• TIN TỨC
  • KỸ THUẬT
  • SẢN PHẨM
  • DOANH NGHIỆP
  • VIỆC LÀM
  • CNN
  • SVC
  • THỰC PHẨM
  • KHÁM PHÁ
  • ENGLISH
  • 中文
  • English Tiếng Việt

Làng mai bạc tỉ chết héo vì nắng nóng

Nguồn tin: Thanh Niên, 23/05/2010
Ngày cập nhật: 24/5/2010

Làng trồng mai Háo Đức (xã Nhơn An - huyện An Nhơn - Bình Định) - nơi cung cấp cây mai kiểng cho thị trường cả nước - đang đứng trước nguy cơ xóa sổ do cây mai chết hàng loạt vì nắng nóng kéo dài.

Lịch sử hàng chục năm trồng mai của người dân thôn Háo Đức - làng mai được coi là lớn nhất nước - chưa bao giờ xuất hiện tình trạng cây mai chết hàng loạt như hiện nay. Hầu hết các nhà vườn ở làng mai Háo Đức đều có mai bị chết, hộ ít nhất là vài chục chậu, hộ nhiều lên đến gần cả trăm.

Theo phản ánh của nhiều nhà vườn, sau khi mai được thay đất, sang chậu theo quy trình chăm sóc chuẩn bị cho vụ mai năm tới, ban đầu mai vẫn phát triển bình thường, nhưng khoảng một tháng sau thì bắt đầu khô ngọn, chết dần toàn thân. Những cây còn lại trong vườn cũng còi cọc, chậm phát triển. Hầu hết các chậu mai bị chết được trồng từ 4 năm trở lên nên thiệt hại về kinh tế là khá lớn.

Anh Lê Văn Phương ở thôn Háo Đức hiện có hơn 1.000 chậu mai, đến thời điểm này đã có đến 60 chậu bị chết. Để không mất thời gian chăm sóc, anh Phương nhổ bỏ những cây mai chết và trồng vào lứa mai mới. Thế nhưng, những chậu mai còn lại vẫn tiếp tục bị khô héo dần trước sự bất lực của chủ nhà vườn. Anh Phương cho biết: “Tôi đã gắn bó với nghề trồng mai gần 10 năm nay nhưng chưa có năm nào xảy ra tình trạng tương tự. Rất có thể thời tiết nắng nóng làm các cây mai bị suy nhược nên chết dần”.

Anh Hồ Ngọc Khương, một nhà vườn trồng mai khác ở thôn Háo Đức, cho biết thêm: “Gia đình tôi trồng và chơi mai cảnh lâu năm rồi nhưng tình trạng mai chết như năm nay thì lần đầu tiên mới thấy. Vườn nhà tôi có 1.300 chậu mai từ 3 năm tuổi trở lên thì đã có gần 70 chậu bị chết, thiệt hại hơn 20 triệu đồng. Tôi nghĩ từ đầu năm đến nay nắng nóng kéo dài, không có một trận mưa nào nên mai không đâm lá non, độc tố trong thân cây không phát ra ngoài nên sinh bệnh rồi chết”.

Toàn xã Nhơn An có khoảng 10.700 hộ dân thì 80% trong số đó trồng mai thương phẩm. Hộ trồng nhiều thì khoảng 6.000 - 7.000 chậu, hộ ít cũng gần 100 chậu. Mỗi năm người trồng mai tại đây thu được hơn 8 tỉ đồng từ tiền bán mai tết. Liên tục nhiều năm gần đây, xã Nhơn An được cả nước biết đến với nghề trồng mai kiểng do cây mai ở đây có dáng thế khá đặc biệt, hoa đẹp. Thế nhưng, thời điểm hiện tại thì người trồng mai ở các làng mai thuộc Nhơn An như Háo Đức, Thanh Liêm, Trung Đình, Tân Dương… đều rất lo lắng trước tình trạng mai chết bất thường.

Phó chủ tịch UBND xã Nhơn An, ông Nguyễn Tấn Đức, khẳng định: "Nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng này là do thời tiết nắng nóng kéo dài cộng với nguồn nước tưới không đảm bảo. Trong điều kiện nắng nóng như hiện nay, cây mai trong chậu phải được tưới 2 - 3 lần trong ngày và nước tưới phải nhiều hơn bình thường. Trong khi đó nguồn nước tại các kênh mương, ao hồ… bị khô cạn nên không đủ để bơm tưới cho các vườn mai. Hơn nữa, tình trạng cắt điện mỗi tuần 2 ngày cũng khiến cho những cây mai khô héo do không được tưới nước kịp thời. Nếu tình trạng nắng nóng và cắt điện kéo dài, những cây mai còn lại trong vườn không bị chết cũng suy kiệt và khả năng trổ hoa trước tết vài tháng rất có thể xảy ra”.

Gia Khương

Các tin khác:

31/12/2013
31/12/2013
30/12/2013
28/12/2013
28/12/2013
27/12/2013
27/12/2013
26/12/2013
25/12/2013

 

Các tin năm 2014

Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:

 

DNTN VIỆT LINH
Địa chỉ: 71/14 Trần Phú, Phường 4, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Skype: vietlinhsaigon Messenger: vietlinhsaigon
Zalo/viber: 0902580018 Facebook: VietLinh
Email: vietlinh[vietlinh.vn], vietlinhsaigon[gmail.com]
TRANG TIN ĐIỆN TỬ VIỆT LINH - ĐI CÙNG NHÀ NÔNG
vietlinh.com.vn Giấy phép số 52/GP-BC do Cục Báo chí Bộ Văn Hoá Thông Tin cấp ngày 29/4/2005
vietlinh.vn Giấy phép số 541/GP-CBC do Cục Báo chí Bộ Thông Tin và Truyền thông cấp ngày 30/11/2007
® Viet Linh giữ bản quyền, © Copyright 2000 vietlinh.vn

Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.

Về đầu trang