Nguồn tin: Hậu Giang, 15/12/2008
Ngày cập nhật:
15/12/2008
Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được khoảng 9.000 ha mía nguyên liệu với giá tại rẫy từ 480-5.300 đ/kg, nông dân lợi nhuận từ 10-20 triệu đồng/ha tùy theo năng suất mía. Ngược lại, đối với lúa thì tồn đọng rất khó tiêu thụ, giá lúa tồn bán ra chỉ ở mức từ 2.500-2.900 đ/kg, lỗ khoảng 1.000 đ/kg nhưng cũng rất khó tìm thương lái.
* Không đủ mía ép...
Theo ông Võ Văn Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco), khoảng 20 ngày trở lại đây thì nhà máy thiếu mía liên tục do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do diện tích trồng mía trong tỉnh đã giảm khoảng 500 ha, năng suất giảm từ 10-15% do giá phân cao, nên nông dân ngại đầu tư chăm sóc. Thứ hai, do Nhà máy đường Kiên Giang chính thức đi vào hoạt động, bên cạnh đó Nhà máy đường Thới Bình, Long Mỹ Phát cùng một số nhà máy khác trong khu vực đã nâng công suất và hoạt động ổn định, đã dẫn đến tình trạng thiếu mía nguyên liệu. Như Nhà máy đường Vị Thanh công suất ép 3.500 tấn mía cây/ngày đêm, nhưng cũng chỉ ép được khoảng 2.000 tấn/ngày đêm, còn Nhà máy đường Phụng Hiệp cũng chỉ được 1.500-1.800 tấn/ngày đêm so với công suất 2.500 tấn.
Giá mía tại ruộng rất có lợi, nhưng nhiều nông dân vẫn chưa muốn bán.
Trong khi giá đường luôn biến động theo chiều hướng giảm, nhưng giá mía từ đầu vụ đến nay tại các nhà máy hầu như không thay đổi. Tuy nhiên, giá mía tại rẫy thời điểm này có tăng lên do mía chín và chữ đường tăng, một phần do gần hết mía, các thương lái nâng giá lên để gom mía nên nông dân trồng mía càng về sau càng có lợi nhuận. Như trường hợp của anh Trương Văn Hiền, ấp Quyết Thắng, xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp, với diện tích 1,2 ha trồng mía cho năng suất 240 tấn, thay vì bán cho thương lái nhưng anh Hiền lại tự chuyên chở ra Nhà máy đường Phụng Hiệp tiêu thụ, lợi nhuận trừ chi phí trên 50 triệu đồng. Ngoài trường hợp của anh Hiền thì các rẫy mía bán vào thời điểm này cũng có lãi trên 15 triệu đồng/ha.
Ông Sơn còn cho biết thêm, không chỉ có hai nhà máy của Casuco hoạt động cầm chừng, mà tất cả các nhà máy trong khu vực đều cùng chung số phận. Vì vùng mía lớn nhất ở Phụng Hiệp đã thu hoạch gần dứt điểm, trong khi mía ở huyện Cù Lao Dung, Vị Thanh, Long Mỹ, Gò Quao còn non chưa thu hoạch được. Trong thời gian này, các nhà máy đều gặp khó về nguyên liệu và sẽ kéo dài cho đến đầu tháng 1-2009. Các nhà máy đường hiện nay cũng rất đắn đo, nếu nâng giá thu mua mía lên, nông dân sẽ bán mía non với năng suất, chữ đường thấp và sẽ xảy ra tình trạng hụt mía vào cuối vụ. Chỉ còn cách là cố gắng hoạt động và duy trì sản lượng ép để chờ mía chín.
Trong khi đến thời điểm này, 2 nhà máy đường Vị Thanh, Phụng Hiệp mới ép được 350.000 tấn mía cây với trên 30.000 tấn đường các loại, nếu so sánh với vụ ép mía năm trước cũng hụt khoảng 50.000 tấn. Trong khi 2 nhà máy này năm trước chạy cật lực chỉ đạt 70.000 tấn đường, với trên 800.000 tấn mía cây và khả năng năm nay sẽ khó đạt theo kế hoạch ban đầu đề ra - ông Sơn nói.
* Lúa không tìm thấy lái...
Ngược lại với cây mía thì lúa của nông dân làm ra năm nay rất khó tiêu thụ vì giá cả thấp, do chất lượng một số giống lúa không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Hiện tại, toàn tỉnh còn tồn khoảng 90.000 tấn lúa từ vụ Hè thu và Thu đông trước, chủ yếu là giống IR 50404. Cái khó là có rất ít thương lái đến thu mua trong dân hoặc có mua thì giá cũng chỉ ở mức từ 2.500-2.600 đ/kg, như vậy người nông dân trồng lúa năm nay đành ngậm ngùi thua lỗ sau một thời gian dài “gồng lưng” chăm sóc.
Gia đình ông Nguyễn Văn Đẹt, ấp 6, xã Thuận Hưng, huyện Long Mỹ có 1,5 ha lúa gieo sạ giống IR 50404 từ vụ lúa Hè thu và số lúa tồn còn lại trên 10 tấn. Ông Đẹt cho biết, lúc mới thu hoạch thì thương lái có mua giá 4.800 đ/kg, nhưng sau khi phơi sấy xong đùng một cái lúa liền rớt giá thê thảm. Với số lúa tồn hiện tại, nếu tính trên giá thị trường hiện nay thì gia đình phải lỗ hơn chục triệu đồng. Không bán lúa được thì việc mua phân bón cho sản xuất vụ Đông xuân càng khó khăn hơn và nếu tình trạng này kéo dài thì nông dân khó cầm cự nổi.Giám đốc Sở NN&PTNT Hậu Giang Nguyễn Văn Đồng cho biết, tình hình tiêu thụ mía năm nay rất khả quan, nông dân trồng mía đều có lợi nhuận và rất phấn khởi so với những năm trước. Tuy nhiên, đối với cây lúa so những vụ vừa qua thì ngược lại. Nông dân trồng lúa gặp nhiều khó khăn nhất là việc sản xuất đại trà giống lúa IR 50404. Về phía Sở cũng nhận thấy trách nhiệm là còn chủ quan trong việc nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời khuyến cáo cho bà con nông dân. Thời gian qua, Sở cũng đã làm việc với nhiều doanh nghiệp thu mua lúa gạo, chế biến thức ăn gia súc để mong sớm giải quyết hết lượng lúa tồn đọng trong dân, nhưng cũng chưa thể giải quyết một cách căn cơ triệt để trong thời gian ngắn. Hiện tại, Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang đang tiến hành thu mua khoảng 40.000/90.000 tấn lúa còn tồn đọng để giúp nông dân giảm bớt khó khăn bước vào vụ lúa Đông xuân mới.
Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang mới được Tổng Công ty Lương thực Miền Nam giao chỉ tiêu vay 100 tỉ đồng từ Ngân hàng Đầu tư để mua khoảng 40.000 tấn lúa cho nông dân. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hồng Châu, Giám đốc Công ty Cổ phần Lương thực Hậu Giang thì số lúa tồn trong dân chất lượng đã giảm nhiều so với thời điểm thu hoạch. Do nông dân không có kho chứa dẫn đến lúa bị ẩm vàng rất khó thu mua dự trữ để tiêu thụ. Mặc dù công ty đã liên hệ với một số nhà máy thức ăn gia súc đóng trên địa bàn để có thể dùng gạo này chế biến thức ăn cho gia súc, thủy sản nhưng vẫn chưa thấy câu trả lời từ các doanh nghiệp. Hiện tại, về phía công ty đang làm thủ tục giải ngân vốn vay theo sự chỉ đạo của chính phủ để mua lúa tồn tạm trữ, tuy nhiên với khả năng của công ty cũng không thể mua hết lúa trong dân được vì không đủ vốn, thiếu kho tạm trữ và nhất là chất lượng lúa tồn đã giảm sút.
Thực tế hiện nay, thương lái đến mua lúa tồn trong dân rất ít. Nông dân nếu có bán được cũng ở mức giá thấp, phải lỗ khoảng 1.000 đ/kg so với giá thành sản xuất. Trong khi, 100 tỉ đồng được rót về thu mua khoảng 40.000 tấn lúa trong dân thì tính ra giá lúa cũng chỉ ở mức 2.500 đ/kg, xem ra tình hình tiêu thụ và giá thu mua vẫn chưa sáng sủa gì hơn so với trước...
HOÀI THU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.