nhà chức trách lo ngại con số này còn tăng cao vì hàng trăm người đang mất tích. Công tác cứu hộ đang tiếp tục được triển khai.
* Cùng ngày, chính quyền Philippines cũng đã sơ tán hàng ngàn người đến nơi an toàn để tránh siêu bão Parma sắp đổ bộ vào miền Bắc nước này.
Hải quân Mỹ dự báo ngày mai, 3-10, sau khi đi qua đảo Palaui của Philippines, siêu bão Parma sẽ đổi hướng, đi vào biển Đông và hướng thẳng về Việt Nam. Trước đó, bão Ketsana đi qua Philippines và cướp đi sinh mạng của hơn 300 người.
* Trong khi đó, tại Indonesia, công tác tìm kiếm và cấp cứu nạn nhân đang được triển khai khẩn trương. Ông John Holmes, phụ trách các vấn đề nhân đạo của LHQ cho biết, số người thiệt mạng trong hai trận động đất 7,6 độ richter và 7 độ richter xảy ra liên tiếp trong hai ngày 30-9 và 1-10 đã lên đến 1.100 người.
Theo ông Holmes, con số thương vong dự kiến sẽ còn tăng cao vì vẫn còn nhiều khu vực chưa tiếp cận được. Chính phủ Indonesia đã chi ban đầu 5 tỷ rupiah (tương đương gần 520.000 USD), trong quỹ trợ cấp đã duyệt chi 100 tỷ rupiah của nước này cứu trợ các nạn nhân động đất.
H.Xuân
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.