• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Năm nay dự báo thiên tai sẽ khốc liệt hơn

Nguồn tin:  Hà Nội Mới, 28/03/2009
Ngày cập nhật: 30/3/2009

Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác phòng, chống lụt bão (PCLB) năm 2009 với 63 tỉnh, thành trong cả nước vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã yêu cầu cần khắc phục những tồn tại của năm ngoái, nâng cao chất lượng dự báo, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

Thiệt hại do lũ bão năm 2008 hơn 13.000 tỷ đồng

Cục quản lý đê điều và PCLB (Bộ Nông nghiệp& PTNT) cho biết, năm 2008 thiệt hại do thiên tai gây nên đã làm 473 người chết, 64 người mất tích, hơn 400 người bị thương (năm 2007 có 391 người chết, 31 mất tích), cùng với hơn 4.000 ngôi nhà bị sập đổ và gần 500.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại do lũ cuốn trôi. Ước tính tổng thiệt hại do lũ bão gây ra trong năm 2008 là 13.301 tỷ đồng. Trong đó, trận mưa lũ lịch sử diễn ra ở Bắc bộ hồi cuối tháng 10 đầu tháng 11 đã làm 101 người chết, tổng thiệt hại lên tới 8.590 tỷ đồng.

Trong năm 2008, Chính phủ đã hỗ trợ 1.421 tỷ đồng cùng 12.150 tấn gạo cho các địa phương khắc phục lũ bão. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp& PTNT Đào Xuân Học đánh giá, thiên tai năm 2008 diễn ra khốc liệt và bất thường hơn so với các năm trước đó. Mưa lũ lịch sử trong vòng 100 năm trở lại đây xảy ra ở các tỉnh Bắc bộ, lũ cuối mùa tháng 12 lịch sử tại các tỉnh miền Trung, triều cường lớn với tần suất 50-70 năm tại các tỉnh Nam bộ…

Trong khi đó, theo dự báo, tình hình thời tiết, thiên tai năm nay sẽ có những diễn biến phức tạp hơn năm 2008. Ngay trong tháng 2-2009, nền nhiệt độ tại miền Bắc đã vượt xa trung bình nhiều năm từ 2-5 độ C, nhiều nơi ở Bắc bộ nhiệt độ trung bình tháng 2-2009 cao chưa từng có, đạt cực đại trong chuỗi số liệu nhiều năm gần đây: Hà Nội 22,5 độ C, cao nhất cùng kỳ từ năm 1927 tới nay. Tuy nhiên, bước sang nửa đầu tháng 3-2009, nhiệt độ lại có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm từ 1,5-3 độ C. Bên cạnh đó, các tỉnhNam bộ thường xuyên phải hứng chịu những đợt mưa trái mùa gây thiệt hại lớn cho sản xuất.

Ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định: “Năm 2009, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) có khả năng hoạt động trên khu vực biển Đông và ảnh hưởng đến Việt Nam nhiều và sớm hơn các năm. Số cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam có khả năng ở mức nhiều hơn so với trung bình nhiều năm là 5-6 cơn, nhiều hơn so với cả năm 2008. Bên cạnh đó, mùa mưa năm 2009 có thể diễn biến phức tạp, mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng và thành các đợt kế tiếp nhau rất khó lường”. Theo ông Tăng, khoảng tháng 5-6 sẽ bắt đầu xuất hiện bão. Lũ trên sông Hồng cũng sẽ ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, ở mức báo động III. “Năm 2008, thiên tai đã khốc liệt, song năm 2009, dự báo còn gay gắt hơn nữa, mưa bão đến sớm hơn với lượng mưa lớn hơn nhiều năm và vượt cả năm 2008, điều này đồng nghĩa lũ quét cũng sẽ nhiều và khốc liệt hơn”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp& PTNT Cao Đức Phát đánh giá.

Không nên chỉ trông chờ ở Trung ương

Trước những dự báo về tình hình thiên tai năm nay, hầu hết các địa phương đều cho rằng, công tác PCLB ở các địa phương còn lơ là, một bộ phận người dân còn chủ quan, nhiều khi bão đến phải tổ chức cưỡng chế mới sơ tán. Bên cạnh đó, các tỉnh cũng đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp& PTNT cùng các Bộ, ngành liên quan cấp kinh phí cho vấn đề tu bổ đê điều, duy tu hệ thống thủy lợi, hồ chứa.

Tuy nhiên, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh: “Năm 2009 Chính phủ đã có chủ trương tăng ngân sách cho công tác PCLB. Song cũng cần nhấn mạnh, trách nhiệm an toàn đê điều, hồ chứa để PCLB trước hết thuộc về các địa phương, không nên trông chờ Trung ương. Chính phủ chỉ có thể hỗ trợ một phần, và ưu tiên những địa phương còn khó khăn, nghèo”.

Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, việc đầu tư đê kè, đê bối và di dân khỏi vùng trũng, thấp cần một khoản kinh phí quá lớn, qua tổng hợp sơ bộ số vốn đã lên trên 10 nghìn tỷ đồng. Do vậy, các địa phương cần cân nhắc đầu tư những công trình quan trọng, những chỗ nào có thể di dân được thì nên di dời…

Các địa phương cần chủ động hơn trong PCLB, với phương châm "4 tại chỗ"

Đánh giá về công tác PCLB năm 2008, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải nhận định: “Năm 2008 là năm thiên tai rất đặc biệt, với 6 kỷ lục về mưa, bão và lũ. Hậu quả của mưa bão gây ra đối với một số lĩnh vực như giao thông đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Năm 2008, Chính phủ cũng dành kinh phí rất lớn cho PCLB. Công tác dự báo, cứu hộ cứu nạn lũ bão cũng đã có bước cải tiến... Mặc dù đã cố gắng, song công tác PCLB năm 2008 vẫn còn tồn tại nhiều thiếu sót, công tác 4 tại chỗ chưa thực đủ, cứu hộ khắc phục giao thông sau lũ, bão còn chậm...”.

Bởi vậy, để hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa mưa bão năm nay, Phó Thủ tướng yêu cầu cần khắc phục những tồn tại của năm 2008, nâng cao chất lượng dự báo. Các địa phương phải ráo riết kiểm tra với phương châm PCLB 4 tại chỗ cho mùa bão lũ 2009. Bộ Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư bảo đảm dự trữ quốc gia về lương thực để hỗ trợ kịp thời cho người dân sau khi bão lũ xảy ra, không để hộ dân nào bị đói sau bão, lũ...

Đức Hải

Các tin mới:

30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009
30/3/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang