• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Những mô hình sản xuất hiệu quả của nông dân thị xã Châu Đốc (An Giang)

Nguồn tin:  Báo An Giang, 26/07/2009
Ngày cập nhật: 27/7/2009

Với sự giúp sức của ngành Nông nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, nhiều nông dân trở nên vững vàng để vươn lên làm chủ đồng ruộng của mình.

Anh Mai Thanh Nhàn, nông dân phường Châu Phú A, thị xã Châu Đốc (An Giang) nhờ sự hướng dẫn của cán bộ nông nghiệp và Hội Nông dân về vấn đề giống nên ruộng của anh luôn đạt năng suất hấp dẫn. Qua các đợt tập huấn, anh dần có kinh nghiệm về sản xuất giống và thời gian gần đây, mỗi vụ anh đều mua giống nguyên chủng ở các Trung tâm Giống về sản xuất ra giống xác nhận để sử dụng chứ không sử dụng lại giống cũ như trước đây. Bà con trong xóm tin cậy anh nên đề nghị anh làm luôn dịch vụ và đến tháng 7 năm nay Hội Nông dân phường Châu Phú A đã quyết định thành lập tổ nhân giống gồm 8 hộ và giao cho anh làm Tổ trưởng.

Nhận thấy vụ lúa hè thu luôn gặp mưa bão ảnh hưởng đến chất lượng, anh Nhàn cố công mày mò tự chế ra chiếc máy sấy dã chiến để sấy lúa cho mình. Với một miệng lò đun bằng củi, anh bố trí thêm một chiếc quạt có cánh dài khoảng 8 tấc hoạt động với moteur kéo K15. Sức nóng từ lò tỏa ra theo một ống dẫn trộn lẫn với không khí được máy quạt hút đưa vào một hầm vuông xây xi măng kín bốn bề để giữ sức nóng. Trên miệng hầm này là các vĩ tre đã được bện chắc và đỡ với những giá đỡ kiên cố để có thể sấy được khoảng 8 tấn lúa mỗi mẻ. Vậy mà chiếc "máy sấy" này hoạt động hiệu quả vô cùng. Hôm trò chuyện với chúng tôi, anh khoe vừa "cứu" được đám lúa của người bạn khi gặt gặp phải mưa dầm, nhờ được sấy kịp lúc nên vẫn giữ được màu vàng sáng và chất lượng ổn định.

Anh Nhàn hiện đang canh tác 5,2 ha đất nhà, cộng với 2,6 ha đất thuê nhưng xem ra niềm đam mê làm ruộng vẫn thôi thúc anh qua cách kể chuyện rất hào hứng, sôi nổi. Khi tích lũy được vốn, anh lại đầu tư tiếp cho việc gia tăng diện tích và mua sắm thiết bị phục vụ sản xuất như máy bơm, máy xới, máy sấy... Quanh năm, anh luôn tất bật với đồng ruộng, khi gieo sạ, lúc chăm bón, việc làm không xuể thì nhờ bạn nghề giúp sức. Mùa thu hoạch đến, ngoài việc sấy lúa nhà, khi máy rảnh anh làm thêm dịch vụ sấy thuê hoặc nếu có người cần thì anh cho thuê hẳn máy để chủ lúa tự mang lúa đến sấy.

Với cách làm tuy còn thô sơ nhưng đã thể hiện ở anh một tầm nhìn mới, biết chủ động tìm cho mình một phương thức phù hợp với hoàn cảnh hiện tại để tiến lên từng bước vững chắc. Vì vậy, Hội Nông dân phường Châu Phú A và TX. Châu Đốc đã đề nghị biểu dương anh là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh năm 2009.

Anh Thái Hồng Viên, ngụ khóm Châu Long 8, phường Châu Phú B là người đầu tiên mang mô hình nuôi cá thác lác cườm về địa phương để phổ biến một phương thức mới trong nghề nuôi thủy sản nước ngọt. Là người chí thú làm ăn, anh chịu khó theo dõi các Chương trình Khuyến nông và trong một lần tình cờ biết được ở Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang có bán con giống cá thác lác cườm. Vậy là anh tìm đến nơi, tham quan học hỏi cách thức nuôi và mua giống về nuôi thử. Sau khi thả lứa đầu thấy hiệu quả, anh mạnh dạn đầu tư hẳn một lượng con giống rất lớn, khoảng 70.000 con để bố trí nuôi với diện tích khoảng 4 ha. Anh Viên cho biết: Nuôi cá thác lác cườm dễ hơn nuôi cá tra nhờ tỉ lệ sống cao, thức ăn dễ chế biến. Mỗi ngày, chỉ cần mua cá biển về xay trộn với cám và cho ăn tươi mà không phải qua khâu đun nấu. Cá thác lác cườm sau 12 tháng có thể đạt trọng lượng 1kg/con. Thị trường tiêu thụ cũng ổn định. Đến lứa xuất bán, bạn hàng đến tận nơi kéo cá lên cân và trả tiền tại chỗ. Mỗi ký cá thác lác cườm thương phẩm hiện có giá từ 39.000 đồng đến 45.000 đồng tùy theo mùa. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận trên mỗi tấn đạt từ 10 đến 15 triệu đồng.

Từ mô hình này, Hội Nông dân thị xã Châu Đốc đã nhận ra đây là một giải pháp tích cực có thể nhân rộng nhằm hỗ trợ người nuôi vượt qua khó khăn của giai đoạn khủng hoảng thừa đối với cá tra; và về lâu dài có thể đa dạng hóa các loài thủy sản nuôi trồng tại địa phương với các giống nuôi có giá trị kinh tế cao, giải quyết được công ăn việc làm cho lao động nông thôn cũng như đáp ứng được nhu cầu thị trường tiêu thụ nội địa.

Nhiều nông dân trên địa bàn thị xã đạt thành công nhờ biết áp dụng kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời tham gia làm dịch vụ như anh Huỳnh Công Hiếu khóm Vĩnh Phước phường Núi Sam. Với 4 ha đất sản xuất lúa 3 vụ, ứng dụng chương trình "3 giảm, 3 tăng" để giảm chi phí, tăng lợi nhuận, mỗi năm anh thu được lợi nhuận (sau khi trừ chi phí) hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn tổ chức thu mua lúa gạo, tạo thêm thu nhập và góp phần tiêu thụ một lượng đáng kể nông sản cho bà con trong vùng. Anh Võ Văn Đúng, ấp Cây Châm, xã Vĩnh Tế ngoài làm ruộng còn chăm bón cho vườn xoài để tăng thu nhập nên mỗi năm anh đạt doanh thu không dưới 200 triệu đồng...

Những mô hình làm ăn hiệu quả của nông dân ngoài sự phấn đấu của chính bản thân họ là cả một quá trình dài có sự đồng hành của cán bộ ngành Nông nghiệp, những người đi trước dẫn đường để hướng tới một nền nông nghiệp bền vững và tăng sức cạnh tranh. Phát huy thế mạnh này, mong sao ngành quản lý sẽ sớm có những giải pháp để giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm một cách hợp lý, giúp họ có thể nhanh chóng làm giàu trên chính mảnh ruộng, ao cá của mình...

T.N

Các tin mới:

27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009
27/7/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang