• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Du xuân trang trại Thái Bình

Nguồn tin:  Thái Bình, 10/01/2009
Ngày cập nhật: 13/1/2009

Khác với mọi năm, chuyến du xuân đầu năm mới này, chúng tôi chọn điểm đến là những miền quê xanh tươi, trù phú, nơi có những gia trại, trang trại năm qua làm ăn hiệu quả, gặp gỡ những hội viên nông dân - chủ trang trại điển hình, không những làm giàu cho bản thân và gia đình mà còn tạo việc làm, thu nhập cho nhiều lao động.

Trao đổi trên đường đi, anh Nguyễn Hoàng Thái - Trưởng ban Kinh tế Hội Nông dân tỉnh cho chúng tôi biết: Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và sự chỉ đạo hỗ trợ của Hội Nông dân, nhiều hội viên và bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư, áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất theo quy mô gia trại, trang trại. Vì vậy các gia trại trang trại ngày càng phát triển. Hiện toàn tỉnh đã có 2.290 trang trại, tăng 1.747 trang trại so năm 2004, trong đó có 467 trang trại được cấp giấy chứng nhận với tổng diện tích 779 ha canh tác và chuồng trại, tổng số vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh gần 500 tỷ đồng. Trong số các trang trại có 1.504 trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm các loại với trên 400 ha diện tích chăn thả, chuồng trại chăn nuôi; 140 trang trại trồng cây hàng năm và trồng cây lâu năm với 53 ha diện tích canh tác; 343 trang trại nuôi trồng thuỷ hải sản các loại tổng diện tích canh tác 114 ha; 303 trang trại sản xuất kinh doanh tổng hợp. Các trang trại đã sử dụng và giải quyết việc làm cho trên 7.400 lao động, thu nhập từ 800 ngàn đến 1,2 triệu đồng/người/tháng. Nhìn chung những năm qua, hiệu quả kinh tế trang trại, gia trại đạt kết quả khá tốt, thu nhập của trang trại đã đạt 182 tỷ đồng, tăng 73% so với năm 2004...

Tôi nhẩm tính, không kể gia trại, chỉ tính số lượng trang trại thôi thì trung bình mỗi xã trong tỉnh có đến 8 trang trại. Chợt thấy lòng mình chộn rộn niềm vui phấn khởi, bởi số gia trại, trang trại càng nhiều có nghĩa tương đương số diện tích mặt nước, đất chua trũng trồng lúa kém hiệu quả, đất hoang hoá, đất ven sông, ven biển... đã được bàn tay bà con nông dân "phù phép" thành công, biến thành những vùng sản xuất tập trung với khối lượng hàng hoá lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, cơ cấu mùa vụ, tạo điều kiện cho việc chế biến nông sản, thuỷ sản của tỉnh phát triển. Và quả đúng như vậy, xe chúng tôi lăn bánh qua khắp các nẻo đường từ thành phố về các huyện, thành phố, đến xã nào cũng dễ dàng bắt gặp những gia trại, những trang trại hiện diện như một minh chứng. Điển hình là trang trại của hộ gia đình ông Phạm Văn Tràng, hội viên nông dân xã Vũ Đoài huyện Vũ Thư. Với tổng diện tích gần 5000m2, trang trại của ông nuôi gà đẻ trứng, gà thương phẩm, ngan giống theo phương pháp công nghiệp kết hợp nuôi cá. Từ năm 2006 đến nay mỗi năm gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng, tạo việc làm thường xuyên cho từ 10 - 12 lao động, thu nhập bình quân 1 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra gia đình ông đã tư vấn và giúp đỡ về giống, vốn, thức ăn chăn nuôi cho 12 hộ gia đình hội viên nông dân khó khăn trong xã về kinh nghiệm chăn nuôi có hiệu quả, giúp họ có điều kiện vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống... Trang trại của ông Trần Xuân Lịch, hội viên nông dân xã Quốc Tuấn, huyện Kiến Xương, với vốn đầu tư ban đầu khoảng 300 triệu đồng, ông phát triển trang trại tổng hợp với tổng diện tích 5,1 ha, trong đó có 0,8 ha làm chuồng trại chăn nuôi 10 lợn nái ngoại, 150 lợn thịt, trên 2.000 vịt đẻ, hàng ngàn con ngan thịt và gà thả vườn; 1 ha trồng cây cảnh, hoa quất cảnh, cây ăn quả các loại và hơn 3 ha ao nuôi thuỷ sản như tôm càng xanh, cá giống, cá thịt các loại. Thu nhập bình quân mỗi năm đạt từ 400 đến 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho trên 30 lao động với mức lương từ 700 đến 800 ngàn đồng/người/tháng. Trang trại của anh Phạm Ngọc Hoè, hội viên nông dân xã Vũ Hoà để lại cho tôi nhiều ấn tượng, bởi sau khi tìm hiểu, được biết trang trại tổng hợp xanh tươi, trù phú trên 3 ha này trước kia vốn là vùng đất hoang hoá và cấy lúa chua phèn kém hiệu quả. Song với đức tính năng động, dám nghĩ dám làm và đặc biệt rất sáng tạo, nhạy bén, biết tuỳ cơ ứng biến trong sản xuất, anh liên tiếp thay đổi mô hình sản xuất, cây con giống cho phù hợp và đã thành công. Nhẩm tính ngoài những phần chưa đến kỳ thu, đến nay sau ba năm trang trại của anh đã cho thu 213 triệu đồng lãi, trừ công lao động và khấu hao tài sản còn thực lãi 163 triệu đồng. Và ấn tượng hơn khi anh bày tỏ ý tưởng còn đang ấp ủ, đó là nếu được các cấp, các ngành giúp đỡ, hỗ trợ, sẽ thành lập một hợp tác xã cổ phần, trong đó người nông dân góp ruộng, góp vốn để tạo ra một vùng sản xuất hàng hoá có thương hiệu, tạo nhiều công ăn việc làm cho nông dân trong vùng với thu nhập cao...

Tiếp tục chuyến đi về Tiền Hải, chúng tôi thăm trang trại của anh Đặng Thế Huyễn xã Vũ Lăng. Anh Huyễn đã đầu tư phát triển trang trại nuôi lợn hướng nạc ứng dụng công nghệ tiên tiến với quy mô chuồng trại 5,5 ha, 1800 đầu lợn. Tuy nuôi số lượng lớn song đi trong bốn dãy chuồng trại của anh thấy rất vệ sinh, không có mùi hôi thối, thoáng mát về mùa hè, ấm về mùa đông bởi anh chú trọng bảo vệ môi trường. Riêng hệ thống bioga tiên tiến trên 1200m2 không những xử lý chất thải mà còn tạo khí gas dùng sinh hoạt và chạy máy phát điện phục vụ việc chăn nuôi của trang trại. Mỗi năm anh xuất từ 400 - 500 tấn thịt lợn hơi chất lượng cao, thu nhập trên 350 triệu đồng và giải quyết việc làm cho 12 lao động với thu nhập 1,2 đến1,3 triệu đồng/tháng. Tiếp tục đến thăm trang trại của ông Phạm Văn Thiêm xã Nam Cường; Nguyễn Văn Diễn xã Thuỵ Thanh; Vũ Đình Tuyên- chi hội trưởng chi hội nông dân thôn Đồng Hồ xã Thuỵ Phong; Đinh Thị Toan xã Lô Giang huyện Đông Hưng; Nguyễn Văn Vinh xã Quỳnh Hội... và dường như đều bắt gặp ở những trại trại này khí thế lao động sản xuất hăng say; một niềm tin thắng lợi. Bên cạnh những tất bật, những giọt mồ hôi rơi, tôi nhận thấy những ánh mắt cười mang một mùa xuân đến sớm. Đó là những nông sản thực phẩm như cây cảnh, hoa, quất, rau màu, gà, cá, lợn, bò... từ những trang trại đang sẵn sàng phục vụ cho một tết Nguyên đán sung túc, đủ đầy. Đó là những bằng khen còn tươi rói của UBND tỉnh tặng cho các trang trại tiêu biểu xuất sắc nhân hội nghị biểu dương 150 chủ trang trại tiêu biểu xuất sắc trong toàn tỉnh vừa qua được họ để nơi trang trọng nhất trong nhà…

Hoà cùng niềm vui của những nông dân tiêu biểu và cùng đất trời đầu xuân mới, tôi hiểu những trang trại cùng chủ nhân của nó chính là những nhân tố mới ở nông thôn; là động lực thúc đẩy kinh tế hộ phát triển; là điểm đột phá trong bước chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá, phù hợp xu thế hội nhập toàn cầu. Tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, tin rằng chủ trương xây dựng nông thôn mới và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh sớm được thực hiện thành công.

Phạm Hà Dung

Các tin mới:

13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009
13/1/2009

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang