Nguồn tin: LĐ, 22/3/2006
Ngày cập nhật:
24/3/2006
Niên vụ mía đường 2005-2006, giá mía nguyên liệu ở ĐBSCL cao ngất ngưởng (710.000 đồng/tấn, loại 12 chữ đường), cuộc chiến tranh mua mía diễn ra khắp các vùng trồng mía. Nông dân đổ xô trồng mía, vườn nhãn đang cho trái bị đốn bỏ, hom mía cũng "sốt" giá... Trong cái vòng luẩn quẩn nhiều năm "giá cao - trồng, giá sụt - chặt bỏ", cây mía ĐBSCL đang vươn lên tầm "vương quốc" hay sẽ lại rơi vào vòng xoáy khủng hoảng?
Bức tranh... nhốn nháo
Vùng mía nguyên liệu (MNL) tại Hậu Giang, Trà Vinh, Bến Tre... đều đã diễn ra tình trạng thương lái đổ về tranh mua cung ứng cho các nhà máy đường (NMĐ). MNL hiện không còn bao nhiêu, vùng trồng mía huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng) với ưu thế giống mía cao sản đang là điểm nóng: Ghe mua mía biển số nhiều tỉnh dồn về vét những cây mía cuối cùng (niên vụ mía đường 2005 - 2006 sẽ kết thúc vào tháng 4, sớm hơn một tháng). Nhiều NMĐ chi hoa hồng trên dưới 100.000 đồng/ghe cho thương lái để giành MNL.
Một nhà nông ở xã Đại Ân 1 (Cù Lao Dung) năm nay trúng đậm. Chỉ với 7.000m2, xuống giống sớm, ruộng mía của chủ nhà này ước đạt trên 80 tấn, đã có nhiều mối tới đặt mua. Chưa... gật đầu với mối nào vì theo ông, "cái mòi này giá còn lên nữa". Vụ mía năm nay, dù có ký hợp đồng với NMĐ hay không - hầu hết người trồng mía vụ này đều chọn cách bán thẳng cho thương lái. Đã ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nông dân trên 2.000ha mía, nhưng sau nhiều lần điều chỉnh giá, Cty mía đường Sóc Trăng chỉ mua được xấp xỉ 50% MNL theo hợp đồng!
NMĐ nào cũng "đói" MNL. Đã có nhiều cuộc họp giữa lãnh đạo các NMĐ ngay từ đầu vụ, nhưng ngay sau đó tình trạng tranh mua MNL vẫn tái diễn; thậm chí càng gay gắt hơn. Nguyên nhân thì ai cũng thấy (chưa NMĐ nào xây dựng vùng nguyên liệu thật sự căn cơ), nhưng lại không thấy "tiếng nói chung" trong việc tìm giải pháp tháo gỡ!
Đốn nhãn trồng mía ở Sóc Trăng.
Lại ồ ạt trồng mía!
Năm nay, nông dân trồng mía ở ĐBSCL đang "sướng", khi một hécta mía lời 40 - 50 triệu đồng trong tầm tay. Vậy là ở Cà Mau, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang... bà con đang đua nhau trồng mía. Tại huyện Cù Lao Dung (Sóc Trăng), không ít nhà vườn đốn hàng chục gốc nhãn đang cho trái lấy đất trồng mía.
Ông Tư Thông ở huyện Cù Lao Dung, từng... chia tay với cây mía để lấy mấy công đất trồng nhãn, trước cơn sốt giá mía tăng cao kỷ lục, năm nay ông lại quyết định đốn nhãn quay lại trồng mía! Rồi vùng trồng màu ở huyện này cũng hối hả làm đất ngay sau khi thu hoạch khoai lang, khoai mì để "rước" cây mía về.
Sau một vòng khảo sát, Cty cổ phần mía đường Cần Thơ (Hậu Giang) cũng xác nhận nông dân đang mở rộng diện tích trồng mía. Tại huyện Thới Bình (Cà Mau) vào thời kỳ "sung" nhất trước đây, diện tích trồng mía lên đến 6.000ha, năm 2005 chỉ còn trên 3.000ha và năm nay ước diện tích sẽ thêm 500ha so với năm 2005!
Có thể nói điệp khúc "Giá cao - trồng, giá sụt - chặt bỏ" lại tái diễn. Còn nhớ vào đầu năm 2003 - thời điểm thu hoạch rộ - nông dân trồng mía ở Long An, Bến Tre, Sóc Trăng... từng khốn khổ khi MNL chỉ bán được 120.000 đồng/tấn, giảm 100.000 đồng so với cùng kỳ năm 2002. Tình trạng giá mía và diện tích tăng giảm liên tục diễn ra suốt từ đó cho tới niên vụ 2005-2006 này.
Từng NMĐ không tự mình hoặc liên kết xây dựng được vùng nguyên liệu, mà cứ lao vào tranh mua MNL theo kiểu "ăn xổi" thì không thể nói tới yếu tố bền vững. Hoặc trở thành "vương quốc mía", hoặc tiếp tục rơi vào khủng hoảng từ cuộc chiến cát cứ của các "tiểu vương", điều này tuỳ thuộc vào các giải pháp mang yếu tố phát triển đồng bộ trên phạm vi toàn vùng.
Lê Như Giang - Cao Long
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.