Nguồn tin: Báo Hậu Giang, 24/06/2009
Ngày cập nhật:
25/6/2009
Từ nhiều năm nay, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và kinh tế nông thôn...
* Giỏi từ cây trồng
Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi có vai trò to lớn trong chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng trên cùng đơn vị diện tích. Đặc biệt, trong những năm gần đây, nông dân rất quan tâm đầu tư chuyển đổi giống mới có chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu xuất khẩu. Chủ nhiệm HTX Phước Trung, xã Trường Long Tây, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) Hà Minh Triều cho biết, từ năm 2004, HTX tập trung đầu tư đẩy mạnh chương trình chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, điều chỉnh mùa vụ thích hợp, ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm. Trong các năm qua, HTX xác định sản xuất lúa chất lượng cao, lúa giống là khâu đột phá của HTX. Vì vậy, đã tăng cường vận động xã viên tham gia hợp đồng tiêu thụ sản phẩm để tạo đầu ra ổn định cho cây lúa. Nhờ vậy, các năm liền, năng suất lúa bình quân đạt 16 tấn/ha/năm, giá bán ổn định, thu lợi nhuận bình quân từ 45-50 triệu đồng/ha/năm.
Ngoài cây lúa, thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu mùa vụ trên nền đất lúa đã được bà con nông dân mạnh dạn đưa cây màu xuống ruộng để tăng thu nhập. Mô hình của ông Phạm Văn Đáng ở huyện Châu Thành A áp dụng mô hình 2 màu + 1 lúa trên diện tích 1,3 ha cho thu nhập 81 triệu đồng/năm. Đặc biệt mô hình trồng cây ăn trái đặc sản, những năm qua được Hội Nông dân các địa phương khuyến khích nông dân phát triển mạnh. Ngoài các cây trồng thế mạnh như bưởi Năm Roi, cam sành ở Châu Thành, Châu Thành A thì các cây trái khác cũng mang lại hiệu quả. Diện tích 1,2 ha đất vườn của ông Võ Văn Nuôi ở ấp Mỹ Phú, xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp chuyên trồng xoài cát Hòa Lộc xen mít, mãng cầu cũng có mức thu nhập trên 160 triệu đồng/năm. Ông Nuôi cho biết, do đây là vùng đất trũng, nhiễm phèn nặng, không thích hợp cho các loài cây có múi. Trước đây, gia đình trồng mía nhưng năng suất mang lại không cao, cuộc sống gia đình khó khăn, nhưng sau khi chuyển đổi thì nguồn thu nhập dần ổn định. Đặc biệt, đối với loại mãng cầu gai có thời gian cho trái rất lâu, đầu ra hiện nay ổn định, thị trường ưa chuộng. Tới đây, gia đình sẽ tiếp tục đầu tư thêm 7 công đất ruộng nữa để chuyển qua trồng mãng cầu gai nhằm tăng thêm thu nhập.
Còn mô hình trồng vú sữa lò rèn Vĩnh Kim của ông Võ Văn Khỏe ở ấp Nhơn Phú 1, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A cũng được xem là khá hiệu quả. Lúc đầu, gia đình trồng cam quít nhưng bị vàng lá gân xanh hoành hành, còn 20 gốc vú sữa ban đầu thấy phù hợp nên gia đình đã mạnh dạn chiết nhánh trồng hết 1,8 ha đất. Hiện nay, tất cả cây đã cho trái mang lại thu nhập cho gia đình 150 triệu đồng/năm, lợi nhuận trên 120 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Nhờ làm ăn hiệu quả, nhiều năm liền, ông Khỏe luôn đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Đặc biệt đã xây được một căn nhà kiên cố, trang bị đủ các phương tiện nghe nhìn phục vụ cuộc sống.
* Đến mô hình thủy sản
Đây là thế mạnh được xem là đứng thứ hai sau cây lúa nên diện tích, năng suất, sản lượng đều tăng lên hàng năm. Có nhiều mô hình phương thức nuôi khác nhau như thâm canh, bán thâm canh, quãng canh, quãng canh cải tiến được nông dân áp dụng. Có rất nhiều mô hình, đối tượng nuôi phong phú phù hợp với từng vùng, từng địa phương. Như mô hình nuôi thủy sản của ông Nguyễn Văn Thu, ở ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TX.Vị Thanh chuyên nuôi cá rô đồng có mức thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Bắt tay vào nuôi từ năm 2006, nhưng do quá mới mẻ, chưa có kỹ thuật nên lợi nhuận mang về không cao. Ông đã được Hội Nông dân, Phòng nông nghiệp thị xã hỗ trợ kỹ thuật, cho dự lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật về nuôi trồng thủy sản và được đi tham quan nhiều nơi về các mô hình thủy sản để học hỏi kinh nghiệm. Với diện tích thả nuôi 1.200 m2 ban đầu, nay đã mở rộng lên 5.600 m2 mặt nước với 4 ao nuôi. Từ đầu năm đến nay, gia đình ông Thu đã xuất bán được một ao với sản lượng 9,7 tấn cá rô đồng thương phẩm, bán giá 29.000 đ/kg, thu về trên 281 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 50 triệu đồng. Hiện tại, còn lại 3 ao, theo dự kiến của gia đình cũng thu về khoảng 32 tấn nữa và chuyện thu về bạc trăm triệu là chuyện nằm trong tầm tay, vì không đụng với cá đồng mùa lũ. Chỉ tính riêng năm 2008, ao cá của ông Thu bán được 31 tấn cá rô đồng thương phẩm, thu lợi nhuận trên 485 triệu đồng.
Theo kinh nghiệm của ông Thu, muốn nuôi cá đạt phải chọn cá giống sạch bệnh từ đàn cá bố mẹ, biết rõ nguồn gốc cá giống, phải xử lý ao kỹ, chú ý phần thức ăn cho cá, nhất là lúc cá bột mới đưa về thả. Vì khâu con giống sẽ quyết định rất lớn đến sự thành công của sản lượng cá sau này. Cũng từ mô hình nuôi thủy sản hiệu quả, ông Thu đã đứng ra vận động bà con nông dân trong ấp thành lập tổ nuôi thủy sản gồm 7 thành viên với 8.000 m2 mặt nước. Từ đó, mức thu nhập của người dân trong tổ dần được nâng lên với mức từ 50-70 triệu đồng/hộ/năm. Từ việc làm này đã góp phần giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 20 lao động nông thôn và giúp thoát nghèo được 4 hộ trong khu vực. Nhờ tích cực trong sản xuất, hăng hái trong vận động nông dân nên tổ nuôi thủy sản của ông Thu có 3 thành viên đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã, 2 thành viên cấp tỉnh và 1 đạt danh hiệu cấp Trung ương. Ông Thu còn cho biết, tới đây sẽ tiếp tục vận động bà con nông dân tham gia vào tổ để phát triển nghề nuôi thủy sản tại địa phương. Đồng thời, tiến tới thành lập câu lạc bộ hoặc HTX nuôi trồng thủy sản để đủ sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, sẽ nghiên cứu mở rộng diện tích, rút ngắn thời gian nuôi để đem lại lợi nhuận cao hơn.
* Từng bước nhân rộng
Ông Bùi Văn Chiến, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Hậu Giang cho biết, trong phương hướng nhiệm vụ phát triển phong trào thi đua nông dân sản xuất giỏi năm 2009-2010, sẽ đẩy mạnh phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào nông dân. Phát huy tính tự lực, tự cường, cần cù, năng động, sáng tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng. Đồng thời, huy động và sử dụng các nguồn lực đầu tư khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế đất đai, cơ hội thị trường để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng phát triển toàn diện để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 7, khóa X. Theo đó, phấn đấu tăng mức hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi hàng năm là 5% hộ nông nghiệp, trong đó có từ 60-65% hộ có mô hình sản xuất đạt mức thu nhập từ 50-100 triệu đồng/ha/năm.
Ông Chiến cho rằng, phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi của tỉnh trong các năm qua đã góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện. Hiện nay, trình độ tiếp cận các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của nông dân có nhiều tiến bộ, đặc biệt kết cấu hạ tầng nông thôn từng bước hoàn thiện, nhất là hình thành các vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, là cơ sở tạo tiền đề tạo thêm nhiều nhà nông giỏi. Trên cơ sở những mô hình hiệu quả, Hội Nông dân các cấp sẽ tổ chức cho các hội viên tham quan và nhân rộng...
Theo Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Hậu Giang, trong 3 năm qua (2006-2008), các cấp hội trong tỉnh đã phát triển được 10.800 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nâng tổng số hộ đạt danh hiệu các cấp lên 65.369 hộ, chiếm gần 56% hộ nông nghiệp. Toàn tỉnh có 13.175 hộ có mô hình đạt từ 50-100 triệu đồng/ha/năm và 4.625 hộ có mô hình đạt trên 100 triệu đồng/ha/năm.
HOÀI THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.