• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Ngành nông nghiệp đón "thiên thời"

Nguồn tin:  Vietnam +, 05/02/2009
Ngày cập nhật: 6/2/2009

Tháng Giêng, khi các hội hè, lễ lạt đầu năm vẫn nhộn nhịp khắp các vùng quê từ đồng bằng đến miền núi, từ ngoài Bắc đến trong Nam, nhà nông vẫn không quên thời vụ bởi tháng Giêng cũng là lúc miền Bắc gieo cấy vụ lúa mới đầu tiên trong năm, miền Nam thu hoạch vụ lúa bội thu nhất, tháng Giêng ngư dân ra khơi, người trồng rừng đặt bầu cây mới đón tiết lập xuân.

Vấn đề khó khăn nhất vào thời điểm này những năm trước đối với ngành nông nghiệp là nguồn nước đổ ải phục vụ gieo cấy lúa đông xuân ở các tỉnh đồng bằng và trung du phía Bắc, năm nay đã bớt căng thẳng hơn.

Nhờ nguồn nước tích từ các hồ chứa thuỷ lợi, thuỷ điện còn tương đối dồi dào, cộng với việc ngành điện bố trí 3 đợt xả nước các hồ chứa thuỷ điện kết hợp với thời kỳ triều lên nên các địa phương đã tranh thủ lấy nước vào đồng. Hiện các hồ chứa nước Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang và Yên Bái vẫn đang tiếp tục xả nước đợt 2 phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2009.

Theo nhận định của Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn, từ nay đến giữa tháng 2 thời tiết ít biến động và rất thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp. So với việc thiếu hụt nguồn nước và rét đậm, rét hại kéo dài bất thường đầu năm 2008, đây có thể coi là thuận lợi đầu tiên của nhà nông Bắc bộ trong năm mới 2009. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, sau 3 ngày Tết, nông dân các tỉnh miền Bắc đã xuống đồng làm đất, dưỡng mạ và cấy lúa xuân.

Tại các tỉnh miền Nam, Tết cũng là thời điểm lúa đông xuân sớm vào vụ thu hoạch. Ngay sau Tết Nguyên đán nhiều nông dân tỉnh Hậu Giang đã thu hoạch lúa đông xuân sớm. Đến nay, tỉnh đã thu hoạch được 8.000ha trên tổng diện tích gieo cấy hơn 84.000ha, năng suất bình quân đạt 5,1 tấn/ha, tương đương với năng suất lúa năm 2008.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, cho biết vụ đông xuân năm nay, nông dân được mùa, giá bán đã tăng lên so với trước. Điều phấn khởi là sau Tết, giá lúa vẫn ở mức cao do các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đang tích cực thu mua để chuẩn bị giao hàng cho những đơn hàng quý I.

Tại Bạc Liêu, chưa bao giờ giá lúa tăng cao như hiện nay. Lúa mùa có giá từ 6.500-6.600 đồng/kg, tăng hơn 2.500 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2008. Đây là giá lúa cao kỷ lục ở Bạc Liêu từ trước đến nay. Với giá lúa này nông dân có lãi hơn 30 triệu đồng/ha, cao gấp 3 lần so với sản xuất lúa thường.

Với ngành thuỷ sản, thời tiết đẹp đầu năm cũng là một thuận lợi để các nhà thuyền ra khơi. Không những “thiên thời, địa lợi”, năm 2009, ngư dân tiếp tục được hưởng chính sách hỗ trợ vốn của Chính phủ hỗ trợ đầu tư đóng mới tàu thuyền, thay máy cho tàu, mua bảo hiểm cho tàu thuyền, mua bảo hiểm cho thuyền viên. Khác với mọi năm, đầu năm nhiều tàu thuyền thường phải nằm bờ do giá nguyên liệu, chi phí khai thác tăng cao thì năm nay nhiều nhà thuyền đã xuất hành ra khơi ngay những ngày đầu xuân mới.

Theo phản ánh của ngư dân, so với mọi năm chuyến ra khơi năm nay thuận lợi hơn, không những do thời tiết thuận lợi, biển yên tĩnh, đánh bắt được nhiều tôm cá mà giá các loại thủy sản cũng tăng lên khá cao so với trước Tết.

Tại tỉnh Bạc Liêu, hết Tết Nguyên đán, gần 100% tàu thuyền khai thác thủy sản đã ra khơi hoạt động trở lại. Chuyến ra khơi đầu năm này nhiều ngư dân không những trúng đậm cá tôm mà còn bán được giá cao. Trung bình mỗi chuyến tàu đánh bắt từ 2-4/ngày, trừ các khoản chi phí còn lãi từ 2-4 triệu đồng/chuyến.

Tuy nhiên, trong lúc ngành trồng trọt, thuỷ sản có thuận lợi về thời tiết, thời vụ thì ngành chăn nuôi lại đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát bởi theo quy luật dịch tễ hàng năm, giai đoạn tháng 2, 3 dễ phát sinh các ổ dịch cúm gia cầm. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 3/2, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Diệp Kỉnh Tần chỉ đạo Cục Thú y, các đơn vị chức năng phải xử lý nhanh, triệt để dịch cúm gia cầm tại tỉnh Cà Mau và dịch lở mồm long móng tại tỉnh Kon Tum.

Hiện diễn biến dịch cúm gia cầm tại Cà Mau đang rất phức tạp, nguy cơ phát tán rộng trong tỉnh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long rất cao do chăn nuôi nhỏ lẻ, một số người dân không hợp tác trong việc tiêm vắc xin, vứt bừa bãi xác vịt bị bệnh xuống kênh rạch. Tính từ ngày 15/1 đến ngày 3/2, tại huyện Trần Văn Thời, Cà Mau đã có thêm 8 hộ chăn nuôi tại các xã Khánh Bình và Khánh Bình Đông, có gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 3.330 con. Dịch lở mồm long móng ở Kon Tum cũng đã làm 229 con trâu bò tại 47 thôn, 31 xã, 6 huyện mắc bệnh.

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Công điện khẩn đề nghị các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành thành viên chủ động triển khai gấp các biện pháp phòng chống dịch bệnh nguy hiểm ở động vật, đồng thời yêu cầu các tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng chống, dịch tại tuyến cơ sở; rà soát lại các kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại địa phương; kiểm soát và xử lý việc buôn bán, giết mổ, tiêu thụ, vận chuyển bất hợp pháp gia súc, gia cầm./.

TTXVN/Vietnam+

Các tin mới:

6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009
6/2/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang