• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Nông dân đất nhãn ngơ ngác

Nguồn tin:  Kinh tế nông thôn, 23/06/2009
Ngày cập nhật: 24/6/2009

Nếu như thông tin phải đăng ký nguồn gốc, xuất xứ 5 loại trái cây khi xuất sang Trung Quốc trước ngày 1/7 đang khiến bà con nông dân, các doanh nghiệp ở vùng vải, thanh long, dưa hấu, chuối lo lắng thì với đất nhãn Hưng Yên, điều đó dường như chẳng có tác động gì. Theo các chủ vườn, nhãn năm nay mất mùa, chỉ đủ tiêu thụ cho các vùng xung quanh, không có nhãn xuất khẩu nên không phải đăng ký!

Dân không biết

Xã Hồng Nam là một trong những “vựa” nhãn của Hưng Yên với diện tích khoảng 300ha, trong đó riêng Hợp tác xã nhãn lồng Hồng Nam (HTX) ở thôn Nễ Châu có 22 hộ trồng 16ha. Không chỉ Hồng Nam mà đến những địa phương khác như Hồng Châu, Quảng Châu, Lam Sơn (TP. Hưng Yên); Thiện Phiến (huyện Tiên Lữ); Hàm Tử (huyện Khoái Châu)..., diện tích canh tác nhãn cũng tương đối lớn.

Khi được hỏi có biết thông tin trước ngày 1/7, người sản xuất, doanh nghiệp bao gói sản phẩm 5 loại trái cây, trong đó có nhãn phải đăng ký kê khai nguồn gốc thông tin với cơ quan chức năng trước khi xuất sang Trung Quốc, đa số các thành viên trong HTX Nhãn lồng Hồng Nam đều cho biết họ không hề hay biết. Theo ông Trịnh Văn Chính, dù diện tích nhãn của gia đình không nhiều nhưng mỗi năm cũng thu hoạch tới 4- 5 tấn. Nhãn được coi là nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình. Tuy nhiên, năm nay mất mùa, cả 1 mẫu nhãn (3.600m2) cũng chỉ được vài tạ. “Năm nào cũng vậy, cứ đến vụ nhãn, HTX đứng ra thu mua cho bà con rồi đưa vào siêu thị tiêu thụ, còn lại chúng tôi bán cho thương lái. Do đó, quy định này chúng tôi không quan tâm lắm, hơn nữa cũng không nghe thấy ai nói gì. Nếu được, tôi cũng muốn đăng ký”, ông Chính nói.

Không chỉ các thành viên của HTX, ông Trịnh Văn Thinh, Chủ nhiệm HTX, cũng than rằng, đây là HTX sản xuất và kinh doanh nhãn đầu tiên của tỉnh mà cũng không nhận được thông tin này. Cho dù lâu nay HTX chỉ bán buôn vào các siêu thị ở Hà Nội là chủ yếu chứ chưa bao giờ xuất sang Trung Quốc nhưng ông cũng muốn được đăng ký kê khai thông tin biết đâu sau này có dịp.

Ngay cả ông Ngô Hùng Mạnh, Chủ tịch Hiệp hội Nhãn lồng Hưng Yên cũng khẳng định, ông chỉ biết thông tin này qua báo đài. Theo ông Mạnh, nhãn lồng là một trong những đặc sản nổi tiếng của tỉnh Hưng Yên, với diện tích 2.800ha, sản lượng hàng năm 41.000 tấn. Cuộc sống cũng như con người Hưng Yên gắn bó với cây nhãn. Năm nay, do thời tiết bất lợi, nhãn mất mùa. Riêng TP. Hưng Yên, một trong những “trung tâm” nhãn của tỉnh với diện tích lên tới 255ha, ước tính chỉ đạt khoảng 11-12 tấn /ha, giảm gần 60% so với năm ngoái.

Lãnh đạo bảo có

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Tráng, Phó trưởng phòng Trồng trọt (Sở Nông nghiệp và PTNT Hưng Yên) cho biết, trong số 5 loại trái cây phải đăng ký thông tin trước khi xuất sang Trung Quốc, Hưng Yên có tới 3 loại. Ngoài nhãn, loại quả truyền thống của tỉnh, thì hiện nay Hưng Yên cũng nổi lên là một trong những địa phương có diện tích vải và chuối khá lớn. Hiện, tỉnh có hàng trăm trang trại lớn nhỏ trồng cây ăn quả và nhiều doanh nghiệp tham gia kinh doanh các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, các mặt hàng này vẫn chỉ tiêu thụ nội địa là chính, xuất sang Trung Quốc rất ít, và chủ yếu qua đường tiểu ngạch.

Ông khẳng định: “Ngay sau khi nhận được công văn của Cục Trồng trọt, chúng tôi đã triển khai ngay tới các huyện, yêu cầu cung cấp thông tin cụ thể về vùng trồng trọt, cơ sở đóng gói trái cây vải, nhãn và chuối, lập danh sách các tổ chức, cá nhân sản xuất, thu mua, bao gói xuất khẩu chủ lực trên địa bàn đối với những mặt hàng này và hạn gửi về là cuối tháng 4”.

“Ngay trong công văn đầu tiên do Phó cục trưởng Cục Trồng trọt Phạm Đồng Quảng ký gửi cho các sở cũng chỉ ghi là nhãn chứ không phải long nhãn trong khi Hưng Yên không xuất nhãn sang Trung Quốc nên chúng tôi rất khó triển khai. Và đến công văn lần 2“,Cục Trồng trọt mới đề rõ là long nhãn”C, ông Tráng cho biết.

Dù đã có văn bản gửi nhưng đến nay, Phòng Trồng trọt mới chỉ nhận được 5/10 huyện gửi thông báo về, trong đó có 2 bản thông báo “trên địa bàn huyện hiện chưa có cơ sở nào thu mua hay bao gói 5 loại quả trên”.

Ông Nguyễn Văn Oanh, Trưởng phòng Kinh tế TP. Hưng Yên cho biết, việc đăng ký không hề đơn giản. Hơn nữa, nhãn Hưng Yên đâu có xuất sang Trung Quốc mà phải kê khai. Theo ông Oanh, chỉ riêng mục 8 trong bản đăng ký với nội dung “Đăng ký xuất khẩu sang Trung Quốc (tấn/năm)” đã khiến mọi người có những cách hiểu khác nhau. “Cục yêu cầu là đăng ký số lượng xuất hay là có xuất hay không... Nói chung, chúng tôi thấy việc này rắc rối lắm”, ông Oanh nói.

Theo ông Phùng Hữu Hào, Phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông -lâm sản và thủy sản (Bộ Nông nghiệp và PTNT), sau ngày 25/6, nếu địa phương nào không gửi bản kê khai sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm về vấn đề này.

Dù thời gian không còn nhiều, nhưng với người dân ở Hưng Yên, thông tin phải đăng ký nguồn gốc, xuất xứ nhãn khi xuất sang Trung Quốc vẫn còn rất mơ hồ.

Quỳnh Hương - Nguyễn Hằng

Các tin mới:

24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009
24/6/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang