Nguồn tin: Báo Bắc Giang, 27/12/2008
Ngày cập nhật:
29/12/2008
Những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKDG) toàn tỉnh phát triển mạnh thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia. Hàng nghìn hộ nông dân vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội.
Sau khi nghỉ công tác theo chế độ, năm 1998, anh Nguyễn Tiến Ngọc, hội viên nông dân chi hội thôn Thanh Vân, xã Thanh Vân, huyện Hiệp Hoà mạnh dạn "dồn điền, đổi thửa" và nhận thầu hơn 9.000m2 đất hoang để xây dựng trang trại. Trên diện tích này, anh xây chuồng trại nuôi lợn hướng nạc và mở cửa hàng cung cấp thức ăn chăn nuôi. Bình quân, mỗi năm gia đình anh nuôi gần 600 con lợn thương phẩm. Để chủ động con giống, anh xây thêm chuồng trại khép kín để nuôi lợn nái ngoại. Từ năm 2003 trở lại đây, khi sản xuất đã đi vào ổn định, mỗi năm gia đình anh thu lãi 150-200 triệu đồng. Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Ngọc còn tạo việc làm cho hàng chục lao động mỗi năm với mức thu nhập gần 1 triệu đồng/người/ tháng. Ngoài ra, anh còn cung cấp cho hộ nghèo con giống, thức ăn gia súc theo phương thức trả chậm, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, tìm đầu ra cho sản phẩm để nhiều người cùng phát triển kinh tế. Năm 2007, anh được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua SXKDG toàn quốc.
Trải qua không biết bao nhiêu công việc, từ làm thuê đến buôn bán khắp nơi, anh Trần Thanh Hải ở thị trấn An Châu, huyện Sơn Động đã trở về quê hương đầu tư phát triển kinh tế. Năm 1994, anh Hải đã mạnh dạn nhận 30 ha đất đồi trọc tại thôn Nà Vàng, xã Vân Sơn để làm mô hình VAC. Với phương châm "lấy ngắn nuôi dài", những năm đầu, anh trồng xen các loại cây ngắn ngày với cây lâu năm để có thêm thu nhập. Để tận dụng nguồn thức ăn tự nhiên và hỗ trợ vườn cây ăn quả, năm 1998, anh đào ao trong vườn để thả cá, nuôi vịt và lấy nước tưới cây. Mô hình VAC này cho thu lãi hơn 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 15-20 lao động với mức thu nhập 800 nghìn đồng/người/tháng. Với kết quả đó, năm 2007, anh Hải vinh dự được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng Bằng khen, Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Đó chỉ là một trong những "bông hoa" trong phong trào SXKDG của nông dân tỉnh nhà. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 100.000 hộ nông dân đạt danh hiệu SXKDG. Trong đó 11.700 hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm. Phong trào này đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành nghề nông thôn, hướng tới sản xuất hàng hoá, xây dựng nông thôn mới. Nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và cung cấp nguyên liệu cho chế biến và xuất khẩu. Ở các xã miền núi, vùng cao hình thành vùng cây ăn quả, rừng nguyên liệu tập trung. Khu vực nông thôn vùng trũng chuyển diện tích cấy lúa một vụ không ăn chắc, thu nhập thấp sang nuôi trồng thuỷ sản. Các mô hình kinh tế trang trại lâm nghiệp, vườn đồi trồng cây ăn quả kết hợp lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm xuất hiện ngày càng nhiều. Đặc biệt phong trào nông dân SXKDG thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, mùa vụ nâng cao hiệu quả sản xuất. Các giống cây trồng mới như: lúa thuần, lúa lai, lạc, ngô lai, cà chua bi, ớt, khoai tây Đức, dưa chuột xuất khẩu…xuất hiện ngày càng nhiều. Phong trào xây dựng trang trại, gia trại chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô lớn theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp mở rộng từng bước đưa chăn nuôi trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Phong trào nông dân SXKDG đã thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, thêm gắn bó với tổ chức hội. Có được kết quả trên là do hằng năm, các cấp HND trên địa bàn tỉnh vận động hội viên đăng ký tham gia, phấn đấu thực hiện có hiệu quả. Mỗi vùng, miền có thế mạnh về phát triển kinh tế vườn đồi, chăn nuôi gia súc và gia cầm, nuôi trồng thuỷ sản, thâm canh rau màu… đều được HND các cấp tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, phối hợp với chính quyền địa phương và ngành đoàn thể quan tâm khai thác bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Ở huyện Lạng Giang, hằng năm, HND tham mưu cho cấp uỷ thực hiện phong trào thi đua SXKDG sát hợp với điều kiện từng cơ sở. Hội viên có nhu cầu tìm hiểu kỹ thuật phát triển loại cây trồng, vật nuôi nào đều được HND đứng ra tổ chức, phối hợp với cơ quan chuyên hướng dẫn bằng nhiều hình thức sinh động. HND huyện còn xây dựng điểm 54 mô hình SXKDG trên các lĩnh vực, khắp các xã, thị trấn để hội viên tham quan, học tập và tuyên truyền nhân rộng; vận động hội viên thành lập câu lạc bộ nông dân SXKDG. Đến nay, toàn huyện có 14 CLB nông dân SXKDG với 500 hội viên tham gia. Vào CLB, hội viên được hướng dẫn chuyển giao KHKT, hỗ trợ cây con giống mới và tiêu thụ sản phẩm. Cũng như HND Lạng Giang, HND huyện Hiệp Hoà đã chia thành 4 cụm thi đua SXKDG; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức chuyển giao KHKT; tạo điều kiện cho hội viên vay vốn qua ngân hàng hàng trăm tỷ đồng để phát triển kinh tế. Mỗi địa phương có cách làm khác nhau nhưng đều hướng vào mục tiêu cùng khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có; giúp đỡ hội viên nông dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Theo thống kê của HND tỉnh, 5 năm qua hội viên nông dân đã giúp nhau hơn 3,3 tỷ đồng; trên 800 nghìn cây, con giống các loại; tạo việc làm cho hơn 25 nghìn lao động. Ngoài ra, các cấp hội còn tín chấp với ngân hàng, phối hợp các cơ quan chuyên môn cho hơn 80 nghìn lượt hộ vay 750 tỷ đồng phát triển kinh tế, tổ chức gần 13 nghìn lớp chuyển giao KHKT cho hội viên.
Những năm tới, các cấp HND đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, tư vấn, tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong từng lĩnh vực sản xuất, nhân rộng những điển hình tiên tiến, hướng dẫn nông dân hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã... để hỗ trợ liên kết với nhau cùng phát triển; tăng cường mối liên kết "4 nhà" trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Chăn nuôi phát triển mạnh
Đến nay, tổng đàn lợn đạt trên 1 triệu con, tăng 4,8% so với năm 2007, đứng thứ nhất vùng Đông Bắc và thứ 16 toàn quốc; đàn trâu trên 87 ngàn con, giảm 4,2%; đàn bò trên 149 ngàn con, tăng 0,7%; đàn gia cầm trên 12 triệu con, tăng 9,9% so năm 2007, xếp thứ nhất vùng Đông Bắc và thứ 3 toàn quốc. Giá trị ngành chăn nuôi chiếm 39,6 % trong ngành nông nghiệp.
Đợt rét đậm, rét hại đầu năm đã làm cho đàn cá giống bị thiệt hại nặng nề. Ngành nông nghiệp và PTNT đã triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống rét cho đàn thủy sản bố mẹ; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời giống cho các cơ sở sản xuất. Đến nay, diện tích nuôi trồng thuỷ sản ước đạt gần 12.000 ha, tăng 2,6% so với năm 2007; sản lượng cá nuôi ước đạt gần 16.000 tấn.
Hải Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.