Nguồn tin: Người Lao Động, 10/09/2009
Ngày cập nhật:
10/9/2009
Các thành viên trong Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ thu mua tiếp lúa vụ hè thu đợt 2 với giá tối thiểu 3.800 đồng/kg nhằm không để tư thương ép giá nông dân.
Thông tin trên được Hiệp hội Lương thực VN thông báo trong cuộc họp báo ngày 9-9 về tình hình thu mua lúa gạo trong nước cũng như xuất khẩu.
Giá gạo thế giới sẽ tăng từ tháng 11
Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực VN, tính đến hết tháng 8, các thành viên của hiệp hội đã thu mua lúa vụ hè thu được 490.841 tấn gạo (kế hoạch là 400.000 tấn). Vụ lúa hè thu tại các tỉnh ĐBSCL cơ bản đã thu hoạch xong với sản lượng 4 triệu tấn lúa (tương đương 2 triệu tấn gạo). Do giá lúa hiện vẫn ở mức thấp, thương lái thu mua tại ruộng (lúa ướt, độ ẩm cao và chất lượng kém) có nơi chỉ ở mức 2.600 đồng - 3.000 đồng/kg nên hiệp hội sẽ chủ động thu mua thêm đợt 2 với giá tối thiểu từ 3.800 đồng/kg lúa để kéo giá lúa tăng lên. Theo tính toán, giá thành sản xuất lúa vụ hè thu là 2.950 đồng/kg, nếu thu mua với giá 3.800 đồng/kg thì sẽ bảo đảm nông dân có lãi 30%.
Hiện các doanh nghiệp thành viên của hiệp hội tồn kho tổng cộng khoảng 1,6 triệu tấn gạo, với lượng lúa thu mua đợt 2 tương đương thêm 500.000 tấn gạo thì lượng tồn kho sẽ lên 2,1 triệu tấn gạo. Tình hình giao dịch mua bán gạo trên thế giới đang rơi vào thời kỳ trầm lắng. Tuy nhiên, nhận định của hiệp hội là từ tháng 11 tới giá gạo thế giới sẽ tăng trở lại.
Bán phá giá sẽ bị xử lý nghiêm
Tình trạng nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gạo chào bán với giá thấp vẫn đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn đến giá lúa gạo trong nước. Cùng kỳ này năm ngoái, đã có hợp đồng xuất khẩu tập trung sang thị trường Malaysia lên đến 200.000 tấn nhưng từ đầu năm đến nay không xuất được hạt nào sang thị trường này. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp chào bán với giá chỉ có 360 USD/tấn gạo, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ký hợp đồng tập trung với giá tốt. Tương tự, với thị trường Philippines đáng lẽ cách đây 3 tháng đã gút được hợp đồng lên đến 700.000 tấn với giá tốt nhưng có đến 7 doanh nghiệp chào bán phá giá tại thị trường này (họ đã xuất bán khoảng 300.000 tấn với giá thấp). Nếu không có tình trạng bán phá giá thì giá lúa gạo trong nước sẽ ở mức cao chứ không giảm liên tục như thời gian qua.
Theo hiệp hội, những doanh nghiệp bán phá giá sẽ bị công bố danh tánh và bị cấm xuất khẩu gạo trong vòng một năm. Nếu tiếp tục vi phạm sẽ có biện pháp mạnh hơn.
Ông Nguyễn Thọ Trí, Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực VN, cho biết việc thu mua lúa gạo dự trữ đợt 2 ngoài việc không để tư thương ép giá nông dân còn nhằm thu mua hết lúa gạo, không để các doanh nghiệp làm ăn chụp giựt có cơ hội gom hàng chào bán giá thấp khi xuất khẩu. Chủ trương của hiệp hội là giữ giá gạo xuất khẩu khoảng 400 USD/tấn, không chấp nhận giảm giá.
Khó thu hộ thuế thu nhập cá nhân khi người dân bán lúa
Các doanh nghiệp tham gia thu mua lúa gạo đang lo lắng trước thông báo của cơ quan thuế ở TP Cần Thơ và các tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang là từ ngày 1-10, các đơn vị thu mua lúa trong dân phải thu hộ thuế thu nhập cá nhân khi người dân bán lúa để giao nộp cho cơ quan thuế, nếu doanh nghiệp nào không thu hộ sẽ phải tự bỏ tiền ra nộp thay. Theo lãnh đạo các doanh nghiệp, điều này rất dễ dẫn đến việc người dân không bán lúa cho doanh nghiệp mà bán cho thương lái để được lợi hơn. Hiệp hội Lương thực VN đang kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét vấn đề này để tìm ra giải pháp tốt nhất.
NGUYỄN HẢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.