Nguồn tin: Khoa Học Phổ Thông, 28/09/2010
Ngày cập nhật:
30/9/2010
Trĩ đỏ, loài chim quý hiếm có trong Sách đỏ Việt Nam đã không còn nguy cơ tuyệt chủng do nhiều người nhân nuôi thành công với số lượng lớn cung cấp ra thị trường. Hình dáng đẹp, đuôi dài, bộ lông có nhiều màu sắc nên trĩ đỏ đang trở thành thú nuôi kiểng của nhiều người. Hơn nữa, loài trĩ đỏ rất dễ nuôi, sức đề kháng tốt, con mái rất sai đẻ, nếu biết cách cho ấp nở thì khả năng nhân đàn nhanh chóng.
Có lẽ người nhân nuôi trĩ đỏ thành công đầu tiên được biết đến là anh Trần Đình Nhơn (39/1A Mê Linh, TP. Đà Lạt). Tới nay, loài chim quý hiếm này đã có mặt khắp nơi nên giá giảm thay vì 4 - 5 triệu đồng như trước đây. Khi nhu cầu nuôi làm kiểng bão hòa, không ít người dự tính lập trang trại nuôi trĩ đỏ cung cấp thịt và trứng thương phẩm cho thị trường. Thịt trĩ đỏ thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, trứng nhỏ hơn trứng gà nhưng ngon hơn. Chim trĩ mái có khả năng đẻ liên tiếp hơn 3 tháng, sau đó nghỉ thay lông rồi đẻ tiếp. Tuy là động vật hoang dã nhưng trĩ đỏ có thể nuôi nhốt như gà. Cho ăn thức ăn công nghiệp, lớn nhanh, đạt trọng lượng đến 2 kg/con.
Nếu nuôi làm kiểng cần chăm sóc kỹ hơn để trĩ luôn có bộ lông đẹp, ngoài cho ăn thức ăn công nghiệp, nên bổ sung lúa, hạt đậu, rau xanh, cỏ, bắp, côn trùng... Thỉnh thoảng cho tắm mát. Trĩ nuôi 8 tháng bắt đầu đẻ trứng. Khó nhất là khâu ấp trứng, loài chim này gần như không ấp trứng sau khi đẻ. Thời gian ấp nở dài hơn trứng gà nên không thể “ké” chung với gà (trừ khi có hai ổ gà ấp kế tiếp nhau, thời gian trứng gà nở là 20 - 21 ngày, trĩ đỏ lên đến 24 - 26 ngày). Tuy nhiên, có thể chuyển sang ấp máy như trứng vịt. Nhiệt độ ấp thích hợp từ 37 - 39 độ C, độ ẩm 50 - 60%. Trĩ con mới nở cần cho vào lồng úm có sưởi ấm bằng bóng đèn, mới nở đã biết ăn, thức ăn là cám nhuyễn trộn thêm bắp xay. Trĩ con giống như các loài chim hoang dã khác, đến 2 - 3 tháng mới ra dáng của chim trĩ. Do đó, khi mua cần chọn nơi uy tín vì rất dễ nhầm lẫn.
Trĩ đỏ (Phasianus colchicus) thuộc lớp chim (Aves), bộ gà (Galliformes), họ trĩ (Phasianidae). Trĩ đỏ có đuôi dài và nhỏ, bộ lông có nhiều màu sắc đẹp. Trĩ trống trưởng thành có đầu, họng và trước cổ xanh lục, các phần còn lại có màu nâu đỏ và nâu vàng với các chấm đen, phần dưới cơ thể, đặc biệt là phần ngực có màu tối hơn.
Trĩ mái trưởng thành lông có vằn, màu nâu điểm các chấm đen, mắt nâu đỏ, da trần ở mặt đỏ tươi, mỏ và chân màu ngà. Thức ăn của trĩ đỏ là ngũ cốc, hạt cỏ dại và côn trùng. Nơi ở thích hợp của trĩ đỏ là vùng đồi núi thấp, có độ cao lên tới 800 m, nơi có nhiều cây cỏ, bụi rậm và rừng thông.
PHƯƠNG DUY
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin khác:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.