• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Rau xanh mất giá: Cần “4 nhà” giúp sức

Nguồn tin:  Báo Hải Phòng, 25/02/2009
Ngày cập nhật: 26/2/2009

Nông dân nhiều vùng rau chuyên canh của thành phố đang “méo mặt” vì rau mất giá thảm hại. Trong khi đó, tiểu thương "tát nước theo mưa", ép giá rau của nông dân. Giá một yến su hào mua tại vùng rau chuyên canh không quá 1.000 đồng, trong khi đó, người tiêu dùng ở các chợ nội thành vẫn phải mua một củ su hào với giá 500- 1000 đồng. Nhiều địa phương lúng túng trong việc hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm.

Rau quá rẻ, nông dân vẫn bị ép giá

Cánh đồng Giồng, xã Thủy Đường (Thủy Nguyên), vắng lặng khác hẳn ngày thường. Rau lên mơn mởn, đến kỳ thu hái nhưng nông dân cứ để mặc rau già. Lác đác có luống rau để hỏng, cỏ mọc cao. Một số nông dân ở đây cho biết, rau hiện giá rẻ thê thảm, nên bà con chẳng thiết thu hoạch. Tầm này hằng năm, bắp cải bán 2000 đồng/cái, su hào 1000- 1500 đồng/ củ, cải cúc 1000- 1500 đồng/ mớ. Hiện nay, giá giảm tới 10 lần. Nhà nuôi lợn thì mang rau về cho lợn ăn, nhà mang ra phố làm quà cho người thân, nhà thì để rau hỏng ngoài ruộng. Chị Nguyễn Thị Ấm thôn Trại, xã Trung Hà (Thủy Nguyên) buồn rầu cho biết: “Giá su hào rẻ như cho không. Tuần trước một yến su hào tư thương mua 4-5 nghìn đồng, nay giá còn 1.000 đồng. Tôi vừa bán 3 gánh rau to mới được 27.000 đồng, không đủ tiền rau giống”. Chị Ấm nhớ lại thời điểm khi rau được giá, người mua tấp nập, những người mua buôn từ Quảng Ninh ra tận ruộng lấy hàng.

Tại một số chợ đầu mối như chợ Đổ, chợ Tam Bạc, chợ rau đêm An Dương, tiểu thương "tát nước theo mưa", ép giá rau của nông dân, lợi dụng việc nông dân đi xa, ngại mang rau ế về nên ép bán cả tạ rau với giá chỉ vài chục nghìn đồng. Sau đó bán lẻ tại các chợ nhỏ trong nội thành, họ đưa giá lên gấp nhiều lần. Chẳng hạn, tại chợ Tam Bạc, các tiểu thương thu mua cà chua chỉ 700- 1000 đồng/kg, bán ra thị trường 5.000- 6.000 đồng/kg. Chị Nguyễn Thị Hiền bán rau tại chợ này chợ Lương Văn Can (quận Ngô Quyền) cho biết: “Chúng tôi mua vào 6.000 đồng/kg cà chua, nhưng bán ra chỉ lãi 1.000 đồng”. Có thể thấy, do qua quá nhiều khâu trung gian, nên dù giá rau rẻ hơn trước rất nhiều lần nhưng rau đến tay người tiêu dùng vẫn cao giá hơn. Chỉ có nông dân là thiệt thòi.

Cần sự “vào cuộc” của “4 nhà”

Ông Bùi Văn Tông, Chủ tịch UBND xã Tú Sơn (Kiến Thụy) cho biết: “Xã Tú Sơn có 75 ha chuyên trồng rau quanh năm. Hiện nay, giá rau quá rẻ, nhiều người muốn bỏ rau, trồng cây khác mong bù lại thu nhập. Để giữ được vùng chuyên canh rau sau bao năm quy vùng sản xuất hàng hóa, chính quyền địa phương “vào cuộc” vận động nông dân giữ nghề trồng rau truyền thống. Nhiều năm qua, nhờ trồng rau, xã Tú Sơn giàu lên, người dân ổn định thu nhập. Việc rau một giá như hiện nay chỉ có tính thời điểm, sang vụ hè thu, rau xanh lại lên giá. Xã đang phối hợp với một số doanh nghiệp, đơn vị ký hợp đồng sản xuất rau với nông dân. Thực tế ở Tú Sơn cho thấy, những khu vực nông dân ký hợp đồng với doanh nghiệp, rau vẫn được thu mua ở mức giá ổn định như trong hợp đồng”.

Nhưng nhiều xã trồng rau nhỏ lẻ giải quyết tình hình rau mất giá khá lúng túng. Phó chủ tịch UBND xã Đại Hợp (Kiến Thụy) cho biết: “Chưa bao giờ người trồng rau lại lao đao như thế. Ở Đại Hợp, do diện tích rau chủ yếu nhỏ lẻ, phân tán, người dân sản xuất theo kiểu tự cung tự cấp, nên chính quyền không thể can thiệp. Xã chỉ có thể hỗ trợ nông dân về khâu sản xuất, còn việc tiêu thụ, nông dân vẫn phải tự lo. Tình trạng này, những vụ sau, vận động nông dân mở rộng diện tích rau màu chắc sẽ khó”. Ông Phạm Văn Hà, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông cho rằng: “Không nên để nông dân “tự bơi”. Chính quyền địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp cần “vào cuộc” giúp bà con”. Việc mở rộng diện tích trồng rau màu vẫn cần thiết, vì rau cho thu nhập gấp 2-3 lần cấy lúa, giúp quay vòng sản xuất nhanh. Trước mắt, các địa phương nên tìm hướng giúp nông dân tiêu thụ rau màu với giá ổn định, kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp thu mua sản phẩm cho bà con, tránh để tư thương ép giá. Cùng với đó là tiếp tục vận động nông dân mở rộng diện tích trồng rau màu trên cơ sở quy vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vào ký hợp đồng sản xuất với nông dân, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân thực hiện hợp đồng. Trung tâm Khuyến nông đang tích cực tìm kiếm doanh nghiệp chế biến nông sản để thu mua rau cho nông dân vùng chuyên canh; đồng thời kêu gọi các doanh nghiệp vào cuộc ký hợp đồng sản xuất với nông dân trong vụ hè thu và vụ đông năm tới, tránh tình trạng bế tắc đầu ra như hiện nay.

Nhóm phóng viên kinh tế

Các tin mới:

26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009
26/2/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang