• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Giá lúa gạo tăng: Nhiều doanh nghiệp đói nguyên liệu

Nguồn tin:  BCT, 14/10/2006
Ngày cập nhật: 15/10/2006

Hiện nay, giá lúa gạo trong nước và xuất khẩu đã đạt mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Nhiều người dự đoán, giá lúa gạo sẽ còn tăng do nhu cầu tăng, nguồn cung ít. Tình hình trên đã làm cho nhiều nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại các tỉnh, thành ĐBSCL hiện phải tạm ngừng hoạt động để duy tu máy móc thiết bị. Thị trường lúa gạo tại ĐBSCL đang “nóng” lên theo giá lúa gạo.

LÚA, GẠO HÚT HÀNG

Giá gạo ở ĐBSCL hiện đã tăng khoảng 200 đồng/kg so với tuần trước. Giá gạo xô nguyên liệu xuất khẩu loại 5% tấm đang được nhiều nhà máy chế biến gạo xuất khẩu ở Thốt Nốt, TP Cần Thơ mua ở mức khoảng 3.550 –3.600 đồng/kg, gạo 25% tấm giá 3.480 –3.500 đồng/kg; gạo trắng 3.900 –4.000 đồng/kg. Theo giới kinh doanh lúa gạo, giá tăng do đã bước vào cuối vụ, nguồn cung lúa gạo ít, trong khi đó nhiều doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu vẫn tiếp tục mua hàng để xuất khẩu. Tháng 9-2006, Việt Nam đã trúng thầu cung cấp 210.000 tấn gạo cho Indonesia, với thời gian giao hàng từ đầu tháng 10 đến giữa tháng 11-2006.

Trong khi đó, giá lúa vẫn ở mức cao. Giá lúa dài thường (lúa mới thu hoạch) loại tốt tại ĐBSCL đang ở mức 2.550 –2.625 đồng/kg, lúa dài thường vụ đông xuân ở mức 2.800 –2.850 đồng/kg nhưng hầu như không còn hàng, lúa thơm 3.000 –3.200 đồng/kg. Nông dân tỉnh Hậu Giang cho biết: Hiện nay, lúa thu đông khô sạch được thương lái đến cân mua tận nhà với giá từ 2.600 đồng/kg trở lên, lúa tươi bán tại ruộng 2.150 đồng/kg. Tại chợ Vị Thanh, giá gạo bán lẻ đã tăng đột biến. Gạo tẻ thường giá 4.000-6.000 đồng/kg, các loại gạo thơm có giá 6.000-8.000 đồng/kg.

Chị Trần Ánh Phương, ở ấp Phú Lộc, xã Đông Phú, huyện Châu Thành (Hậu Giang), phấn khởi cho biết: “Lúa đang lên giá nên bán rất dễ. Lúa mới chuẩn bị thu hoạch là thương lái đã ra tận đồng tìm mua, đặt cọc tiền trước. Tôi vừa mới thu hoạch 15 công lúa vụ thu đông, năng suất đạt khoảng 25 giạ/công, bán lúa tươi với giá 2.150 đồng/kg, cao hơn từ 150- 250 đồng/kg so với 2 vụ lúa trước. Năng suất lúa vụ này thấp hơn nhiều so với vụ đông xuân, nhưng nhờ giá cao nên cũng có lời”.

Giá lúa tăng nhưng lượng lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều do lúa vụ ba tại nhiều địa phương ở ĐBSCL đã thu hoạch xong. Hiện tại, chỉ còn lúa vụ 3 ở một số vùng bị lũ ảnh hưởng ít. Mặt khác, năm nay, do ảnh hưởng của sâu bệnh, năng suất lúa hè thu và lúa vụ ba tại nhiều nơi đạt rất thấp, chỉ khoảng 15 giạ/công. Anh Nguyễn Văn Chợt, ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) làm nghề hàng xáo, cho biết: “Hiện lúa hàng hóa trong dân không còn nhiều, thường mỗi hộ chỉ kêu bán vài trăm ký. Ghe của tôi 15 tấn nhưng đi thu mua 10 ngày mới đầy. Lúa đông xuân thì hầu như đã hết, lúa vụ 3 vừa rồi thất mùa, phần lớn bà con để lại ăn”.

DOANH NGHIỆP ĐÓI NGUYÊN LIỆU

Ông Lê Văn Nhựt, Quyền Giám đốc Xí nghiệp Chế biến lương thực (XNCBLT) Vị Thanh (thuộc Công ty Lương thực Sông Hậu), cho biết: Xí nghiệp có 3 dây chuyền lau bóng gạo, công suất 80 tấn/ngày. Giá thu mua gạo lức hiện nay là 3.500 đồng/kg, nhưng thương lái vẫn chê thấp hơn ở vùng Thốt Nốt, Long Xuyên, nên vận chuyển đi nơi khác tiêu thụ. Hiện nay, mỗi ngày chúng tôi chỉ mua được khoảng 10-20 tấn gạo nguyên liệu. Nếu tình trạng này kéo dài, chúng tôi phải tạm nghỉ để chờ nguyên liệu”. Ông Lê Văn Tâm, Giám đốc XNCBLT Long Mỹ (thuộc Công ty Lương thực Sông Hậu), cũng than: “Tuy xí nghiệp nằm ở vùng trọng điểm lúa gạo của 3 tỉnh Hậu Giang-Kiên Giang-Sóc Trăng nhưng do yếu sức cạnh tranh về giá thu mua nên những ngày qua, nhà máy của xí nghiệp cũng luôn bị đói nguyên liệu”.

Ông Lê Văn Bền, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Kim Lợi Bền, đơn vị duy nhất xuất khẩu gạo trực tiếp của Hậu Giang, cho biết: “Hiện nay, giá xuất khẩu gạo 10% tấm sau khi trừ phí ủy thác, bao bì... chỉ còn 268USD, nếu mua lúa với giá trên 2.600 đồng/kg, các đơn vị xuất khẩu còn lời rất meo”.

Ông Lê Văn Nhựt, Quyền Giám đốc XNCBLT Vị Thanh, cho rằng: Lúa đang sốt giá một phần do nhiều tư thương đầu cơ tích trữ một lượng lớn lúa hàng hóa để chờ giá tăng thêm. Vì vậy, các đơn vị xuất khẩu buộc phải tăng giá mua nguyên liệu để có đủ sản lượng xuất khẩu theo hợp đồng đã ký.

Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hậu Giang cho biết: Từ đầu năm đến nay, tỉnh này đã xuất khẩu hơn 3.200 tấn gạo, kim ngạch xuất khẩu gạo đạt gần 900.000 USD. Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm, Hậu Giang sẽ xuất khẩu thêm 1.000 tấn gạo. Ông Huỳnh Thanh Hoàng, Phó Giám đốc Sở Thương mại-Du lịch tỉnh Hậu Giang, lo lắng: “Do yếu tố thời tiết, năng suất, chất lượng lúa thu đông thường đạt thấp trong khi giá cả thì lại tăng cao đột ngột. Đây là một khó khăn lớn cho các đơn vị xuất khẩu gạo ở Hậu Giang trong những tháng cuối năm”.

KHÔNG VỘI KÝ HỢP ĐỒNG MỚI

Công ty TNHH Liên Hưng ở xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, cho biết: Công ty đã ngừng mua gạo hơn 1 tuần qua. Từ đầu năm đến nay, công ty đã thu mua và làm trung gian cung ứng gạo cho các doanh nghiệp xuất khẩu được 5.000 tấn gạo, giảm 20% về lượng so với cùng kỳ năm trước, nhưng tăng 30% về giá trị. Hiện tại, công ty không còn hàng tồn kho như năm trước, nên có thể đến đầu năm 2007 mới ký các hợp đồng mới.

Còn ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp Tổng hợp và Chế biến Lương thực Thốt Nốt (Gentraco) ở huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cho biết: “Thời điểm này đã bước vào cuối vụ, lượng lúa hàng hóa trong dân ít, công ty chỉ còn thu mua khoảng 600 –700 tấn gạo/ngày. Hiện công ty đã chủ động được nguồn hàng để giao theo các hợp đồng đã ký và đang quan hệ với các đối tác truyền thống để ký thêm các hợp đồng mới. Để chủ động trước nguồn hàng đang dần khan hiếm và giá biến động mạnh, công ty chỉ ký các hợp đồng nhỏ từ khoảng 2.000 –3.000 tấn”.

Ông Dương Quốc Toàn, Phòng Kế hoạch kinh doanh, Công ty Lương thực Sông Hậu ở TP Cần Thơ (thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Nam), cũng cho biết: “Trong 9 tháng đầu năm 2006, Công ty Lương thực Sông Hậu đã thu mua khoảng 200.000 tấn gạo các loại và đã xuất 150.000 tấn. Hiện tại, công ty chỉ còn mua hàng cầm chừng khoảng 5-7 tấn/ngày để giữ mối”.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn chỉ đạo giữ nguyên mục tiêu xuất khẩu gạo trong năm nay là 5 triệu tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,4 tỉ USD. Các doanh nghiệp xuất khẩu trong nước đã có cơ sở để chủ động kế hoạch và ký các hợp đồng mới. Giá gạo thế giới đang trong xu hướng tăng và Việt Nam liên tục trúng các hợp đồng cung ứng gạo cho nhiều nước, kể cả các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Indonesia. Khoảng 2 tuần qua, giá chào gạo xuất khẩu của Việt Nam đã tăng thêm khoảng 2-6 USD/tấn so với trước do nguồn cung tại nhiều nước xuất khẩu gạo ở châu Á như: Ấn Độ, Pakistan... đang giảm. Hiện tại, giá gạo xuất khẩu 5% tấm đã đạt mức cao kỷ lục: 282 USD/tấn, tăng khoảng 10 USD/tấn so với đầu năm 2006. Các doanh nghiệp chế biến gạo xuất khẩu dự đoán giá lúa gạo trong nước sẽ còn tăng mạnh do nguồn cung lúa gạo hàng hóa trong dân đang cạn dần, phải tới tháng 11, mới bắt đầu có vụ mùa sớm ở Sóc Trăng và một số nơi tại ĐBSCL.

Phú Khởi – Văn Công

Các tin mới:

15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006
15/10/2006

 

Các tin năm 2014

Các tin cũ: năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang