Nguồn tin: Người Lao Động, 06/01/2009
Ngày cập nhật:
6/1/2009
Bán được lúa, nông dân có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất. Ảnh: NGỌC TRINH
Bán được lúa, nông dân có tiền để sản xuất và tiêu dùng, đó sẽ là một cú hích mạnh cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế
Theo dự báo của Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc (FAO), nhu cầu lương thực trên thế giới vẫn đang ở mức rất cao; sản lượng lương thực ở các nước đang phát triển sẽ chỉ tăng 1% trong năm 2009; hiện có 963 triệu người không đủ ăn, chiếm 14% dân số thế giới. Trong khi đó, VN đang thừa lúa gạo.
Đừng để nông dân tự “bơi”
Hiện nay, lúa gạo tồn đọng ở khu vực nông thôn khá nhiều, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân không bán được lúa khiến sản xuất trì trệ; phân bón, thuốc trừ sâu, vật tư nông nghiệp ế ẩm. Không có việc làm, người dân đổ xô ra thành thị làm thuê trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp (DN) sa thải hàng loạt công nhân. Hậu quả là thất nghiệp gia tăng ở cả khu vực nông thôn lẫn thành thị.
Trước mắt, nên dùng một phần số tiền của gói kích cầu để mua lúa đang tồn đọng trong nông dân. Số lúa này sẽ làm tăng dự trữ lương thực, đồng thời khuyến khích các DN xuất khẩu tìm kiếm các hợp đồng mới vì nhu cầu gạo của thế giới hiện đang vẫn ở mức cao. Khi kinh tế suy thoái, người ta có thể dè dặt trong chi tiêu nhưng nhu cầu tối thiểu về ăn mặc thì không thể “cắt”.
Ở Trung Quốc, chính phủ tài trợ chủ yếu cho các dự án công, đối với các dự án của DN thì tài trợ rất ít, khoảng 1%-2%; các DN phải đi vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu công ty. Thế nên, ở ta, cần cân nhắc thật kỹ các giải pháp chỉ nhằm hỗ trợ các tập đoàn kinh tế lớn.
Vấn đề là ta chủ động khai thác thị trường này như thế nào? Bán được lúa, nông dân có tiền để sản xuất và tiêu dùng, đó sẽ là một cú hích mạnh cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế nước ta vốn đang trì trệ. Đầu tư vào xây dựng một hệ thống phân phối sản phẩm nông nghiệp cũng là vấn đề cần phải tính đến và triển khai. Hình thành sàn giao dịch nông sản để giúp cho nông dân và các DN phòng ngừa rủi ro biến động giá là việc nên cần làm ngay trong lúc này.
Thực tế, sản xuất nông nghiệp hiện chưa được đầu tư đúng mức. Những đề xuất trên có thể phần nào giúp được nông dân thoát khỏi cảnh tự “bơi” như hiện nay.
Khơi luồng vốn từ ngân hàng và người dân
Một trong những nguồn tiền cho chương trình kích cầu là phát hành trái phiếu Chính phủ. Trong điều kiện kinh tế suy thoái hiện tại, dòng chuyển động của tiền từ phát hành trái phiếu sẽ khác với bình thường và đó chính là rủi ro cần phải được nhận diện thấu đáo.
Khi Chính phủ huy động tiền từ phát hành trái phiếu, đối tượng mua trái phiếu nhiều nhất khả năng sẽ là các ngân hàng thương mại (NHTM). Hệ thống NHTM hiện đang thừa vốn khả dụng nên họ sẽ tạm thời mua trái phiếu Chính phủ để sinh lãi và tránh được rủi ro khi cho các DN vay. Còn nguồn tiền trong dân (chưa được xác định chính xác là có bao nhiêu) rất khó trở thành nguồn vốn chủ đạo. Hơn nữa, do chính sách hiện tại của chúng ta đang là kích cầu đầu tư và tiêu dùng nên huy động vốn từ Chính phủ không nhằm mục đích hút tiền về để chống lạm phát như trước đây. Vì vậy, nếu nguồn tiền huy động này được Chính phủ bơm vào khu vực sản xuất thì chúng ta có nguy cơ rơi vào vòng lẩn quẩn như sau:
Đáng lý ra, nếu cần tiền, các DN trực tiếp đến NHTM để vay nhưng do các DN không có đầu ra để vay ở các NHTM nên phải thông qua kênh gián tiếp là Nhà nước. Chính phủ, bằng uy tín của mình, đi vay và đem số tiền đó về cho các DN. Hóa ra rủi ro của các DN lại chuyển sang cho Nhà nước. Lúc đó, NHTM không còn phải lo rủi ro, trong khi DN sử dụng tiền vay mà không ngại áp lực phải trả tiền hoặc phải trả với chi phí cao. Rủi ro này cuối cùng cũng do người dân gánh chịu, bởi lẽ nếu DN không có khả năng trả nợ thì Nhà nước phải dùng ngân sách từ tiền đóng thuế của dân để trả.
Chính vì thế, nguồn vốn quan trọng nhất để chống suy thoái hiện nay là làm thế nào khơi thông được luồng vốn ở các NHTM cũng như các định chế tài chính và trong dân cư, hơn là nghĩ đến phát hành trái phiếu Chính phủ.
PGS-TS Nguyễn Thị Ngọc Trang (Trường Đại học Kinh tế TPHCM)
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.