Nguồn tin: Báo Cần Thơ, 15/05/2009
Ngày cập nhật:
17/5/2009
Tiếp theo chủ trương kích cầu, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 497/2009/QĐ-TTg (QĐ 497) về hỗ trợ lãi suất mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở khu vực nông thôn nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, kích cầu nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội. Đây là chủ trương giúp nông dân mạnh dạn đầu tư thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất để tạo ra sản phẩm có lợi thế cạnh tranh.
Gỡ vướng cho nông dân
Nếu Quyết định 131/2009/QĐ-TTg và Quyết định 443/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi suất (HTLS) tập trung chủ yếu vào khu vực doanh nghiệp (DN) thì ở QĐ 497 đối tượng là nông dân, nông thôn. Trên thực tế, việc tiếp cận nguồn vốn HTLS của DN cũng rất nhiêu khê, do thủ tục, chứng từ để được vay vốn theo cơ chế tín dụng thông thường đã làm khó nhiều DN, nhất là DN vừa và nhỏ. Đối với nông dân, việc xác định nhu cầu và phải có chứng từ, hóa đơn mua bán hàng hóa để bổ sung thủ tục vay vốn càng khó hơn. Lâu nay, nông dân chưa có thói quen sản xuất tập trung mà vẫn mạnh ai nấy làm.
QĐ 497 có hiệu lực từ 1-5-2009. Các khoản vay ngắn, trung hạn bằng đồng Việt Nam (trừ các khoản vay đã được hỗ trợ lãi suất theo QĐ 131 và QĐ 443) đối với các sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất, chế biến nông nghiệp và máy vi tính sẽ được hỗ trợ 100% lãi suất tổng mức vay (riêng máy vi tính mức vay tối đa không quá 5 triệu đồng/cái); vật tư nông nghiệp được hỗ trợ lãi suất 4% và số tiền cho vay không quá 7 triệu đồng/ha và vật liệu xây dựng nhà ở được hỗ trợ 4% nhưng số tiền không quá 50 triệu đồng. Thời hạn cho vay 24 tháng và 12 tháng. Các chuyên gia cho rằng, với mức HTLS 4%/trên tổng mức vay 7 triệu đồng/ha ở sản phẩm vật tư nông nghiệp là không đáng kể. Nếu thủ tục vay rườm rà sẽ làm nản lòng nông dân, khi đó họ chấp nhận vay bên ngoài và vật tư nông nghiệp nông dân mua theo thời vụ ở các đại lý theo hình thức gối vụ. Thêm vào đó, mức vay 50 triệu đồng mua vật tư làm nhà ở khu vực nông thôn với thời gian tối đa 12 tháng, thì nông dân nghèo khó có khả năng hoàn vốn cho ngân hàng.
Tiến sĩ Lê Văn Bảnh, Viện trưởng Viện lúa ĐBSCL, nói: “Việc HTLS cho nông dân vay vốn mua máy móc, vật tư nông nghiệp là chủ trương đúng đắn. Nông dân sẽ mạnh dạn đầu tư, đồng thời khuyến khích hàng hóa sản xuất trong nước phát triển, nhưng cũng chỉ mới giải quyết được phần ngọn. Muốn giải quyết phần gốc phải hỗ trợ các cơ sở sản xuất cơ khí trong nước để có sản phẩm đồng nhất, chất lượng tốt và sản xuất hàng loạt với giá thành cạnh tranh. Hiện nay, nhiều DN lớn đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp sản xuất, chế tạo máy, xe ô tô, đóng tàu... nhưng ở lĩnh vực cơ khí, DN nhỏ chiếm đa số với công nghệ lạc hậu”. Theo tiến sĩ Bảnh, nông dân mua máy không chỉ phục vụ sản xuất của họ mà trở thành nhà đầu tư và mua máy làm dịch vụ, nên đòi hỏi chất lượng máy phải tốt để họ có thể thu hồi vốn nhanh. Tiến sĩ Bảnh cho rằng, hiện máy gặt đập liên hợp sản xuất trong nước có nhiều điểm độc đáo, thích hợp với vùng đất, lúa đổ ngã, nhưng công nghệ chế tạo kém, chưa thể sản xuất hàng loạt và chất lượng hạn chế. Hơn nữa, một cơ sở chỉ sản xuất được vài trăm cái máy một năm, trong khi đến mùa vụ, nông dân cần hàng ngàn cái và không thể xếp hàng chờ được. Trong khi đó, máy do Trung Quốc sản xuất dù chất lượng không hơn cơ sở sản xuất trong nước bao nhiêu, nhưng khi nông dân cần chỉ đặt hàng vài ba ngày là có.
Các chuyên gia cho rằng, chủ trương kích cầu tiêu dùng nông thôn của Chính phủ đưa ra trong giai đoạn này là khá nhanh nhạy và cũng là giải pháp để ngăn chặn suy giảm kinh tế. Tuy nhiên, để chủ trương này thật sự đi vào cuộc sống cần phải có chiến lược cụ thể đi kèm nhằm giải quyết những tồn tại ở khu vực nông thôn- tự sản tự tiêu, đồng thời thúc đẩy quá trình cơ giới hóa, công nghiệp hóa nền nông nghiệp.
Cần sự hợp lực
Tại cuộc họp triển khai QĐ 497 do UBND TP Cần Thơ tổ chức mới đây, các sở ngành cho rằng để quyết định nhanh chóng đi vào cuộc sống và hỗ trợ kịp thời cho người nông dân, cần sự hợp lực từ các ngành chức năng. Theo giám đốc một ngân hàng thương mại, QĐ 497 chủ yếu hỗ trợ cho nông dân và khu vực nông thôn nhưng đa số nông dân đã có hợp đồng tín dụng với ngân hàng và việc tháo gỡ vấn đề này sẽ khó khăn. Cũng theo vị này, cán bộ ngân hàng đã từng khảo sát một số hộ nuôi cá tra tại Thốt Nốt, những hộ này trong diện được hỗ trợ lãi suất nhưng đã vay vốn ngân hàng, với số vốn khá lớn. Do vậy, để được hưởng chính sách HTLS, họ phải trả nợ ngân hàng và tránh chuyện đáo nợ, thì thời gian làm thủ tục vay vốn phải cách thời gian trả vài ba ngày. Nếu vay nóng bên ngoài để trả nợ cũ cho ngân hàng trong thời gian chờ ngân hàng giải ngân, với lãi suất vay nóng 3%/ngày trên số tiền cả tỉ đồng là cả vấn đề nan giải đối với những hộ dân này.
Trước đây, UBND TP Cần Thơ đã ban hành chính sách HTLS cho nông dân mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2008-2010. Theo đó, trong 2 năm (2008-2009) sẽ đầu tư 200 máy gặt đập liên hợp cho nông dân, chủ trang trại, tổ hợp tác và hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó, người mua phải đầu tư 30% giá trị máy, còn lại vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành phố hỗ trợ 100% lãi suất trên tổng mức vay. Mức lãi suất tối đa là 1,1%/tháng, nếu cao hơn người mua phải chịu phần vượt; thời hạn vay trong 3 năm (2008- 2010), dự kiến số tiền hỗ trợ lãi suất trên 4,8 tỉ đồng, áp dụng tại Vĩnh Thạnh, Thốt Nốt và Cờ Đỏ. Tuy nhiên, để được vay vốn, nông dân phải có tài sản thế chấp tương ứng với số tiền vay và phải có tay nghề (điều khiển và sửa chữa được máy). Theo thống kê của ngành nông nghiệp thành phố, đến nay trên địa bàn, số máy được HTLS chỉ mới 40 máy với tổng số tiền phát vay trên 5,6 tỉ đồng. Trên thực tế, con số đăng ký của nông dân đến 162 máy, nhưng chỉ mới giải quyết được 40 hồ sơ do vướng ở những vấn đề trên.
Bà Ngô Hồng Yến, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: “Vay thế chấp sẽ khó cho nông dân, bởi nhiều nông dân không đủ tài sản thế chấp khi vay vốn mua thiết bị. Thời gian qua, thành phố đã triển khai hỗ trợ lãi suất cho nông dân mua máy gặt đập liên hợp nhưng con số này không đáng kể. Năm 2008, số tiền hỗ trợ chỉ trên 200 triệu đồng, do vậy cần có sự thống nhất về chính sách hỗ trợ để có thể triển khai QĐ 497 đến người dân một cách hiệu quả”. Đồng tình với ý kiến này, bà Hoàng Kim Cương, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ, cho rằng phải có hướng dẫn cụ thể về thủ tục vay, đối tượng vay, những sản phẩm nào được HTLS và việc ký xác nhận của địa phương cho đối tượng vay để tránh phiền hà cho nông dân. Việc vay thế chấp đã khó, còn việc thuyết minh nhu cầu, chứng minh hồ sơ, chứng từ để được vay vốn sẽ khó hơn đối với nông dân.
Thông tin từ Sở Tài chính TP Cần Thơ, năm 2009, ngân sách thành phố dành 2,4 tỉ đồng để bù lãi suất cho nông dân mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất. Cùng với việc triển khai QĐ 497 của Thủ tướng Chính phủ sẽ trao cho nông dân “chiếc cần câu” để đẩy mạnh sản xuất, kích cầu tiêu dùng nông thôn. Nhưng để “chiếc cần câu” này phát huy hiệu quả và tác dụng thực sự, rất cần sự hợp lực từ các sở ngành cùng ngân hàng để giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.
GIA BẢ0
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.