• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Sản xuất trái cây theo tiêu chuẩn chất lượng toàn cầu: Chuyện xứ vú sữa Lò Rèn

Nguồn tin:  Sài Gòn tiếp thị, 07/03/2009
Ngày cập nhật: 10/3/2009

Thị trường trong nước không tiêu thụ hết lượng trái cây của ĐBSCL, chỉ còn mỗi lối thoát là xuất khẩu. Muốn vậy, nhiều cơ quan xúc tiến các tỉnh đã tư vấn giúp nông dân áp dụng quy trình sản xuất theo chuẩn Global G.A.P đưa trái cây đến những thị trường xa

Buổi sáng, chợ trái cây đầu mối Vĩnh Kim đông nghẹt. Đang vào mùa thu hoạch vú sữa Lò Rèn, một loại trái cây đặc sản được trồng trải dài trên diện tích hơn 2.500ha của 13 xã thuộc huyện Châu Thành, Tiền Giang, sản lượng hơn 30.000 tấn/năm. Ông Mười Đông (Lê Văn Đông), chủ vườn ở ấp Long Trị, xã Bàn Long, vừa dừng chiếc xe gắn máy chở hai giỏ vú sữa to đùng thì thương lái nhao nhao xúm lại xem hàng, ra giá. Ông Mười vừa cười vừa nói: “Không bán, đây là vú sữa Global G.A.P, tui giao cho hợp tác xã”. Rồi ông khệ nệ chuyển hai giỏ trái vào trụ sở hợp tác xã (HTX) vú sữa lò rèn Vĩnh Kim, nơi đang có hàng chục nhà vườn khác chờ bán hàng cho HTX.

“Cảm giác nhà nông hiện đại”

Ông Mười Đông là một trong 130 nhà vườn của xứ vú sữa Lò Rèn đang áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Global G.A.P. Năm 2008, ông Đông nghe HTX vận động nhà vườn áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Global G.A.P, bán được với giá cao và có thể đưa đi xuất khẩu, nên tìm tới xem thử. Nhưng khi biết trồng vú sữa Global G.A.P nhà vườn buộc phải thực hiện hơn 230 tiêu chí kỹ thuật thì ông Đông dội ngược. “Chỉ riêng việc bắt buộc nhà vườn phải ghi chép tỉ mỉ nhật ký canh tác, ngày nào bón phân, bón bao nhiêu, bón loại phân gì, phun loại thuốc gì, liều lượng ra sao… tôi nghe đã ngán”, ông Đông cười, nói. Nhưng, nhìn những giỏ vú sữa của 19 nhà vườn đầu tiên áp dụng quy trình canh tác Global G.A.P trái nào trái nấy to tròn đều, da căng mọng bóng láng, bán cho HTX đưa vào các siêu thị và xuất khẩu với giá cao hơn giá thị trường 20%, trong khi quá trình canh tác giảm được tới 40% chi phí, ông Đông đâm mê.

“Tôi nghĩ, những nhà vườn khác làm được thì mình phải làm được. Xây nhà vệ sinh tự hoại, không cho gia súc gia cầm vào vườn cây, xây dựng ao lắng để trữ nước tưới, tỉa bớt trái để đạt độ đồng đều và dễ chăm sóc, bao trái, theo dõi cách ly thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch… làm riết rồi cũng quen”, ông Đông nói.

Ông Ngô Văn Cầu, chủ vườn vú sữa Global G.A.P rộng 7.000m2, cho biết từ khi áp dụng quy trình canh tác mới, tuy bận bịu hơn nhưng ông nhận ra một điều: vườn tược sạch sẽ, chất lượng và giá trị sản phẩm nâng lên rõ rệt, có cảm giác mình trở thành… nhà nông hiện đại.

… khó nhân rộng

Từ bảy hécta vú sữa áp dụng quy trình canh tác Global G.A.P ban đầu (được tổ chức Hợp tác kỹ thuật Đức công nhận tháng 4.2007), hiện nay xứ vú sữa Lò Rèn Tiền Giang đã có hơn 50ha đạt tiêu chuẩn. Trái vú sữa Lò Rèn đặc sản đã có mặt ở nhiều siêu thị từ nam chí bắc, đã được HTX và trung tâm Xúc tiến thương mại Tiền Giang đưa đi chào hàng ở 10 quốc gia thuộc châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Vụ thu hoạch năm 2008, trái vú sữa Lò Rèn của Tiền Giang đã đều đặn xuất sang thị trường Nga mỗi tuần 1.000kg. Hôm đầu tháng 3.2009, một phái đoàn của Mỹ đã trực tiếp đến xứ vú sữa tìm hiểu thực tế canh tác theo tiêu chuẩn Global G.A.P, nhìn nhận loại trái đặc sản này có đầy đủ tiêu chuẩn nhập hàng vào thị trường Mỹ, với điều kiện phải cải tiến khâu đóng gói, bao bì. Nhưng ông Nguyễn Văn Ngàn, chủ nhiệm HTX vú sữa Lò Rèn Vĩnh Kim, cho biết hiện nay HTX vẫn chưa dám nhận đơn đặt hàng xuất khẩu với số lượng lớn, bởi diện tích canh tác và sản lượng trái đạt tiêu chuẩn Global G.A.P quá ít so với nhu cầu của khách hàng.

“Chúng tôi dự kiến trong năm 2009 sẽ tiếp tục mở rộng thêm 60ha áp dụng quy trình canh tác theo tiêu chuẩn Global G.A.P để tăng sản lượng trái xuất khẩu. Nhưng đa số chủ vườn từ chối”, ông Ngàn cho biết. Theo ông Lê Văn Sơn, phó chủ nhiệm HTX, lý do chủ yếu khiến nhà vườn từ chối tham gia là họ cho rằng canh tác theo quy trình quá nhiêu khê. “Việc bán sản phẩm, họ cũng chê chúng tôi rườm rà vì khi bán, chủ vườn bắt buộc phải mang theo sổ nhật ký canh tác để đối chiếu”, ông Sơn nói.

Còn theo ông Mười Đông, HTX chưa đủ sức thuyết phục nhà vườn mở rộng diện tích, vì năng lực thu mua yếu do ít vốn, không có kho vựa hiện đại để trữ hàng, phân loại, đóng gói, không đủ khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân. Ông Ngô Văn Cầu nói, khi vận động nhà vườn, HTX hứa sẽ thu mua toàn bộ, nhưng hiện nay chỉ mua trái loại một, trái loại hai, ba phải bán chợ, nên khó thuyết phục chủ vườn.

Chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global G.A.P chỉ có giá trị trong một năm. Nếu không có nguồn tiêu thụ ổn định với giá cả hợp lý, chắc chắn nhà vườn sẽ không tiếp tục thực hiện các tiêu chí canh tác của Global G.A.P, khi đó phía cấp giấy chứng nhận sẽ không tiếp tục công nhận. Tất cả phải làm lại từ đầu trong khi chi phí kiểm tra, khảo sát, cấp giấy chứng nhận khá cao, bản thân HTX không đủ sức đảm đương.

Hùng Anh

Các tin mới:

10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009
10/3/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang