• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Chí của Bảy Khái

Nguồn tin:  Nông Nghiệp Việt Nam, 21/01/2009
Ngày cập nhật: 22/1/2009

Cần cù chịu khó, năng động, sáng tạo, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và xã hội, đó là tính cách của ông Nguyễn Văn Khái (Bảy Khái) ở xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Hiện ông là chủ trang trại sở hữu 32 ha, trong đó trồng 25 ha cao su, 7 ha trồng cây ăn trái. Bỏ nghề giáo làm nông dân

Trước đây gia đình ông ở thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương), hai vợ chồng đều là giáo viên. Đến năm 1985, ông từ giã nghề gõ đầu trẻ, tìm về huyện Bến Cát nơi có những nông trường mía, nông trường trồng cao su xanh ngút ngàn với mong muốn làm kinh tế.

Ông Khái kể: Trước giải phóng nơi đây là khu giáp ranh với khu quân sự Mỹ, đánh nhau ác liệt lắm, đạn pháo cày xới suốt ngày và đã không ít cán bộ cách mạng hy sinh trên mảnh đất này. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, Đảng và Nhà nước vận động người dân ở Hà Tây, Thanh Hoá, Thừa Thiên Huế… vào khai hoang, xây dựng khu kinh tế mới. Những năm đầu rừng còn âm u, bệnh sốt rét hoành hành, nhiều người đã bỏ đi nơi khác sinh sống khiến nơi này rất hoang vu.

Được cái giá đất rẻ bèo nên hai vợ chồng quyết định vay mượn ít tiền mua 6 ha đất. Sau đó, ông lặn lội tìm kiếm thông tin, tham quan một số nông trường trồng cao su của Nhà nước rồi mua giống về trồng. Lúc mới dắt con trâu ra cày, ai nhìn thấy cũng ngán ngẩm, nhiều người cho là gàn dở, bởi nhiều người ở đây đã phải bỏ mạng vì bom đạn sót lại. Vậy mà ai bàn ngược bàn xuôi cũng mặc, ông quyết theo tới cùng. Sự cần mẫn, sáng tạo được bù đắp, trang trại trồng cao su, cây ăn trái cứ thế được bàn tay ông gây dựng và ngày một phát triển tốt.

Trở thành nhà khoa học

Ngồi kể về những ngày đầu gặp khó khăn, ông Khái tâm sự: “Từ hồi bé tôi có cầm cày cầm cuốc bao giờ đâu. Lúc đầu mang cày ra còn chẳng biết mắc con trâu thế nào, phải nhờ người bạn chỉ giúp, mất mấy ngày mới quen dần. Khi đã quen rồi cứ cày miết, cày tối ngày, cày tới trẹo cả xương vai phải đi bó bột!”. Để lấy ngắn nuôi dài, ông trồng xen cây đậu phộng, củ mỳ, bắp, khoai lang, cây ăn trái… Cũng nhờ vậy mà trang trại của ông mới vững mạnh tới ngày hôm nay.

Ông Khái cho hay: Trước đây từ khâu cày bừa, tưới tắm, phun thuốc sâu, làm cỏ, với diện tích lớn, gia đình đều làm bằng thủ công, vất vả vô cùng. Thấu hiểu được sự vất vả của người nông dân chân lấm tay bùn, ông quyết định tìm hiểu và mày mò chế tạo “Hệ thống tưới nước tiết kiệm” cho 7 ha cây ăn trái, gồm một mô tơ 2 mã lực lấy nước từ giếng khoan đưa vào ống nhựa PVC phi 60 và phi 16 đặt chìm dưới đất sâu khoảng 0,3m, đến từng gốc cây trong vườn, phần ống tại gốc nổi lên được gắn với 1 hoặc 2 béc phun tuỳ theo nhu cầu tưới nhiều hay ít. Ông chia sẻ kinh nghiệm như sau:

- Tưới phun: Mở van tưới cho từng khu vực, mỗi khu vực tưới được khoảng 200 – 300 gốc cây ăn trái hoặc hồ tiêu, mỗi lần tưới khoảng 1 giờ.

- Tưới thẩm thấu: Nếu mở 1 van thì lượng nước cung cấp cho 200- 300 cây là tưới phun còn mở một lúc 2 hoặc 3 van thì nước cung cấp cho gốc cây ít hơn, gọi là tưới nhỏ giọt.

- Tưới kèm phân bón nước thế hệ mới: Đa số phân bón này là phân nước đậm đặc, nếu muốn tưới chỉ cần pha loãng trong phuy 200lít và dùng mô tơ ¼ mã lực bơm điều tiết vào dòng nước đang tưới cho cây.

Ngoài ra ông còn chế máy phun thuốc sâu, nấm bệnh, diệt cỏ hết sức sáng tạo.

Sản xuất gắn liền với chế biến

Không chỉ là nông dân kiêm “nhà sáng chế”, ông Khái còn là một nhà kinh doanh thực thụ khi chủ động hợp tác với một doanh nghiệp ở TPHCM lập ra chi nhánh Công ty TNHH nệm Mousse Liên Á để sản xuất ra mủ kem (mủ cao su ly tâm) dùng làm gối, nệm để tiêu thụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Công ty chủ yếu bao tiêu sản phẩm mủ cao su của gia đình và các hộ dân, các trang trại trong khu vực.

Qua việc mở trang trại trồng cây cao su, cây ăn trái, ông Nguyễn Văn Khái sáng chế hệ thống tưới tiết kiệm nước, máy tưới phân, xịt thuốc sâu, diệt cỏ… Đã giúp người nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm đem lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình và xã hội. Ông vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều bằng khen, giấy khen của Thủ tướng Chính phủ và các cấp chính quyền. Ngoài việc chăm sóc vườn cao su và cây ăn trái của nhà, ông Khái còn thành lập một tổ phục vụ dịch vụ nông nghiệp cho các trang trại như: giữ vườn, cạo mủ cao su, chăm sóc tưới vườn cây, cày xới, diệt cỏ, phun thuốc trừ sâu, lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước… Tổ dịch vụ này gồm 50 công nhân, phục vụ cho hơn 300 ha cao su trong địa bàn với mức lương bình quân 1.500.000 – 2.500.000đ/người/tháng.

Hiếu Cầu

Các tin mới:

22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009
22/1/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang