Nguồn tin: Báo Cà Mau, 26/12/2008
Ngày cập nhật:
28/12/2008
Nông dân bây giờ không quá chăm bẳm vào cây lúa hay chỉ tin tưởng ở con tôm, mà luôn năng động áp dụng những cái mới, tiến bộ vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cũng nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo đang giảm dần, đời sống bà con nông dân vùng sâu được cải thiện và vươn lên rõ nét.
“Bà đỡ” của cá bống tượng
Ông Trần Văn Đẹp, ngụ ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, là một trong những người đầu tiên trong xã Phú Hưng nhân giống cá bống tượng thành công. Thu nhập từ việc bán cá giống và cá thịt đã giúp gia đình ông trả dần nợ ngân hàng (vay khi bước đầu chuyển dịch cơ cấu, nuôi tôm thua lỗ).
Không chỉ tự thoát nghèo, mà hiện nay ông Đẹp còn bán cá giống cho bà con láng giềng theo hình thức trả sau (mua cá giống về nuôi đến thu hoạch mới trả tiền), giúp cho những hộ khó khăn giảm bớt nỗi lo về chi phí đầu tư ban đầu.
Trước đây, cũng như bà con nông dân ở xã, gia đình ông Đẹp trồng lúa và cày đất mướn. Khi chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ông chuyển sang nuôi tôm công nghiệp và bị thua lỗ nặng.
Năm 2003, ông Đẹp đến TP Cần Thơ mua cá giống mang về thực nghiệm mô hình nuôi cá nước lợ, nhưng thiếu kinh nghiệm, cá "lạ nước lạ cái" và chết hàng loạt, thế là lại vướng nợ!
Không chịu "đầu hàng", ông Đẹp cải tạo ao đầm thả nuôi cá bống tượng. Để tiết kiệm chi phí, ông mày mò nghiên cứu cách nhân giống cá. Ông lấy trứng cá sinh sản trong ao rồi đem ấp ở một hồ nhỏ (sâu khoảng 5 tấc, ngang 2 m, dài 3 m, bên trong lót cao su), bảo dưỡng và cho cá con ăn thức ăn riêng biệt, khi cá đến độ tuổi thì thả ra ao lớn nuôi thiên nhiên.
Với cách làm này, ông Đẹp không những đáp ứng nguồn cá giống cho gia đình nuôi mà còn bán lại để thu lợi. Năm 2007 đến nay, mỗi năm ông Đẹp bán được khoảng 40.000 con cá giống, thu số tiền lãi tương đương 40 triệu đồng.
Ông chủ “trang trại” nhỏ
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Minh, ngụ khóm 2, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, cũng không hổ danh người lính cụ Hồ trong thời bình.
Năm 1981, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, con đông (6 người), một mình vợ ông không thể quán xuyến nổi mà lương Nhà nước thì không đủ chi tiêu, vì vậy ông Minh quyết định xin thôi việc trở về quê bắt đầu cuộc sống của một nhà nông. Trước tiên ông cải tạo phần đất 1,3 ha của phụ ấm bên vợ làm ruộng và trồng hoa màu, nuôi cá đồng… Cuộc sống tuy không khá giả nhưng không đến nỗi túng thiếu.
Khi có chủ trương chuyển dịch cơ cấu sản xuất, ông Minh nuôi tôm chỉ trúng được vài vụ đầu, sau đó thì tôm chết thường xuyên. Suy đi nghĩ lại, nếu chỉ độc canh con tôm thì không thể khá lên được, thế là ông bắt đầu thực hiện mô hình đa cây, đa con: dưới nước ông nuôi tôm, cua, cá chẽm, ba ba, cá sấu; trên bờ ông nuôi dê, trồng cây ăn trái như: xoài, sa pô, mãng cầu… Kinh tế gia đình ông dần dần khá lên, tổng thu nhập hằng năm của gia đình ông hơn 160 triệu đồng.
Ông Minh cho biết: "Gia đình có ít đất, nhưng lại "tham" nuôi trồng nhiều thứ nên tôi tận dụng tối đa diện tích có được. Xen lẫn trong vườn cây ăn trái tôi đào ao nuôi ếch, phía sau nhà tôi rào lưới mành để nuôi vịt, gà lôi… Xung quanh bờ liếp tôi trồng cây lúa mì lấy hạt cho vịt ăn, nuôi dê thả lan cho chúng ăn cỏ hoang, vừa tạo thêm thu nhập mà mình cũng đỡ tốn công dọn cỏ".
Trải nghiệm qua nhiều năm bám đất, bám đồng và được mở rộng tầm nhìn qua những chuyến tham quan ở nhiều nơi, ông Minh đã tự trau dồi kiến thức và phát triển mô hình nuôi trồng kết hợp của gia đình mình ngày càng khá hơn. Ông Minh là một trong những nông dân ở huyện Đầm Dơi được điển hình là người có ít đất, nhưng sản xuất hiệu quả. Những năm qua ông đã được Hội Nông dân tỉnh, huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Tuổi trẻ năng động
Anh Lưu Trọng Khang, ngụ ấp Bùng Binh 1, xã Hòa Tân, TP Cà Mau, là một trong những thanh niên điển hình của xã về ý chí phấn đấu, tự thân lập nghiệp. 12 năm bươn chải vật lộn với khó khăn, bây giờ ở tuổi 36, tuy chưa phải là giàu có nhưng anh Khang đã tạo dựng được một cơ ngơi ổn định, cuộc sống no đủ.
Năm 1996 (22 tuổi), anh Khang cưới vợ và được cha ruột cho phần đất khoảng 10 công, vợ chồng anh bắt đầu cuộc sống tự lập. Lúc ấy, anh trồng lúa kết hợp với nuôi cá đồng.
Khi vùng đất này được Nhà nước cho chuyển dịch cơ cấu sản xuất, anh chuyển sang nuôi tôm kết hợp với trồng lúa, nhưng thời gian đầu, tôm không hiệu quả mà lúa cũng chẳng trúng mùa, cuộc sống gia đình vốn khó khăn lại càng vất vả hơn vì nợ nần.
Nhiều đêm trằn trọc suy tính, anh Khang bắt đầu cải tạo ao đầm, thử nghiệm mô hình đa cây, đa con. Anh nghe ngóng nơi nào có mô hình hay là quyết lòng tìm đến học hỏi hoặc xem báo, nghe đài để nắm thông tin. Rồi anh quyết định vay tiền ngân hàng đầu tư nuôi tôm, cá chình, cá bống tượng, cua kết hợp với trồng cây ăn trái (chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc).
Với cách làm "chậm mà chắc", anh Khang liên tục trúng mùa, trả hết nợ nần và mua thêm đất để nhân rộng mô hình sản xuất. Năm 2007, vườn xoài của anh cho thu hoạch hơn 5 tấn trái. Hiện tại cá chình, cá bống tượng cũng đang phát triển tốt và chuẩn bị vào mùa thu hoạch.
Anh Khang tâm sự: "Qua mỗi lần thất bại mình lại học được thêm một kinh nghiệm". Đến hôm nay thì anh đã tự hào rằng mình đã thành công với mô hình sản xuất đa cây, đa con trên thửa ruộng của chính mình.
Với bản chất cần cù, chịu thương chịu khó của người nông dân Nam Bộ, cộng thêm ý chí tự lực tự cường, tinh thần ham học hỏi và sự năng động, nhanh nhạy tiếp thu tiến bộ của khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, ông Trần Văn Đẹp, Nguyễn Văn Minh hay anh Lưu Trọng Khang không chỉ làm giàu cho gia đình mình, mà còn góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, xứng đáng là những nông dân thời đại mới./.
BẢO TRÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.